Siết chặt giấy đi đường để kiểm soát dịch bệnh

Việc cấp Giấy đi đường theo mẫu mới là cần thiết nhằm thống nhất quy trình cấp giấy đi đường, quan trọng hơn là để tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo mức cao hơn Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần kiểm soát dịch bệnh.
Ngày đầu kiểm tra giấy đi đường mã QR Code: Giao thông ổn định, không ùn tắc giờ cao điểm Điều chỉnh cấp, kiểm tra giấy đi đường phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch

Khắc phục những bất cập

Thời gian qua, dư luận rất quan tâm đến việc cấp Giấy đi đường, đồng tình với các chỉ đạo cần kiểm soát nghiêm ngặt các trường hợp ra đường không có đầy đủ giấy tờ theo quy định, không có lý do chính đáng. Trước tình trạng trong các khung giờ cao điểm, người dân ra đường vẫn đông, UBND thành phố Hà Nội đã có những quyết định điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn của Thủ đô.

Thực tế triển khai cho thấy, trong công tác quản lý, cấp và kiểm tra Giấy đi đường vẫn bộc lộ không ít vướng mắc, bất cập, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch chung của toàn thành phố. Nguyên nhân chính là do cách hiểu và áp dụng cấp, kiểm tra Giấy đi đường tại một số cơ quan, doanh nghiệp, các chốt kiểm soát dịch bệnh chưa có sự đồng nhất.

Siết chặt giấy đi đường để kiểm soát dịch bệnh
Lực lượng Công an kiểm tra Giấy đi đường của người dân.

Để thực hiện việc giãn cách có hiệu quả, người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị được giao cấp Giấy đi đường cho nhân viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác và có trách nhiệm cao đối với chữ ký của mình. Có thể nói, “chặt” hay “lỏng” trong việc cấp Giấy đi đường phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thẩm quyền cấp. Việc không ít người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp thời gian qua tự ký Giấy đi đường cho người lao động chưa đúng quy định, cấp kiểu tràn lan đã khiến số lượng người và phương tiện đổ ra đường vẫn khá đông, làm cho công tác quản lý, kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng thêm khó khăn, khiến hiệu quả giãn cách xã hội bị hạn chế. Vì vậy, để việc cấp Giấy đi đường được thực hiện đúng, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, đề cao tính chịu trách nhiệm và tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm minh, trong đó có việc xử lý người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp cấp Giấy đi đường sai quy định.

Trước thực tế này, thành phố Hà Nội đã có sự điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, trên cơ sở tham khảo công tác quản lý các tỉnh, thành khác và căn cứ vào nhu cầu đi lại thực tiễn của người dân Thủ đô. Việc giao thẩm quyền cấp Giấy đi đường cho một số nhóm đối tượng cho Công an Thành phố sẽ tạo ra sự thống nhất trong quy trình cấp Giấy đi đường, cũng như giúp cho công tác kiểm tra, xử lý tại các chốt kiểm soát dịch được thuận tiện, nhanh chóng. Qua đó, nhằm phục vụ hiệu quả cho việc giãn cách xã hội, theo phương châm “Ai ở đâu ở đó”, khoanh vùng, cách ly, dập dịch triệt để, không để dịch lan rộng trong cộng đồng hoặc lây lan sang các vùng khác, “giữ vững vùng xanh, hóa xanh vùng cam, vùng đỏ”. Đồng thời, việc cấp Giấy đi đường được giao cho Công an Thành phố chủ trì, phân cấp theo thẩm quyền sẽ đảm bảo cơ chế lưu thông, liên ngành trong việc quản lý di chuyển giữa các vùng, có sự kiểm soát chặt chẽ theo từng cấp độ, đối tượng, đảm bảo sự nhịp nhàng, hiệu quả trong công tác phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan về công tác phòng, chống dịch.

Thủ tục đăng ký nhanh gọn, đơn giản

Từ ngày 6/9, thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện đợt giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 lần thứ 4 với phương châm siết chặt hơn, quyết liệt hơn theo phương án chia ba vùng ở ba cấp độ khác nhau. Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường các lực lượng cắm chốt, tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Để đạt được mục tiêu giãn cách xã hội, quản lý, cấp, xử lý vi phạm về Giấy đi đường, người ra đường không đúng mục đích, những ngày qua, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều biện pháp, kế hoạch, đặc biệt là Kế hoạch số 528 ngày 3/9/2021 về bảo đảm an ninh trật tự các phân vùng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội với phương châm “mỗi xã, phường là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ tiên phong trong phòng, chống dịch”. Theo đó, Công an thành phố Hà Nội đã gấp rút triển khai các công việc có liên quan đến việc thông báo, cấp Giấy đi đường. Tùy theo các nhóm đối tượng, lĩnh vực được phép hoạt động và phân công, phân cấp duyệt, cấp Giấy đi đường, Công an Thành phố sẽ căn cứ vào nhóm đối tượng thuộc diện được phép theo quy định để cấp Giấy đi đường đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Quý, Trưởng Công an phường Ngọc Khánh cho biết: “Việc cấp Giấy đi đường theo mẫu mới đầu tiên cũng gặp một số khó khăn, các đối tượng cấp thuộc nhóm 6, chúng tôi cần rà soát kỹ, nên cũng mất nhiều thời gian. Thêm nữa, liên quan đến đường truyền gửi qua thư điện tử, nếu như nhiều tài khoản gửi vào cùng 1 lúc thì sẽ tự đóng. Tuy nhiên, khi được cấp Giấy đi đường rồi, việc quét mã này sẽ giúp cho quản lý thuận tiện hơn rất nhiều, nhất là tại các tuyến đường ngõ, ngách”.

