Ra mắt Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học

Sáng nay (16/6), Hội Khuyến học Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt, bấm nút khai trương Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học. Tạp chí xác định tầm nhìn trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiên tiến, đi đầu trong nhiệm vụ tuyên truyền về lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…
Blockchain có thể "hút" vốn đầu tư mạnh nhất trong năm 2022 Quận đoàn Nam Từ Liêm ra mắt Câu lạc bộ “Giao tiếp tiếng Anh” hè 2022

Tạp chí Công dân và Khuyến học là cơ quan ngôn luận của Hội Khuyến học Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-KHVN ngày 1/3/2022 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và theo Giấy phép số 114/GP - BTTTT ngày 25/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông (trên cơ sở tổ chức lại Tạp chí Dạy và Học ngày nay) với hai loại hình báo chí: Tạp chí in và Tạp chí điện tử (tên miền https://congdankhuyenhoc.vn).

Trong 25 năm qua, Hội khuyến học Việt Nam luôn có vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học được thành lập là bước mới trong công tác tuyên truyền về lĩnh vực khuyến học của Hội khuyến học Việt Nam.

Ra mắt Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học:
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm chúc mừng sự ra đời của Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học.

Đồng thời là công cụ để tuyên truyền hữu hiệu, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phục vụ hơn 22 triệu hội viên thuộc 63 tỉnh thành Hội và hàng chục nghìn chi hội, dòng họ, ban khuyến học của cả nước. Đáp ứng nhu cầu về tri thức khoa học, kinh tế, pháp luật, sức khỏe… của công dân Việt Nam.

Sau khi công bố Quyết định thành lập Tạp chí, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học cho nhà báo Tô Quang Phán.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học Tô Quang Phán cho biết, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học với trang thiết bị và công nghệ báo chí hiện đại, tiên tiến, tích hợp đa phương tiện, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị và lòng nhiệt huyết, là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong công tác truyền thông của Hội Khuyến học Việt Nam thời kỳ cách mạng 4.0.

Ra mắt Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học:
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học cho nhà báo Tô Quang Phán.

Trong hành trình đi lên, Tạp chí xác định tầm nhìn phải phát triển từng bước vững chắc để trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiên tiến, đi đầu trong nhiệm vụ tuyên truyền về lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…

"Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học với sứ mệnh là cơ quan báo chí hiện đại có tính chuyên biệt, tuyên truyền, phản ánh, nhưng đồng thời kiến giải, phản biện những vấn đề đặt ra hôm nay đối với công dân học tập; khởi tạo những giá trị mới trong truyền thông về lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phụng sự ở mức cao nhất sự nghiệp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước trong giai đoạn cách mạng 4.0, hội nhập quốc tế sâu rộng", Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học Tô Quang Phán nhấn mạnh.

Tạp chí sẽ lấy tiêu chí nhân văn làm giá trị cốt lõi, luôn tuân theo tiêu chuẩn đạo đức, tuân thủ pháp luật, bảo đảm tính chuyên nghiệp với trách nhiệm chính trị cao; tôn trọng danh dự, uy tín nghề nghiệp, phẩm chất của báo chí cách mạng, phục vụ công dân học tập, vì một xã hội Việt Nam học tập.

Ra mắt Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học:
Các đại biểu bấm nút khai trương Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm chúc mừng sự ra đời của Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học cùng Ban Biên tập, đội ngũ cán bộ, phóng viên của Tạp chí.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cũng đề nghị, thời gian tới Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học cần thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích của mình. Bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương và cơ quan chủ quản; phát huy nền tảng, truyền thống vốn có từ Tạp chí Dạy và Học, đổi mới hơn về nội dung và hình thức; xây dựng quy chế hoạt động chặt chẽ trong tác nghiệp, quản lý phóng viên.

Đặc biệt, Ban Biên tập và đội ngũ cần quyết định đưa tạp chí phát triển, hướng đến sự chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Xây dựng tờ báo trang trọng, có bản sắc riêng, uy tín và lan rộng trong bạn đọc cả nước.

Thay mặt thường trực Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng cũng bày tỏ mong muốn Ban Biên tập, phóng viên của Tạp chí nhanh chóng kiện toàn tổ chức để xây dựng quy chế hoạt động vận hành tạp chí hiệu lực, hiệu quả; đào tạo đội ngũ phóng viên vững vàng, tinh thông, am hiểu lĩnh vực; nghị hội viên trên cả nước tham gia viết tin bài cho tạp chí để tạp chí sinh động, thiết thực, cổ vũ tinh thần học tập vươn lên của nhân dân...

Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học đã được đầu tư giao diện hiện đại, công nghệ AI thế hệ mới, trường quay ảo đa năng, tích hợp đa phương tiện vào các loại hình báo chí: Podcast, E-Magazine, truyền hình, Infographic… Với các nền tảng công nghệ khác nhau, độc giả có thể truy cập từ máy tính bàn, máy tính bảng, điện thoại thông minh... Và từ các nền tảng trình duyệt khác nhau có thể truy cập qua Youtube, Tiktok, Facebook…

Sau khi hòa mạng Internet quốc tế, với sự lao động nghề nghiệp miệt mài, trách nhiệm chính trị cao, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học đã có một lượng tin bài phong phú, không chỉ bảo đảm bao quát những thông tin thời sự về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, công dân học tập, mà còn có khả năng, phản biện, kiến giải về những vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình triển khai các chương trình về giáo dục đào tạo, khuyến học, khuyến tài, trong đời sống, lao động, học tập của công dân Việt Nam…

Phương Ngân

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động