Chợ hoa Tết văn minh, người dân vui mừng, phấn khởi

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, không khí mùa xuân đã lan tỏa khắp các tuyến phố của Hà Nội, từng cánh hoa đào hồng, các hàng chậu quất vàng, cùng hàng giò lan rực rỡ sắc màu hiện diện trên nhiều khu chợ hoa tập trung, tạo nên những không gian văn hóa Tết đặc trưng giữa lòng đô thị. Khác với nhiều năm trước, việc tổ chức, quy hoạch lại các điểm kinh doanh hoa, cây cảnh dịp cuối năm đang từng bước tạo nên diện mạo phố phường văn minh, trật tự hơn và đồng thời vẫn bảo đảm nhu cầu mua sắm và vui xuân của người dân.
Rực rỡ sắc màu tại chợ hoa Hàng Lược Quất vàng, đào hồng nhuộm thắm phố phường ngày Tết Chợ hoa Tết rộn ràng sắc Xuân, người dân Thủ đô háo hức mua sắm

Nhộn nhịp chợ hoa Tết

Năm 2026 được xác định là một trong những năm trọng tâm trong lộ trình xây dựng đô thị văn minh của Thủ đô. Bên cạnh việc chỉnh trang hạ tầng, xử lý vi phạm trật tự đô thị, thành phố yêu cầu các địa phương chủ động bố trí các chợ hoa Tết tập trung tại mỗi phường, xã nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, đồng thời hạn chế tình trạng buôn bán tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến phố vốn là điểm nóng về trật tự đô thị mỗi dịp cuối năm như Kim Ngưu, Lê Duẩn, Yéc Xanh hay Giáp Nhất, cảnh người mua dừng xe giữa đường để mặc cả, chọn đào quất đã không còn phổ biến. Dòng xe di chuyển thông thoáng hơn, môi trường đô thị sạch sẽ và an toàn hơn.

Chợ hoa Tết văn minh, người dân vui mừng, phấn khởi
Khu vực chợ hoa xuân 2026 được bố trí trên phố đi bộ Trần Nhân Tông với diện tích hàng nghìn mét vuông, quy tụ hàng trăm gian hàng hoa, cây cảnh, đào, quất truyền thống

Chủ trương này ban đầu cũng gây ra một số ý kiến băn khoăn, cho rằng việc sắp xếp lại có thể ảnh hưởng đến sinh kế của cũng như thói quen mua sắm của một bộ phận người dân. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy việc tổ chức khoa học, hợp lý đã tạo điều kiện thuận lợi cả cho người bán lẫn người mua.

Tại xã Hoài Đức, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai phương án bố trí chợ hoa xuân từ sớm. Theo ông Nguyễn Quý Tuấn, Phó Chủ tịch xã Hoài Đức, địa phương đã quy hoạch 3 điểm chợ hoa xuân tập trung với quy mô phù hợp, tạo điều kiện cho các nhà vườn và hộ kinh doanh ổn định buôn bán. Trong đó, các điểm chợ hoa đều được bố trí thuận tiện cho giao thông, không thu phí dịch vụ đối với các hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ bà con bán hàng dịp Tết.

Theo lãnh đạo xã Hoài Đức, việc sắp xếp lại không nhằm hạn chế hoạt động kinh doanh, mà là hướng tới một không gian buôn bán văn minh, bảo đảm quyền lợi chung của cộng đồng. Các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần giữ gìn diện mạo sạch đẹp cho địa phương trong dịp Tết.

Chợ hoa Tết văn minh, người dân vui mừng, phấn khởi
Người dân đi dạo tại khu vực chợ hoa Tết phường Hai Bà Trưng.

Nhiều tiểu thương tại đây cho biết, khi được bố trí khu bán tập trung, việc kinh doanh ổn định hơn do không còn lo bị nhắc nhở hay di chuyển nhiều lần như trước. Khách đến mua cũng thuận tiện hơn vì có chỗ gửi xe và không gian lựa chọn thoải mái.

Nếu Hoài Đức là điểm nhấn về tổ chức chợ hoa khu vực ngoại thành thì tại khu vực trung tâm, chợ hoa Tết phường Hai Bà Trưng lại cho thấy mô hình tổ chức quy mô lớn và bài bản. Khu vực chợ hoa xuân 2026 được bố trí trên phố đi bộ Trần Nhân Tông với diện tích hàng nghìn mét vuông, quy tụ hàng trăm gian hàng hoa, cây cảnh, đào, quất truyền thống. Không gian mua bán được thiết kế thoáng, có lối đi rộng, ánh sáng đẹp và khu vực check-in, trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, người dân phường Hai Bà Trưng, chia sẻ, do nhà gần nên ngày nào tôi cũng dạo qua chợ hoa để ngắm, cảm nhận của tôi là các hộ kinh doanh đều thực hiện nghiêm túc quy định và giữ gìn vệ sinh môi trường. Hàng trăm gian hàng khiến khu vực tổ chức trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng rất thú vị.