Theo quy trình cấp Giấy đi đường có nhận diện (mã QR), các tổ chức/doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thiết yếu sẽ gửi danh sách, hồ sơ đăng ký cấp Giấy đi đường qua cảnh sát khu vực. Cán bộ xã/phường/thị trấn tiếp nhận thông tin được thẩm định từ cảnh sát khu vực và nhập đăng ký của tổ chức/doanh nghiệp. Cán bộ xã/phường/thị trấn sẽ duyệt hoặc từ chối duyệt danh sách (trường hợp không được duyệt hệ thống sẽ gửi email thông báo lại cho tổ chức/doanh nghiệp). Sau đó, cán bộ xã/phường/thị trấn gửi lại Giấy đi đường được duyệt cho công an xã/phường/thị trấn đóng dấu xác nhận. Cảnh sát khu vực sẽ gửi lại Giấy đi đường đã được duyệt, đóng dấu cho tổ chức/doanh nghiệp cấp, phát cho cán bộ/công nhân viên. Đối với các cá nhân, để được cấp Giấy đi đường, người dân đăng ký với cảnh sát khu vực của xã/phường/thị trấn nơi cư trú. Cảnh sát khu vực tiếp nhận, thẩm định lại thông tin và gửi danh sách cho cán bộ xã/phường/thị trấn để xét duyệt hoặc từ chối duyệt. Cán bộ xã/phường/thị trấn gửi lại Giấy đi đường được duyệt cho công an xã/phường/thị trấn đóng dấu xác nhận. Sau đó, cảnh sát khu vực sẽ gửi lại Giấy đi đường đã được duyệt, đóng dấu cho cá nhân theo địa bàn quản lý. Việc thẩm tra, duyệt cấp Giấy đi đường được lực lượng Công an thực hiện nhanh chóng, không mất nhiều thời gian nhằm tạo sự thuận tiện cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

Ghi nhận thực tế tại Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình, trong ngày 7/9/2021, các doanh nghiệp trên địa bàn đến làm thủ tục xin cấp Giấy đi đường khá đông. Tại đây, Công an phường bố trí các cảnh sát khu vực để giải thích, hướng dẫn cụ thể cách đăng ký cho những trường hợp chưa biết. Anh Hoàng Văn Đức, đại diện một doanh nghiệp trên địa bàn phường Cống Vị, cho biết, việc đăng ký khá đơn giản, doanh nghiệp chỉ cần lấy số điện thoại có cài phần mềm Zalo của Cảnh sát khu vực được niêm yết tại trụ sở Công an phường, mọi hoạt động đăng ký chỉ cần thao tác qua hệ thống phần mềm này. Theo anh Đức, sau khi được cấp giấy này, thời gian kiểm tra sẽ nhanh hơn, tránh ùn ứ bởi việc xác minh đã được làm từ cơ sở. Còn anh Nguyễn Xuân Diệu, đại diện một doanh nghiệp khác, thì cho rằng, việc thay đổi Giấy đi đường này khá hợp lý bởi việc kiểm tra, cấp giấy đều được xác minh từ Công an và cán bộ tư pháp phường, điều này sẽ hạn chế được số người ra đường tràn lan và không đúng mục đích.

Theo ông Đào Việt Tùng, Phó trưởng Công an phường Cống Vị, trong 2 ngày qua đơn vị đã tiếp nhận, rà soát hồ sơ và thực hiện cấp Giấy đi đường cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. Việc cấp giấy diễn ra nhanh chóng, đúng quy định, chỉ những trường hợp cần thiết mới được xác nhận.

Quá trình thực hiện giãn cách lần này sẽ quyết định sự thành bại của công tác phòng, chống dịch. Chính vì vậy, bên cạnh sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị Thủ đô, cần sự ủng hộ, đồng lòng của người dân để sớm khống chế và đẩy lùi được dịch bệnh./.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Một con chó hoang ở Sơn La lao vào cắn nhiều người cùng lúc, trong đó có thiếu niên 14 tuổi. Một thời gian sau, thiếu niên lên cơn dại phải nhập viện, còn những người khác đã tiêm vắc xin nên thoát chết.
Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn "xuyên" Tết Dương lịch

Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn "xuyên" Tết Dương lịch

Trong những ngày đầu năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Thủ đô đã duy trì tối đa quân số, thiết lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn xuyên đêm, xuyên Tết. Với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị xử lý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho nhân dân vui Xuân.
Giá xăng dầu hôm nay (3/1): Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Giá xăng dầu hôm nay (3/1): Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Hôm nay (3/1), giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong những phiên đầu năm 2026, khi lo ngại dư cung tiếp tục chi phối diễn biến thị trường. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 60,11 USD/thùng, giảm 1,22%, giá dầu WTI ở mốc 56,73 USD/thùng, giảm 1,20%.
Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Phiên họp 52. Tiêu chuẩn của phường được quy định tại Nghị quyết gồm quy mô dân số từ 21.000 người trở lên. Diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên.
Hà Nội: Liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép

Hà Nội: Liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ với số lượng lớn. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng "dân chủ" để chống phá Đảng và Nhà nước

Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng "dân chủ" để chống phá Đảng và Nhà nước

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng trở thành yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, các thế lực phản động vẫn không ngừng lợi dụng chiêu bài "dân chủ, nhân quyền" để xuyên tạc các vụ án hình sự, hòng gây lôi kéo, kích động dư luận. Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Đài vừa qua đã khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật và sự kiên quyết trong đấu tranh với các hành vi vi phạm.
Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Theo đó, năm 2026 thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực này.

Tin khác

Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Theo đó, năm 2026 thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực này.
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị xã Trần Phú (thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.
Xem thêm
Phiên bản di động