Sau 4 ngày Hà Nội vận hành chính quyền 2 cấp: Thủ tục nhanh hơn, người dân thực sự hài lòng

Trong những ngày đầu chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành tại 126 xã, phường trên địa bàn Thủ đô, mặc dù địa bàn mở rộng, khối lượng công việc nhiều, nhưng ghi nhận tại các Điểm Phục vụ hành chính công không khí làm việc diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, các thủ tục hành chính được vận hành thông suốt. Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trách nhiệm, luôn nỗ lực vì sự hài lòng của người dân.
Hà Nội ngày đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp: Đồng bộ, trách nhiệm, hướng về nhân dân Chính quyền 2 cấp: Niềm tin và kỳ vọng của người dân ngoại thành Thủ đô Chính quyền 2 cấp chính thức vận hành: Bước tiến nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Mỗi cán bộ là một người phục vụ tận tâm

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô trong những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khẩn trương, quyết liệt và nghiêm túc là không khí nhận thấy rõ ở các đơn vị hành chính mới.

Xã Quảng Bị được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Tốt Động, Hợp Đồng, Quảng Bị, Hoàng Diệu và phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Lam Điền (thuộc huyện Chương Mỹ cũ). Hiện nay xã có địa bàn rộng, cơ sở hạ tầng của xã vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ cán bộ, công chức tại đây đã nhanh chóng bắt nhịp, vận hành bộ máy ổn định.

Sau 4 ngày Hà Nội vận hành chính quyền 2 cấp: Thủ tục nhanh hơn, người dân thực sự hài lòng
Người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Điểm Phục vụ hành chính công xã Quảng Bị.

Có mặt tại Điểm Phục vụ hành chính công xã Quảng Bị, gần 17 giờ ngày 3/7, lượng công dân đến giải quyết thủ tục hành chính không còn nhiều, song cán bộ, công chức vẫn có mặt đông đủ, nhiệt tình, trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Theo báo cáo của xã Quảng Bị, tính từ 8 giờ ngày 1/7 đến 16 giờ 30 ngày 3/7, Điểm Phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận, xử lý gần 400 các thủ tục hành chính.

Anh Tạ Văn Khuê, chuyên viên lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch xã Quảng Bị cho biết, ngay trong ngày đầu làm việc, rút kinh nghiệm từ quá trình vận hành thử nghiệm trước đó, cán bộ xã tại Điểm Phục vụ hành chính công đều nỗ lực làm việc với tinh thần vượt khó, phục vụ nhanh, thuận tiện không để người dân phải chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần.

“Trước đây, xã nhỏ, số lượng hồ sơ của công dân ít, hiện nay sau sáp nhập, số lượng hồ sơ của công dân nhiều gấp 5 lần. Trong những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng người dân đến giải quyết thủ tục hành chính nói chung và lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch nói riêng rất đông. Tuy nhiên chúng tôi đều nỗ lực cố gắng để giải quyết hồ sơ cho người dân được nhanh, thuận lợi nhất.

Chúng tôi nhận thấy, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức cũng lớn hơn nhiều. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, mọi công việc để làm sao phục vụ người dân tốt nhất, đem đến sự hài lòng cao nhất cho nhân dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm”, anh Tạ Văn Khuê chia sẻ.

Chia sẻ về cách triển khai tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Quảng Bị Bùi Mạnh Thắng cho biết: “Trước khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chúng tôi đã tổ chức họp toàn thể cán bộ, công chức, viên chức để cùng nhau chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm trong cách triển khai công việc. Để việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thuận tiện, UBND xã đã rà soát, sắp xếp đội ngũ công chức và bố trí đủ nhân sự có năng lực, hiểu chuyên môn trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Điểm Phục vụ hành chính công.

Trong đó, phân công cụ thể từng công chức phụ trách các lĩnh vực để bảo đảm công việc không bị chồng chéo. Đồng thời, cử công chức các phòng chuyên môn trực tiếp hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thắc mắc của người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính. Từ khâu bố trí nhân sự, tổ chức bộ máy, quy trình giải quyết thủ tục hành chính đến đổi mới tác phong công vụ, tất cả đều hướng đến hiệu quả, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm. Xã sẽ chú trọng xây dựng một chính quyền chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ, quản lý dữ liệu tốt và gần dân, trong đó mỗi cán bộ phải là một người phục vụ tận tâm”.

