Quận Hai Bà Trưng

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết

(LĐTĐ) Sáng kiến rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết của Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng và 18 phường trên địa bàn quận đang nhận được sự hài lòng, đánh giá cao của người dân.
Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển Người dân Hà Nội đã được thụ hưởng tiện ích từ Đề án 06

Hướng đến phục vụ nhân dân tốt hơn

Ngày 5/2, chị Lê Thị Thành đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (Bộ phận Một cửa) quận Hai Bà Trưng làm thủ tục trích lục Giấy khai sinh. Chia sẻ với phóng viên, chị phấn khởi cho biết: “Hiện, tôi sống ở Đức, nhưng trước đây gia đình tôi sống tại phố Bà Triệu và được khai sinh tại quận Hai Bà Trưng, nên tôi về UBND quận làm trích lục bản sao Giấy khai sinh. Thỉnh thoảng mới về nước, từng nghe nói làm thủ tục hành chính rất tốn thời gian, phải đi lại nhiều lần nên tôi khá lo ngại.

Nhưng đến Bộ phận Một cửa quận Hai Bà Trưng, tôi thật sự bất ngờ vì nơi tiếp đón công dân có cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, được trang hoàng đầy sắc xuân, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cũng ăn mặc trang phục rất lịch thiệp. Các công chức hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình và tôi còn may mắn khi đi làm thủ tục hành chính vào dịp sát Tết lại được rút ngắn thời hạn giải quyết. Tôi thật sự rất hài lòng, không nghĩ việc giải quyết thủ tục hành chính bây giờ lại có sự thay đổi lớn như vậy”.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết
Dịp Tết, nữ công chức Bộ phận Một cửa quận Hai Bà Trưng mặc áo dài đi làm để góp thêm không khí tươi vui đón chào năm mới.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND, Trưởng Bộ phận Một cửa quận Hai Bà Trưng cho biết, vào dịp gần Tết, người dân đến làm thủ tục hành chính thường là những trường hợp thật sự cần thiết và ai cũng muốn được giải quyết nhanh.

“Với mong muốn nâng cao chất lượng phục vụ người dân tốt hơn trong dịp Tết, Văn phòng HĐND và UBND và Phòng Tư pháp quận đã tham mưu cho lãnh đạo UBND quận triển khai mô hình giải quyết thủ tục hành chính “phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết” với 3 thủ tục lĩnh vực Tư pháp, thực hiện đồng loạt tại quận và 18 phường trên địa bàn quận.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết
Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND, Trưởng Bộ phận Một cửa quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hường (bên phải) hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính.

Cụ thể, thủ tục “Cấp bản sao trích lục hộ tịch” có thời gian giải quyết theo quy đinh là 8 giờ làm việc. Khi thực hiện theo mô hình rút ngắn, nếu công dân nộp hồ sơ từ 8 giờ đến 15 giờ được trả kết quả sau 2 giờ làm việc, trường hợp công dân nộp hồ sơ sau 15 giờ đến 16 giờ thì được trả kết quả trong buổi sáng ngày hôm sau.

Thủ tục “Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch” có thời gian giải quyết theo quy định trong 3 ngày làm việc, thời gian giải quyết theo mô hình rút ngắn là trong 1,5 ngày làm việc.

Hai thủ tục này được áp dụng đối với người dân, doanh nghiệp giao dịch trực tiếp Bộ phận Một cửa quận, phường hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết
Khu vực kê khai hồ sơ của công dân được trang hoàng không khí đón năm mới.

Thủ tục “Đăng ký kết hôn” có thời gian giải quyết theo quy định trong 8 giờ làm việc, thời gian giải quyết theo mô hình được rút ngắn còn 4 giờ làm việc. Mô hình này được áp dụng đối với người dân, doanh nghiệp giao dịch trực tiếp tại Bộ phận Một cửa 18 phường hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội…

Khi cán bộ nhận khó khăn, vất vả về mình…

Ngoài việc triển khai đồng loạt với 3 thủ tục nêu trên, bà Nguyễn Thị Thu Hường cho hay, nmột số phường trên địa bàn quận còn đăng ký rút ngắn thời gian giải quyết trong dịp Tết cho một số thủ tục hành chính khác. Cụ thể như các phường Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phố Huế, Quỳnh Mai, Thanh Lương áp dụng mô hình này với thủ tục đăng ký khai tử và xác nhận tình trạng hôn nhân; các phường Minh Khai, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Du áp dụng với thủ tục đăng ký khai tử.

Là đơn vị trực tiếp thực hiện mô hình, ông Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Tư pháp quận Hai Bà Trưng cho hay, việc nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính luôn được lãnh đạo UBND quận chú trọng. Cũng như các đơn vị khác, Phòng Tư pháp luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Một cửa quận trong thực hiện các yêu cầu về cải cách. Ba thủ tục được lựa chọn thực hiện sáng kiến này là các thủ tục có số lượng hồ sơ lớn, liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết
Sát Tết, vẫn khá đông người dân đến Bộ phận Một cửa quận Hai Bà Trưng làm thủ tục hành chính.

Quy trình, thời hạn giải quyết mỗi thủ tục hành chính được xây dựng dựa trên thời gian thực tiễn cần thiết để công chức có thể hoàn tất thủ tục. Bởi vậy, khi triển khai mô hình này thì công chức chịu nhiều áp lực và bận rộn hơn vì phải giải quyết thủ tục nhanh hơn.

“Ví dụ thời gian giải quyết thủ tục trích lục khai sinh từ 1 ngày rút xuống 2 giờ, có những công dân ngồi chờ lấy kết quả luôn, nên phải giải quyết nhanh hơn. Hay công dân nộp hồ sơ vào cuối giờ làm việc buổi chiều, thì công chức phải làm thêm ngoài giờ sau đó, để đầu giờ sáng hôm sau có hồ sơ trả luôn cho công dân. Dự kiến trong quý 2/2024, Phòng Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ phận Một cửa triển khai việc rút ngắn thời gian giải quyết từ 4 ngày xuống còn 3 ngày làm việc với các thủ tục trích lục Giấy khai sinh, kết hôn và cải chính hộ tịch”, ông Trần Trung Kiên cho biết.

Thời gian thực hiện mô hình “phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết” được quận Hai Bà Trưng triển khai từ ngày 1/2/2024 đến hết ngày 29/2/2024, vì đây là thời gian sát trước và sau Tết để người dân giảm thời gian phải chờ đợi. Qua 3 ngày thực hiện, tính đến chiều 5/2, đã có gần 50 công dân được thụ hưởng việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. “Mô hình này UBND quận xác định sẽ duy trì hàng năm vào mỗi dịp Tết”, bà Nguyễn Thị Thu Hường cho biết thêm.

Dịp Tết, ai ai cũng bận rộn, tất bật hơn. Vì vậy, đúng như chia sẻ của chị Lê Thị Thành “thật đáng khen” khi cán bộ, công chức nhận khó khăn, vất vả về mình, để người dân được phục vụ tốt hơn…

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Lấy yếu tố con người làm động lực phát triển

Lấy yếu tố con người làm động lực phát triển

(LĐTĐ) Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 7 sắp tới. Cùng với cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra, nhiều cơ quan, đơn vị vẫn đang tích cực tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm... nhằm góp thêm ý kiến xây dựng dự án Luật quan trọng này, trong đó có Hội Luật gia thành phố Hà Nội.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Xem thêm
Phiên bản di động