Rực rỡ sắc màu tại chợ hoa Hàng Lược

Nằm giữa khu phố cổ, chợ hoa Hàng Lược là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội, thể hiện đậm nét văn hóa của người Tràng An. Chợ chỉ mở phiên duy nhất trong năm từ sau ngày Rằm tháng Chạp và kéo dài tới ngày 30 Tết. Những ngày cuối năm, chợ hoa nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân Hà Nội và du khách.
Đến chợ hoa Hàng Lược thưởng thức giá trị văn hóa của người Hà thành Chợ hoa Hàng Lược ngày 30 Tết vẫn nhộn nhịp kẻ bán người mua! Khai mạc chợ hoa Tết truyền thống tại quận Hoàn Kiếm

Muôn hoa khoe sắc

Hà Nội có rất nhiều chợ hoa Tết, nhưng nổi bật nhất là chợ hoa Hàng Lược. Với nhiều người Hà Nội, chợ hoa Hàng Lược luôn có nét đẹp truyền thống riêng. Từ nhiều đời nay, cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về những người trồng hoa lại tụ họp về phố Hàng Lược và các con phố lân cận.

Rực rỡ sắc màu tại chợ hoa Hàng Lược
Người dân và du khách tấp nập mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược những ngày giáp Tết.

Bởi vậy mà chợ hoa phố cổ Hàng Lược lại nhộn nhịp, đông vui, với lung linh sắc màu. Những dãy hàng hoa đào, cây quất cảnh cùng các loại hoa Tết được bày bán, tạo nên một không gian náo nhiệt mang đậm không khí Tết ở Hà Thành.

Năm nay, nhiều nhà vườn, người kinh doanh đã mang các loại hoa, cây cảnh ra chợ để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Hàng trăm loại hoa với đa dạng chủng loại, kích thước, màu sắc, kiểu dáng trở nên rực rỡ hơn trong không khí của ngày giáp Tết. Với nhiều nhà vườn, tiểu thương, dịp cuối năm là khoảng thời gian buôn bán sôi động nhất. Mọi người đều niềm nở chào mời khách, hy vọng bán nhanh, bán sớm, bán được giá, mong một cái Tết tươm tất, đủ đầy.

Ông Nguyễn Văn Chính (tiểu thương bán đào trên phố Hàng Lược) chia sẻ: “Những gian hàng trưng bày hoa đào được ưa chuộng hơn cả, bởi chơi hoa, ngắm hoa đào là thú vui tao nhã của người dân Hà thành. Bên cạnh đó, hoa đào mang hương vị của Tết cổ truyền đầm ấm, sum vầy. Năm nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, giá đào tại chợ hoa Hàng Lược tăng hơn so với mọi năm, dao động từ 150.000 đến 500.000 đồng/cành. Bên cạnh đó có cả những chậu nhỏ có giá từ 2.500.000 - 5.000.000 đồng/chậu phù hợp với các gia đình có không gian hẹp”.

Rực rỡ sắc màu tại chợ hoa Hàng Lược
Điểm nổi bật và thu hút sự quan tâm của người dân là các loại hoa đua nhau khoe sắc tại chợ hoa Hàng Lược.

Chị Nguyễn Quỳnh Nga (phố Khâm Thiên, Đống Đa) cho hay: “Mỗi năm, cứ đến ngày 28 tháng Chạp, gia đình tôi sẽ tới chợ hoa Hàng Lược để tìm mua các loại hoa về trang trí nhà cửa. Năm nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, giá hoa sẽ biến động hơn so với mọi năm, nhưng theo thói quen và truyền thống của người Hà Nội, tôi vẫn sẽ tìm mua một cành đào phai và một cây quất để tạo không khí vui tươi, ấm cúng trong gia đình”.

Ngoài hoa đào, hoa mai, tại chợ hàng Lược còn bày bán các loại lan hồ điệp, hoa thủy tiên, hoa tuy-líp với đầy đủ các kích cỡ.

Chị Nguyễn Minh Hồng (chủ cửa hàng bán hoa trên phố Hàng Lược) cho biết: “Để đáp ứng nhu cầu chơi hoa Tết của người dân, tôi đã nhập nhiều loại hoa mới lạ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Năm nay, tôi nhập số lượng lớn các loại hoa thiên về màu sắc rực rỡ, chủ yếu như: Cúc mâm xôi, hoa thược dược, hoa đồng tiền, hoa lan… Đến thời điểm này, lượng khách đến ngắm và mua hoa khá đông”.

Rực rỡ sắc màu tại chợ hoa Hàng Lược
Người dân Hà Nội có thói quen đi chợ Hàng Lược, không chỉ để ngắm hoa, mà còn để thư gãn, thưởng thức không khí Tết cổ truyền.

