Sáng kiến thiết thực nâng cao chất lượng dân số

Từ những yêu cầu bức thiết về nâng cao chất lượng dân số tại địa phương mình sinh sống, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Công đoàn Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hòa Bình đã có sáng kiến nhằm giúp bà con vùng sâu, vùng xa có điều kiện tiếp cận y tế, phòng bệnh tan máu bẩm sinh ngay từ cơ sở.
Người cao tuổi phát huy vai trò đẩy lùi tư tưởng “trọng nam khinh nữ” Quận Thanh Xuân truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái

Tại Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, sáng kiến tiêu biểu với chủ đề “Vượt khó, sáng tạo - nâng cao năng suất lao động” do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức chiều 7/10, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Công đoàn Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) - Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình - đã chia sẻ kinh nghiệm khi thực hiện sáng kiến “Mô hình xét nghiệm phòng bệnh tan máu bẩm sinh tại Trạm Y tế” có giá trị làm lợi lớn và giúp nâng cao chất lượng dân số tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, tại tỉnh Hòa Bình, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm đến các hoạt động công tác dân số và phát triển cũng như các hoạt động nâng cao chất lượng dân số.

Sáng kiến thiết thực nâng cao chất lượng dân số
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch Công đoàn Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hòa Bình.

Trong nhiều năm công tác, chị đã đi đến rất nhiều địa phương, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa, các thôn, xóm có những gia đình hoàn cảnh khó khăn do con mắc bệnh “Tan máu bẩm sinh”. Đây là bệnh di truyền phổ biến nhất trên thế giới, một căn bệnh có đến 13% dân số cả nước mắc phải, gây ra những hậu quả nặng nề về sức khỏe cho bản thân người bệnh cũng như gắng nặng về tinh thần, kinh tế cho gia đình và xã hội.

Bản thân là bác sĩ, chị Hiền luôn trăn trở với nỗi đau của người bệnh, những khó khăn, vất vả của người dân khi có người thân mắc căn bệnh quái ác này và mong muốn phòng bệnh cho thế hệ sau của họ.

Từ những nỗi niềm đó, chị Hiền đã cùng Ban lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các chính sách Dân số, trong đó nhấn mạnh vào các hoạt động phòng bệnh tan máu bẩm sinh tại địa phương. Tỉnh Hòa Bình cũng đã ban hành Nghị quyết để thực hiện các chính sách trên, trong đó người dân được hỗ trợ 70% chi phí xét nghiệm sàng lọc tan máu bẩm sinh.

Trong quá trình triển khai thực hiện sáng kiến “Mô hình xét nghiệm phòng bệnh tan máu bẩm sinh tại Trạm Y tế”, hệ thống y tế các cấp được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về bệnh tan máu bẩm sinh, trạm y tế trực tiếp tham gia lấy mẫu xét nghiệm nhằm đưa các dịch vụ kỹ thuật cao từ tuyến tỉnh, cung cấp trực tiếp cho người dân tại cộng đồng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mô hình này tác động toàn diện đến kiến thức, thái độ, hành vi của người dân. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh là đối tượng đích được thụ hưởng, họ không chỉ được hỗ trợ 70% chi phí xét nghiệm sàng lọc gen bệnh tan máu bẩm sinh mà còn được truyền thông, tư vấn cách phòng bệnh tan máu bẩm sinh, đồng thời được theo dõi, quản lý, tư vấn sâu nếu mang gen bệnh.

Lần đầu tiên được thực hiện tại tỉnh Hòa Bình cũng như trên cả nước, sáng kiến không chỉ mang hiệu quả kinh tế lớn, mà còn mang hiệu quả về mặt xã hội sâu sắc và có ý nghĩa rất lớn khi có thể nhân rộng mô hình này và áp dụng tại tất cả các địa phương.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền bộc bạch, trong quá trình triển khai, chị và đồng nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn do người dân chưa hiểu rõ về bệnh tan máu bẩm sinh, những hậu quả của bệnh cũng như cách phòng bệnh cho thế hệ sau. Tại một số địa phương người dân đã được truyền thông tư vấn nhưng vẫn không đăng ký xét nghiệm do tâm lí e ngại khi con mình có kết quả mang gen bệnh.

“Ngoài ra, khoảng cách về địa lý cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác vận chuyển mẫu xét nghiệm. Sau khi lấy mẫu tại địa phương, nhiều lần đoàn công tác phải tranh thủ gấp rút thời gian thực hiện bảo quản mẫu máu, vận chuyển ngay đến Bệnh viện đa khoa tỉnh để kịp thời gian thực hiện làm quy trình xét nghiệm”, chị Hiền nói.

Sáng kiến thiết thực nâng cao chất lượng dân số
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền chia sẻ về kết quả đạt được tại Tọa đàm.

Mặc dù có nhiều khó khăn, vất vả nhưng chị Hiền cùng đồng nghiệp, cán bộ y tế các cấp vẫn luôn nhiệt tình cống hiến, không ngại khó khăn vất vả đến tận vùng sâu, vùng xa để truyền thông vận động, thực hiện xét nghiệm cho nhân dân.

Kết quả, năm 2022, UBND tỉnh Hoà Bình đã ban hành Quyết định công nhận sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả dụng trong phạm vi toàn tỉnh. Không chỉ vậy, sáng kiến này còn mang tính bền vững, lâu dài có thể áp dụng nhân rộng tại các địa phương trong nhiều năm nhằm nâng cao chất lượng dân số, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ sàng lọc nhanh nhất, hiệu quả nhất, ít tốn kém nhất.

Bản thân những người phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh chính là những tuyên truyền viên tích cực, họ đã chủ động vận động người thân, gia đình, cộng đồng tham gia xét nghiệm sàng lọc.

Với những kết quả lớn cho cộng đồng, sáng kiến của chị Nguyễn Thị Thu Hiền đã đóng góp vào thành công chung của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Đây cũng là hoạt động thi đua quan trọng nhất của các cấp Công đoàn và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong giai đoạn 2022 - 2023, đồng thời cũng là nội dung thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sau 10 tháng phát động, với sự vào cuộc trách nhiệm, nỗ lực quyết tâm cao của các cấp Công đoàn, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước, Chương trình đã hoàn thành chỉ tiêu 1 triệu sáng kiến, sớm 332 ngày so với kế hoạch đề ra. Đã có có 59/82 đơn vị đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chương trình, trong đó, có nhiều đơn vị có tỷ lệ vượt chỉ tiêu cao.

Tính đến 24h00 ngày 31/8/2023, đã có hơn 2,4 triệu sáng kiến gửi tham gia chương trình, trong đó có hơn 2 triệu sáng kiến hợp lệ được phê duyệt (đạt 203% chỉ tiêu kế hoạch đề ra). Theo thống kê của hệ thống phần mềm trực tuyến, tổng giá trị làm lợi của sáng kiến ước tính hơn 33.000 tỷ đồng.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động