Chợ hoa Tết văn minh, người dân vui mừng, phấn khởi
Khung cảnh tấp nập mua sắm tại các chợ hoa Tết đánh dấu nhưng bước chuyển biến căn bản trong quản lý đô thị.

Thực tế cho thấy, không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm, chợ hoa còn trở thành không gian văn hóa đặc trưng, nơi người dân gặp gỡ, chụp ảnh, cảm nhận nhịp sống mùa xuân. Nhiều gia đình coi việc dạo chợ hoa như một hoạt động không thể thiếu mỗi dịp Tết đến.

Người dân đồng thuận

Khảo sát tại các chợ hoa tập trung cho thấy đa số người dân ủng hộ việc đưa hoạt động bán hoa vào khuôn khổ. Nhiều người cho rằng việc mua bán tại khu quy hoạch giúp đảm bảo an toàn giao thông và tạo cảm giác thoải mái hơn.

Chị Phạm Thu Trang, người dân khu vực trung tâm, chia sẻ, trước đây đi mua hoa rất vất vả vì phải chen giữa dòng xe cộ thì năm nay có chợ hoa tập trung nên vừa an toàn vừa vui. "Nay ăn tôi đưa cả gia đình đi dạo như một hoạt động đón Tết", chị Tran chia sẻ. Đặc biệt, không chỉ người dân, phần lớn các tiểu thương cũng đánh giá tích cực việc tổ chức các chợ hoa xuân khi có mặt bằng ổn định, lượng khách tăng do không gian mua sắm thuận tiện, sạch sẽ.

Theo các chuyên gia văn hóa đô thị, chợ hoa Tết không chỉ là nơi giao thương mà còn là một phần bản sắc của Hà Nội. Việc tổ chức lại hoạt động này theo hướng văn minh, hiện đại là bước chuyển cần thiết trong quá trình tổ chức lại đô thị văn minh. Trong đó, đa số các không gian chợ hoa Tết được quy hoạch bài bản giúp giảm áp lực giao thông, hạn chế ô nhiễm và nâng cao chất lượng đời sống đô thị. Đồng thời, việc duy trì các hoạt động văn hóa tại chợ hoa cũng góp phần bảo tồn nét đẹp truyền thống trong bối cảnh phát triển mới.

Chợ hoa Tết văn minh, người dân vui mừng, phấn khởi
Hình ảnh người dân thong thả dạo chợ hoa, chọn một cành đào hay chậu quất trong không gian sạch đẹp của chợ hoa Tết cho thấy rõ hiệu quả của cách làm mới.

Thưc tế này cho thấy, việc tổ chức chợ hoa Tết tập trung đã cho thấy sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân trong quá trình xây dựng đô thị văn minh. Các khu chợ hoa không chỉ giải quyết bài toán trật tự đô thị mà còn trở thành không gian văn hóa cộng đồng, mang lại trải nghiệm tích cực cho người dân mỗi dịp xuân về. Đó cũng là minh chứng rằng xây dựng đô thị văn minh không đồng nghĩa với mất đi bản sắc, mà là gìn giữ và phát huy truyền thống trong một diện mạo phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại.

Rõ ràng, khi phố phường ngày càng thông thoáng, cảnh quan sạch đẹp và không khí Tết vẫn được giữ gìn, đó chính là hình ảnh sinh động của một Hà Nội đang chuyển mình, hiện đại hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh và đáng sống.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm nay (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. LĐTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và chỉ đạo ngành Y tế của đồng chí Tổng Bí thư.
Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn

Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt: “Đi trước, đi đầu - vì nhân dân phục vụ” do Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội thực hiện, chiều 22/2, Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức - Nguyên Giám đốc sở Văn hóa Hà Nội, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long và Kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội kiến trúc sư Hà Nội đã có những chia sẻ về vai trò đặc biệt của cây xanh trong đời sống tinh thần và bản sắc đô thị Hà Nội.
Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu

Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu

Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn coi trọng việc hợp tác, trao đổi với OECD, nhất là trong việc bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.
Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"

Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"

Chương trình Thời sự đặc biệt "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ" của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội sẽ dành trọn 120 phút để nhìn lại công tác tổ chức vui Xuân, đón Tết của Thủ đô - một cái Tết an toàn, ấm áp nghĩa tình và ngập tràn niềm tin.
Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Năm 2026, lần đầu tiên, Việt Nam sẽ chính thức tham gia và tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE). Sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27/2 tại Hồng Kông (Trung Quốc), thu hút khoảng 2.500 đại biểu đến từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai

Sáng 22-2, tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (phường Xuân Đỉnh), thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.
Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung về kết quả chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Cuộc khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Trước thềm Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đang làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho nhân dân đón Tết.
Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý vị thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.
Xem thêm
Phiên bản di động