Ra mắt mô hình "Cổng trường học an toàn giao thông"

(LĐTĐ) Sáng 18/12, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Ba Đình tổ chức Lễ ra mắt thí điểm mô hình "Cổng trường học an toàn giao thông" tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh và Trường Tiểu học Ngọc Khánh.
Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn Ý nghĩa hội nghị nói chuyện chuyên đề “Thầy cô thay đổi vì trường học hạnh phúc” Quy định đã có… xin đừng “khó” triển khai!

Dự buổi lễ có: Đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Tạ Nam Chiến...

Ra mắt thí điểm mô hình "Cổng trường học an toàn giao thông"
Ký cam kết thỏa thuận triển khai thí điểm mô hình.

Thông tin tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Thanh Bình (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết: Hà Nội là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với 2.800 trường học và hơn 2,1 triệu học sinh. Do đó, nỗi lo về mất an toàn giao thông trên đường đến trường của học sinh luôn thường trực.

Hiện nay, tình trạng phụ huynh đưa đón con đi học dừng, đỗ xe ngay dưới lòng đường, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, chở quá số người quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, học sinh điều khiển xe mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi... diễn ra khá phổ biến gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại các cổng trường, đặc biệt là trước và sau giờ tan học.

Trước tình trạng đó, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phối hợp với Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và nhà trường đề xuất với Ủy ban nhân dân quận Ba Đình triển khai thực hiện mô hình "Cổng trường học an toàn giao thông" tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh và Trường Tiểu học Ngọc Khánh. Đây là khu vực có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, nhiều trường học trên một đoạn phố ngắn, hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông rất cao.

Ra mắt thí điểm mô hình "Cổng trường học an toàn giao thông"
Các em học sinh tham gia giao lưu, chơi trò chơi, tìm hiểu về các quy định liên quan đến an toàn giao thông.

"Từ 12/10/2020 đến nay, mô hình Đội thanh niên xung kích - An ninh trường học đi vào hoạt động đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Với sự phối hợp hiệu quả của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh được duy trì nền nếp, bảo đảm an toàn, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc trước cổng trường.

Phương tiện mô tô, xe máy xếp thành hàng, để đúng nơi quy định; không có tình trạng hàng quán lấn chiếm lòng, lề đường; ô tô không dừng đỗ kéo dài. Ý thức chấp hành pháp luật của phụ huynh và học sinh được nâng cao, mang tính tự giác, góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường..." - Đại tá Đỗ Thanh Bình đánh giá.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng, quận Ba Đình có 20 trường mầm non, 17 trường Tiểu học, 12 trường Trung học cơ sở và 3 trường Trung học phổ thông nằm trên 33 tuyến phố có mật độ giao thông rất cao. Do vậy, công tác đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh tại khu vực cổng trường học cần được đặc biệt quan tâm.

Ra mắt thí điểm mô hình "Cổng trường học an toàn giao thông"
Đại diện Cục Cảnh sát giao thông, quận Ba Đình tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình đề nghị phường Ngọc Khánh phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các đơn vị triển khai thực hiện tốt, hiệu quả mô hình. Cùng với đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Công an quận, các phòng, ban và Hiệu trưởng các trường nghiên cứu học tập, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình triển khai trên địa bàn các phường thuộc quận.

Cùng với việc được tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến an toàn giao thông, tại buổi lễ, các học sinh đã tham gia giao lưu, chơi trò chơi, tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ.

Được biết, các tiêu chí của mô hình “Cổng trường học an toàn giao thông” gồm: Bố trí, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo, vạch kẻ sơn, khu vực xếp xe; không để xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; dừng đỗ xe đưa đón học sinh, sắp xếp phương tiện đi lại thành hàng lối, không gây cản trở, ùn tắc giao thông; khu vực cổng trường không có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm không đội mũ bảo hiểm và điều khiển mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi tham gia giao thông; đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường khu vực cổng trường.
P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

(LĐTĐ) Các nhà trường cần tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ứng phó, phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, quy chế dân chủ trong nhà trường.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).
Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

(LĐTĐ) Có 85 trường Trung học phổ thông (THPT) tư thục được giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

(LĐTĐ) Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa phê duyệt và công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường Trung học phổ thông (THPT) công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025.
Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học tổ chức Lễ ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”.
Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên

(LĐTĐ) Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tương ứng với mỗi trường hợp là mức cộng điểm ưu tiên khác nhau.
Xem thêm
Phiên bản di động