Ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn: Dấu ấn mới của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Việc nỗ lực đưa Điểm sinh hoạt Công đoàn vào khai thác, sử dụng là dấu ấn mới của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm trong việc giúp người lao động có thêm điều kiện rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, qua đó, tiếp thêm động lực mới, khí thế mới để họ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Lan tỏa “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” tới người lao động quận Nam Từ Liêm LĐLĐ quận Nam Từ Liêm được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc

Sau 2 tháng quyết liệt triển khai tới các Công đoàn cơ sở (CĐCS), ngày 20/3, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn tại Trung tâm Cai nghiện Ma tuý số 5 Hà Nội và Công ty TNHH ZYF Việt Nam. Dự Hội nghị có đồng chí Hà Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố.

Ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn: Dấu ấn mới của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm tặng hoa Trung tâm Cai nghiện Ma tuý số 5 Hà Nội nhân dịp ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn.

Đây là một trong những chùm hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận Nam Từ Liêm (1/4/2014 - 1/4/2024); kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024.

Ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn: Dấu ấn mới của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ quận Nam Từ Liêm tham quan phòng sinh hoạt tại “Điểm sinh hoạt Công đoàn” của Trung tâm Cai nghiện Ma tuý số 5 Hà Nội.

Trung tâm Cai nghiện Ma tuý số 5 Hà Nội là đơn vị có chức năng nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị cắt cơn, giải độc, chữa trị, phục hồi, tổ chức lao động trị liệu, lao động sản xuất cho người nghiện ma túy vào Cơ sở cai nghiện. Hiện nay, CĐCS này có 67 đoàn viên công đoàn. Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Cai nghiện Ma tuý số 5 Hà Nội Nguyễn Khắc Tuấn cho biết, quá trình xây dựng Điểm sinh hoạt Công đoàn đã thu hút cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia nhiệt tình, với những đóng góp về tư duy, thời gian, công sức, nhanh chóng để hoàn thiện 1 phòng sinh hoạt có đầy đủ trang thiết bị như bàn ghế, điều hoà, ti vi, loa đài...

Ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn: Dấu ấn mới của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm
Sân phục vụ hoạt động thể dục thể thao tại Trung tâm Cai nghiện Ma tuý số 5 Hà Nội.

Cùng với 3 sân hoạt động thể dục thể thao có các trang thiết bị tập luyện, với tổng kinh phí từ nguồn tài chính của đơn vị, tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa khoảng 170 triệu đồng. Đây là một công trình có ý nghĩa rất lớn, rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo trực tiếp tới đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đoàn viên công đoàn.

Còn tại Công ty TNHH Xây Dựng ZYF Việt Nam, đây là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực tổng thầu xây dựng dân dụng và công nghiệp toàn quá trình, hiện có 55 đoàn viên. Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Xây Dựng ZYF Việt Nam Nguyễn Thị Thu Thảo, ngay từ khi nhận được chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, Ban Lãnh đạo Công ty đã hết sức ủng hộ việc xây dựng Điểm sinh hoạt Công đoàn và nhận định đây là cầu nối để gắn kết người lao động góp phần xây dựng nội bộ doanh nghiệp vững mạnh.

Ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn: Dấu ấn mới của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm
Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố Hà Đông phát biểu chỉ đạo tại Điểm sinh hoạt Công đoàn thuộc Công ty TNHH Xây Dựng ZYF Việt Nam.

Các đoàn viên người lao động đã chung tay, tự mình lên ý tưởng về việc bố trí, trang trí, hoàn thiện cơ sở vật chất cho điểm sinh hoạt như: Hệ thống tủ, kệ trưng bày, ấn phẩm báo chí, sách tham khảo, khu vực pantry với máy pha cafe, lò vi sóng, máy ép hoa quả… với tổng kinh phí khoảng 50 triệu đồng. Nhiều đoàn viên công đoàn bất ngờ trước khu vực sinh hoạt chung hiện đại, tiện ích, thư giãn này.

Ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn: Dấu ấn mới của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm
Khánh thành Điểm sinh hoạt Công đoàn tại Công ty TNHH Xây Dựng ZYF Việt Nam.

Tại Hội nghị ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố Hà Đông ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt, có nhiều sáng tạo của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm và các CĐCS. “Việc sáng tạo xây dựng và duy trì hoạt động Điểm sinh hoạt Công đoàn tại từng CĐCS thuộc quận Nam Từ Liêm là một trong những hoạt động, giải pháp để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam.

Sự ra đời và đi vào hoạt động của Điểm sinh hoạt Công đoàn có ý nghĩa rất quan trọng, thông qua đó từng bước khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo đơn vị đối với đoàn viên, người lao động và tổ chức CĐCS bằng những cơ chế, chính sách, sự tạo điều kiện về thời gian, vật chất, tinh thần, tạo điều kiện về sân chơi; môi trường thuận lợi để nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.

Ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn: Dấu ấn mới của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm
Khu vực pantry với máy pha cafe, lò vi sóng, máy ép hoa quả…

Đây sẽ là nơi để người lao động cùng nhau sinh hoạt, giao lưu, giải trí, nâng cao nhận thức, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan hàng năm".

Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố Hà Đông cũng đề nghị Ban Lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị tiếp tục quan tâm, đầu tư chăm lo cho nguồn lực lao động, không chỉ đảm bảo tốt đời sống, việc làm, mà còn chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Với đoàn viên, người lao động cần xác định rõ trách nhiệm của mình, nỗ lực phấn đấu đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, cũng chính là góp phần vào sự phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại của Thủ đô.

Bà Lê Thị Kim Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cho hay: "Điểm sinh hoạt Công đoàn tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội và Công ty TNHH ZYF Việt Nam ra mắt ngày hôm nay là 2 trong 3 điểm đầu tiên trên địa bàn quận ra mắt hoạt động. LĐLĐ quận đã yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn phân công cán bộ, xây dựng quy chế điều hành hoạt động điểm sinh hoạt công đoàn đúng mục đích, duy trì thường xuyên. LĐLĐ quận cũng đề nghị các CĐCS dự Hội nghị hôm nay tham quan, học tập thực tế mô hình để nghiên cứu, sớm ra mắt Điểm sinh hoạt Công đoàn phù hợp tại đơn vị mình".

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
Xem thêm
Phiên bản di động