Mỗi loại cây, loại hoa không chỉ mang sắc xuân đến mỗi gia đình mà còn mang nhiều ngụ ý tốt đẹp, may mắn trong những ngày đầu xuân năm mới. Vì vậy, hầu như ai cũng muốn dành thời gian đến các chợ hoa để cảm nhận không khí Tết.

Nét đẹp văn hóa ngày xuân

Chợ hoa không chỉ là nơi mua bán hoa thơm khoe sắc, mà còn là nơi giao thoa văn hóa. Việc chọn mua hoa ngày Tết đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt Nam từ bao đời nay. Chợ hoa Hàng Lược không chỉ là nơi mua bán những cành đào, cây quất, mà còn là không gian lưu giữ những ký ức, những giá trị văn hóa truyền thống của người Hà Nội trong những ngày cuối năm.

Cầm cây hoa thủy tiên trên tay, ông Nguyễn Xuân Thành (Phùng Hưng, Hoàn Kiếm) cho biết, năm nào ông cũng cùng gia đình đi ngắm chợ hoa Hàng Lược, nơi vẫn còn vẹn nguyên những kỷ niệm từ thời xa xưa, khi ông được theo bố mẹ đi chợ hoa Tết. Vì thế, dù Hà Nội có nhiều chợ hoa nhưng thói quen mua hoa tại Hàng Lược đã ăn sâu vào tiềm thức đó là niềm tự hào, niềm vui mỗi dịp lễ Tết của gia đình ông.

Rực rỡ sắc màu tại chợ hoa Hàng Lược
Ngắm và chọn một cành đào về trưng Tết là sở thích của nhiều người dân Hà Thành.

“Mỗi năm, cứ đến khoảng 28 tháng Chạp, gia đình tôi lại đi đến chợ hoa Hàng Lược để mua hoa thủy tiên về chưng Tết, bởi từ xa xưa, các cụ đã có quan niệm rằng, nếu có một bát hoa thủy tiên nở đúng vào thời khắc giao thừa, năm mới sẽ đầy may mắn, bình an, vạn sự như ý. Hà Nội có nhiều chợ hoa Xuân trải dài nhộn nhịp, nhưng phải khẳng định, chợ hoa Hàng Lược vẫn là điểm hẹn văn hóa thu hút không chỉ người dân Hà Nội, mà cả người dân ở nhiều tỉnh, thành khác về đây thưởng thức nét đẹp chợ Tết cổ truyền, thậm chí cả khách quốc tế. Nơi đây lưu giữ hương vị ngày Tết mà mỗi người dù sinh ra và lớn lên ở Hà Nội hay không đều muốn trải nghiệm”, ông Nguyễn Xuân Thành cho hay.

Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, khi phố phường đông đúc, thương mại trực tuyến ngày càng phát triển, chợ hoa Tết truyền thống vẫn giữ được nét riêng, là nơi kết nối quá khứ và hiện tại, là nhịp cầu gắn kết những giá trị truyền thống với cuộc sống hiện đại. Người lớn tuổi đến chợ để tìm lại ký ức còn người trẻ đến đây để cảm nhận những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Rực rỡ sắc màu tại chợ hoa Hàng Lược
Ngoài hoa đào, quất cảnh, chợ hàng Lược còn bày bán đủ các loại hoa.

Bạn Đinh Ngọc Mai (Hàng Than, Hoàn Kiếm) tâm sự: "Với công nghệ phát triển, chỉ cần một vài thao tác đơn giản, chúng ta có thể dễ dàng đặt mua online bất kì một loại hoa nào, với mức giá được công khai trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, khi đến với chợ hoa hàng Lược những ngày cận Tết, chúng ta không chỉ được tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của các loại hoa đặc trưng trong dịp Tết Nguyên đán, mà còn được hòa mình vào không khí Tết tấp nập, náo nhiệt trong lòng phố cổ. Đó là một điều đặc biệt mà tôi chưa tìm thấy được ở đâu".

Trải qua thời gian, chợ hoa Hàng Lược đã có nhiều sự thay đổi để thích ứng với nhu cầu của người dân. Chợ hoa đã có những đổi mới trong phương thức tổ chức chợ, sắp xếp nhiều ngành hàng đa dạng kéo dài suốt chiều dài của con phố Hàng Lược tới phố Hàng Mã, góp phần làm cho chợ hoa Hàng Lược mang nhiều màu sắc rực rỡ, phong phú hơn khi Tết đến xuân về. Với mỗi người dân Hà Nội, đặc biệt là người dân phố cổ, nơi đây vẫn luôn là điểm hẹn văn hóa, lưu giữ hương vị Tết xưa.

N.Hoa - N.Hoài

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động