Cũng là một trong các xã quản lý địa bàn rộng, xã Phúc Sơn được hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Mỹ Xuyên, Phúc Lâm, Thượng Lâm, Tuy Lai và một phần xã Đồng Tâm. Tại Điểm Phục vụ hành chính công nơi đây luôn đông người dân đến thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính. Tại đây người dân được hướng dẫn điền thông tin, kiểm tra giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ.

Sau 4 ngày Hà Nội vận hành chính quyền 2 cấp: Thủ tục nhanh hơn, người dân thực sự hài lòng
Người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Điểm Phục vụ hành chính công xã Phúc Sơn.

“Hiện nay, xã được Thành phố phân cấp, ủy quyền giải quyết nhiều hơn các thủ tục hành chính, dù khối lượng công việc lớn hơn trước, nhưng mỗi cán bộ, công chức chúng tôi luôn sẵn sàng tâm thế phục vụ người dân được tốt nhất, nhanh nhất và đúng quy định, không để gián đoạn công việc”, anh Bùi Đức Thắng, chuyên viên tiếp nhận lĩnh vực Văn hóa - xã hội tại Điểm Phục vụ hành chính công xã Phúc Sơn cho hay.

Tinh thần làm việc trách nhiệm, phục vụ tốt nhất cho nhân dân không chỉ lan tỏa tại các xã ngoại thành Thủ đô mà tại khu vực nội đô, tinh thần trách nhiệm đó cũng làn tỏa trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Tại phường Tây Hồ, đơn vị mới sáp nhập với quy mô dân số trên 100.000 người, 4.000 doanh nghiệp cũng đã bắt nhịp nhanh với bộ máy mới.

Tại trụ sở phường Tây Hồ, Điểm Phục vụ hành chính công được bố trí ở sát mặt đường Lạc Long Quân tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi tới làm thủ tục. Bên trong Điểm tiếp nhận, phường bố trí một cán bộ ở cổng tiếp đón để hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân tới xử lý thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh - Chủ tịch UBND phường Tây Hồ cho biết: “Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính hiện nay được thực hiện ngay tại địa bàn phường. Trong những ngày đầu đi vào hoạt động, chúng tôi phân công trách nhiệm cho từng bộ phận, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, gián đoạn công việc nhất là trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Để làm được điều đó, trước đó phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân nắm được những thay đổi cần thiết. Đồng thời chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và bố trí cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm làm việc tại Điểm Phục vụ hành chính công, đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Thời gian tới, phường Tây Hồ sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 8% năm 2025, và trên 10% trong các năm tiếp theo. Phường Tây Hồ sẽ phát triển mạnh theo hướng du lịch, văn hóa, trở thành một trong những trung tâm văn hóa, du lịch tiêu biểu của Thủ đô”.

Sau 4 ngày Hà Nội vận hành chính quyền 2 cấp: Thủ tục nhanh hơn, người dân thực sự hài lòng
Anh Bùi Đức Thắng, chuyên viên tiếp nhận lĩnh vực Văn hóa - xã hội hướng dẫn người dân điền thông tin khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Điểm Phục vụ hành chính công xã Phúc Sơn.

Tương tự, tại phường Kim Liên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự cũng như cơ sở vật chất, các hoạt động tại Điểm Phục vụ hành chính công của phường diễn ra khẩn trương, nghiêm túc trong không khí đầy phấn khởi.

Điểm phục vụ hành chính công của phường được thiết kế mở, với các khu vực chức năng nhằm bảo đảm quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được diễn ra thuận tiện, hiệu quả, công khai, minh bạch…

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng cho biết, để phục vụ tốt nhất cho người dân, UBND phường Kim Liên đã quán triệt đến tất cả các cán bộ, công chức phường rõ nội dung, mục tiêu, yêu cầu của việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức.

Người dân hài lòng, tin tưởng vào chính quyền mới

Từ những câu chuyện ghi nhận thực tế tại các Điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Thủ đô đã cho thấy bộ máy chính quyền mới, một địa danh hành chính mới, nhưng tinh thần phục vụ nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu.

Với sự chủ động, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao từ lãnh đạo đến cán bộ thực thi, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo phục vụ kịp thời người dân và tổ chức. Đây không chỉ là khởi đầu cho mô hình tổ chức mới, mà còn đánh dấu bước chuyển mình trong tư duy quản trị gần dân hơn, chuyên nghiệp hơn, hướng tới nền hành chính minh bạch, hiệu quả.

Sau 4 ngày Hà Nội vận hành chính quyền 2 cấp: Thủ tục nhanh hơn, người dân thực sự hài lòng
Cán bộ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Điểm Phục vụ hành chính công phường Tây Hồ.

