LĐLĐ huyện Thanh Trì:

Sẵn sàng các hoạt động chăm lo cho người lao động trong năm mới

(LĐTĐ) Đồng hành với người lao động (NLĐ) trong những thời điểm khó khăn do dịch bệnh, phục hồi kinh tế, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã chỉ đạo, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, được ưu tiên hàng đầu đối với tất cả các cấp Công đoàn, đặc biệt là trong năm 2023.
Đoàn viên, người lao động huyện Thanh Trì vui đón “Tết sum vầy” Ấm lòng “Chợ Tết nhân ái” Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì Mang Tết ấm đến với người khuyết tật

Hàng năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã triển khai việc huy động nguồn lực để hỗ trợ, chăm lo Tết cho đoàn viên, đặc biệt là NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ nguồn lực để tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong dịp Tết.

Trong mỗi dịp Tết Nguyên đán, LĐLĐ huyện đã trao hàng trăm suất quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc các cơ quan, doanh nghiệp với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở cũng trao hàng nghìn suất quà, triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực tới NLĐ.

Với mong muốn tất cả đoàn viên, NLĐ được vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc tươm tất, đầm ấm, LĐLĐ huyện chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khảo sát cụ thể số đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tập trung vào đối tượng bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm, bị thiệt hại do thiên tai để phối hợp tổ chức hỗ trợ; đồng thời tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên NLĐ nhằm thể hiện sự quan tâm, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Danh Huy cho biết: “Với tinh thần tương thân, tương ái, chúng tôi huy động đồng bộ các Công đoàn cơ sở tập trung nguồn lực để chăm lo cho NLĐ tại đơn vị có cái Tết ấm no. Đối với Công đoàn huyện, chúng tôi tiết kiệm tối đa nguồn chi hành chính, tăng cường công tác vận động các tổ chức cá nhân để ủng hộ chăm lo Tết, đặc biệt là năm 2023, khi NLĐ gặp rất nhiều khó khăn bởi các doanh nghiệp tái cơ cấu sản xuất kinh doanh sau dịch”.

Sẵn sàng các hoạt động chăm lo cho người lao động trong năm mới
Những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động được các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì tích cực triển khai.

Những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động được các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện Thanh Trì đã và đang tích cực triển khai thực sự là những hoạt động ấm áp, nghĩa tình, góp phần tạo tâm lý ổn định cho đoàn viên, NLĐ; chia sẻ, động viên để NLĐ có một cái Tết ấm cúng, sum vầy.

Trong công tác trọng tâm năm 2023, LĐLĐ huyện Thanh Trì cũng đã có phương hướng, nhiệm vụ cụ thể nhằm chăm lo tốt cho đời sống của NLĐ. Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện có kế hoạch triển khai các cuộc vận động từ thiện xã hội do Trung ương, Thành phố và huyện phát động như Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vận động vì người nghèo… Tiếp tục vận động xây dựng quỹ xã hội để kịp thời thực hiện tốt công tác từ thiện, hoạt động nhân đạo. Khai thác và quản lý tốt các nguồn “Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm” và Qquỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình” cho NLĐ.

Vừa qua, trong Chương trình Tết sum vầy 2023, LĐLĐ huyện Thanh Trì cũng đã huy động nguồn lực để tặng 1.924 suất quà cho CNVCLĐ với tổng số tiền 715,8 triệu đồng, trong đó trao cho 978 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và hỗ trợ 474 vé xe cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn có quê xa về quê đón Tết với số tiền 94,8 triệu đồng; tặng 200 phiếu mua hàng miễn phí với số tiền 40 triệu đồng; vận động xã hội hóa được hơn 70 triệu đồng để trao tặng 100 chiếc áo ấm cho các em học sinh; 102 suất quà tặng các cựu thanh niên xung phong, hội viên Hội người mù, khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam, đi thăm hỏi trực tiếp các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, các Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp đã trao nhiều suất quà cho đoàn viên, NLĐ tại các đơn vị. Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Danh Huy cũng cho biết: Với phương châm “Tổ chức Công đoàn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, việc làm của người lao động”, năm 2022, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chính quyền đồng cấp có các giải pháp hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai, giám sát thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Hoạt động của các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã khẳng định và phát huy được vai trò đại diện, luôn sát cánh, đồng sức, đồng lòng cùng doanh nghiệp và NLĐ vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, ổn định đời sống; được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo CNVCLĐ đánh giá cao.

Năm 2023, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Huyện ủy Thanh Trì, LĐLĐ huyện đã triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ nhân dịp Tết Quý Mão tới 100% Công đoàn cơ sở. LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động, xây dựng thang, bảng lương, kế hoạch trả lương, các khoản phúc lợi khác, sớm công khai để người lao động biết và giám sát thực hiện; rà soát CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn để tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và vận động các doanh nghiệp cùng tổ chức Công đoàn chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Thông qua hoạt động chăm lo, giúp đoàn viên, NLĐ hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, tin tưởng gắn bó với tổ chức Công đoàn, góp phần động viên NLĐ làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.

Tin khác

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

(LĐTĐ) Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024 sẽ tập trung vào 3 nội dung, trong đó công nhân, lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp và khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động