Sáng nay, thí sinh tự tin bước vào làm bài thi môn Toán

Sáng nay (9/6), gần 106.000 thí sinh tại 201 điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 với môn thi Toán (120 phút). Thời tiết có mưa, dịu mát cùng việc hoàn thành hai môn đầu tiên là Ngữ văn và Ngoại ngữ khá trọn vẹn khiến hầu hết thí sinh đều có tâm trạng phấn khởi, tự tin bước vào môn thi cuối.
Phụ huynh lo lắng, đồng hành cùng con thi vào lớp 10 Không có thí sinh vi phạm Quy chế thi trong buổi thi môn Ngoại ngữ Đề thi Ngoại ngữ không làm khó thí sinh

Ghi nhận tại các điểm thi Trường Trung học cơ sở (THCS) Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm), Trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), Trường THPT Kim Liên (quận Đống Đa), Trường THPT Yên Hoà (quận Cầu Giấy)… ngay từ sáng sớm, lực lượng an ninh, tình nguyện… đã có mặt để hỗ trợ thí sinh, đảm bảo an ninh an toàn, chống ùn tắc khu vực cổng trường. Công tác tổ chức thi được thực hiện với tinh thần dành tất cả những điều tốt nhất có thể giúp thí sinh yên tâm tham gia kỳ thi.

Thí sinh tự tin bước vào làm bài thi môn Toán
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Trần Thế Cương trò chuyện, động viên các thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Yên Hoà.

Các thí sinh cũng đến rải rác từ hơn 6 giờ. Tâm trạng của các em đã bớt căng thẳng hơn ngày hôm qua và mong muốn buổi thi hôm nay sẽ làm bài đạt kết quả tốt. Phạm Quang Việt (thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THCS Ngô Sĩ Liên) cho biết, em khá hài lòng với bài làm hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Vượt qua ngày thi đầu tiên thuận lợi, em có thêm động lực để bước vào môn thi cuối cùng là Toán. “Nguyện vọng 1 của em là vào Trường THPT Việt Đức. Em mong đề thi môn Toán sẽ “dễ thở”, các câu hỏi tường minh, không đánh đố thí sinh để em có thể hoàn thành tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10”, Quang Việt bộc bạch.

Nguyễn Minh Hằng (dự thi tại điểm thi Trường THPT Yên Hoà) chia sẻ: “Hôm nay, tâm trạng của em đã thoải mái hơn rất nhiều, không còn lo lắng như ngày hôm qua. Em hi vọng đề thi môn Toán cũng phù hợp với năng lực của mình, đồng thời đặt mục tiêu dành điểm 9 cho môn thi cuối cùng này”.

Đưa con đi thi tại điểm thi Trường THPT Yên Hoà, chị Đào Thị Hồng (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) cho hay chị rất yên tâm vì học lực và tinh thần thoải mái khi đi thi của con. Tuy nhiên, trong thi cử luôn có ít nhiều sự tiếc nuối, điều quan trọng là bậc làm cha mẹ động viên khích lệ để con tự tin làm bài tốt nhất có thể. “Mỗi thí sinh và phụ huynh đều đã “lượng” trước về lực học của bản thân cũng như con em mình để chọn ngôi trường phù hợp. Vì vậy, theo tôi thấy không có gì là quá căng thẳng, lo lắng. Bản thân tôi chỉ động viên con cố gắng hết sức mình, giữ gìn sức khỏe, ăn những món yêu thích và giữ tâm lý thoải mái nhất để thi”, chị Hồng bày tỏ.

Thí sinh tự tin bước vào làm bài thi môn Toán
Các thành viên làm nhiệm vụ tại điểm thi đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức coi thi chặt chẽ, giữ nghiêm quy chế mọi khâu để bảo đảm công bằng, kết quả thi thực chất.

Sáng nay (9/6), các thi sinh sẽ dự thi môn Toán theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS; đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao.

Trước đó, ngày 8/6, gần 106.000 thí sinh trên địa bàn Thành phố đã hoàn thành hai môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 là Ngữ văn và Ngoại ngữ. Ghi nhận ban đầu, đề thi các môn được đánh giá là phù hợp, nằm trong chương trình học, giúp thí sinh yên tâm. Các điểm thi đều nỗ lực bảo đảm các điều kiện và tăng cường hỗ trợ thí sinh để phụ huynh yên tâm, thí sinh tập trung, thoải mái về tâm lý.

Đặc biệt, với một kỳ thi có quy mô lớn, tính cạnh tranh cao, các thành viên làm nhiệm vụ tại 201 điểm thi đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức coi thi chặt chẽ, giữ nghiêm quy chế mọi khâu để bảo đảm công bằng, kết quả thi thực chất. Rút kinh nghiệm từ môn thi Ngữ văn khi có 2 thí sinh vi phạm Quy chế thi bị xử lý kỷ luật do mang điện thoại di động vào phòng thi, trong buổi thi môn Ngoại ngữ, các điểm thi đã tăng cường giám sát khâu coi thi, nhắc nhở, yêu cầu thí sinh không mang điện thoại vào phòng thi. Điều này góp phần chấn chỉnh ý thức tự giác chấp hành Quy chế thi của tất cả thí sinh, đồng thời khẳng định sự nghiêm minh trong khâu coi thi.

Thí sinh tự tin bước vào làm bài thi môn Toán
Lực lượng tình nguyện hỗ trợ che ô cho các thí sinh vào phòng thi.

Theo bà Bùi Thùy Linh (Trưởng điểm thi Trường THCS Dương Xá, huyện Gia Lâm), đầu mỗi buổi thi, lãnh đạo điểm thi đều nhắc nhở cán bộ coi thi thực hiện nghiêm quy chế và hướng dẫn nghiệp vụ để làm gương cho thí sinh. Lãnh đạo điểm thi cũng lưu ý cán bộ coi thi khi gọi thí sinh vào phòng thi cần phổ biến lại danh sách các vật dụng cấm mang vào phòng thi. Trước khi phát đề, cán bộ coi thi nhắc lại lần nữa yêu cầu này đồng thời cũng khuyến cáo các em nếu mang theo một trong các vật dụng cấm (như điện thoại di động hoặc tài liệu) thì dù sử dụng hay chưa sử dụng đều sẽ bị đình chỉ thi.

Không chỉ tăng cường giám sát bên trong phòng thi, các lực lượng phía bên ngoài phòng thi cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm nhằm bảo đảm trường thi an toàn. Hơn 600 cán bộ thanh tra tại các điểm thi tiếp tục cắm chốt tại 201 điểm thi theo nguyên tắc dưới 20 phòng thi có 2 thanh tra, từ 20 phòng thi đến 30 phòng thi có 3 thanh tra, từ 31 phòng thi đến 40 phòng thi có 4 thanh tra... Đối với các điểm thi có các phòng thi bố trí phân tán hoặc nhiều tầng khác nhau thì số lượng thanh tra có thể nhiều hơn.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động