Với sự vào cuộc quyết liệt, tinh thần làm việc trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đã đem lại sự hài lòng cho người dân khi đến thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Anh Nguyễn Tiến Thái - xã Phúc Sơn chia sẻ: “Trước đây nhiều thủ tục hành chính, chúng tôi phải lên huyện mới được giải quyết, như vậy rất mất thời gian vì tôi phải đi hơn 10km mới tới được Bộ phận Một cửa của huyện. Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khi đến Điểm Phục vụ hành chính công tại xã để giải quyết thủ tục hành chính, chúng tôi đều được tiếp nhận hồ sơ và giải quyết kịp thời, có rất nhiều thủ tục chúng tôi không phải đi xa như trước đây.

Tôi mong muốn, sắp tới hệ thống công nghệ thông tin sẽ tiếp tục được nâng cấp, để việc giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến ngày càng hiệu quả, thuận tiện hơn cho người dân cũng như cán bộ thực hiện công việc”.

Cùng chung sự hài lòng, anh Lương Văn Thường - xã Quảng Bị cho hay: Tôi đến Điểm Phục vụ hành chính công của xã để làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Cán bộ ở đây làm việc rất chuyên nghiệp và nhiệt tình. Tôi không gặp khó khăn gì nhiều, được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, tôi rất yên tâm, tin tưởng và hài lòng với sự đổi mới này”.

Từ những chia sẻ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sự đánh giá hài lòng của người dân, có thể thấy với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong những ngày đầu vận hành đã thực sự hoạt động hiệu quả, thông suốt, đảm bảo phục vụ đời sống người dân một cách tốt nhất.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, sinh viên được xem là lực lượng có lợi thế tiếp cận công nghệ sớm. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc “biết dùng AI” hay nắm nhiều công cụ số mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn, người học phải hình thành tư duy triển khai đúng, làm việc có hệ thống và bền vững để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong môi trường thương mại điện tử.
Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu

Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu

Luật quy định nguyên tắc chuyển đổi số là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy người sử dụng làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo giá trị mới cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu...
Nhận định Crystal Palace vs Tottenham: Derby London trong cơn khủng hoảng phong độ

Nhận định Crystal Palace vs Tottenham: Derby London trong cơn khủng hoảng phong độ

Trận đấu giữa Crystal Palace và Tottenham diễn ra vào lúc 23h30 ngày 28/12, trong khuôn khổ vòng 18 Premier League 2025/26, là màn derby London mang nhiều ý nghĩa hơn một cuộc so tài thông thường. Cả hai đội đều đang trải qua giai đoạn sa sút, đứng trước nguy cơ nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại giải quốc nội, qua đó khiến áp lực gia tăng đáng kể trước khi năm dương lịch khép lại.
Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang theo học tại các xã biên giới đất liền.
Nụ cười của ngoại

Nụ cười của ngoại

Trong tôi có những đoạn ký ức mềm mại như vệt nắng sớm vắt ngang ngôi nhà phủ bụi thời gian. Nơi ấy, có dáng ngoại mỗi buổi sáng tinh mơ lúi húi trong gian bếp nhỏ nấu nước chè đặc. Thấy tôi đứng tần ngần nơi cửa, ngoại cười hiền với hàm răng đen lay láy. Mãi sau này khi ngoại đã có một cuộc viễn du đem luôn cả nụ cười ấy về miền mây trắng thì “thước phim” ghi chép của trí nhớ luôn có khuôn hình ngoại với nụ cười hiền từ vẫn còn trong tôi.
Giá xăng dầu hôm nay (28/12): Giá dầu thế giới tiếp đà giảm phiên cuối tuần

Giá xăng dầu hôm nay (28/12): Giá dầu thế giới tiếp đà giảm phiên cuối tuần

Hôm nay (28/12), giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trước lo ngại dư cung toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 60,64 USD/thùng, giảm 2,57%, giá dầu WTI ở mốc 56,74 USD/thùng, giảm 2,76%.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 28/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Tin khác

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
Lan tỏa nghĩa cử nhân ái, kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Lan tỏa nghĩa cử nhân ái, kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Sáng 27/12, tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Cửa Nam, Hà Nội), UBND phường Cửa Nam phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2025” - một hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái, đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng của dân tộc Việt Nam.
Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”

Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”

Sáng 27/12, tại không gian Hồ Văn (Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về công tác cán bộ.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội; Đảo dừa - Công viên Thống Nhất; khuôn viên đường đua F1; Vườn hoa Lạc Long Quân và Hồ Văn Quán.
Xem thêm
Phiên bản di động