Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm:

Quyết tâm đổi mới, sáng tạo để mỗi Công đoàn cơ sở là một mặt trận

Sáng nay (14/1), Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Nam Từ Liêm lần thứ nhất, giai đoạn 2015-2020; tổng kết công tác Công đoàn năm 2020; phát động phong trào thi đua năm 2021; tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp năm 2020.
Sôi nổi hội thi gia đình thể thao quận Nam Từ Liêm Đổi mới hoạt động Công đoàn trong bối cảnh hội nhập quốc tế Công đoàn khối giáo dục quận Nam Từ Liêm: Nâng cao vị thế, khẳng định tiềm năng

Nhiều kết quả hoàn thành xuất sắc

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Trần Đức Hoạt – Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ Nam Từ Liêm.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Nam Từ Liêm lần thứ nhất, giai đoạn 2015-2020 đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, các cấp Công đoàn quận Nam Từ Liêm đã từng bước nâng cao hiệu quả công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động một cách thiết thực.

Quyết tâm đổi mới, sáng tạo để mỗi Công đoàn cơ sở là một mặt trận
Đại biểu tham dự Hội nghị.

Đó là, các cấp Công đoàn quận đã tổ chức Tết sum vầy, Tháng Công nhân hằng năm; chăm lo tốt cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán và các lễ Tết trong năm để không có đoàn viên, người lao động nào không có Tết; trợ cấp 979 công nhân lao động và 216 con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; ký 8 bản thỏa thuận hợp tác các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi cho 14.576 lượt đoàn viên, người lao động và gần 300 lượt con đoàn viên, người lao động được thụ hưởng với số tiền được hưởng là trên 1,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn phối hợp thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; phối hợp liên ngành của quận kiểm tra pháp luật lao động tại 130 doanh nghiệp; tổ chức 5 cuộc đối thoại cấp quận, trong đó có 2 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận với đoàn viên công nhân, viên chức, lao động và 3 cuộc phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tuyên truyền trực tuyến về pháp luật Lao động, pháp luật công đoàn; sáng tạo phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy xây dựng, triển khai thực hiện Tọa đàm Dân vận khéo trong các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp năm 2020; tổ chức cho đoàn viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vay vốn để phát triển kinh tế.

Quyết tâm đổi mới, sáng tạo để mỗi Công đoàn cơ sở là một mặt trận
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Công tác tuyên truyền giáo dục cũng được chú trọng và triển khai đầy đủ với nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, tiêu biểu. Ví như, tổ chức thành công 2 cuộc thi sân khấu hóa như Cuộc thi Kết nối đoàn viên Công đoàn nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập quận, 90 năm thành lập tổ chức Công đoàn; Cuộc thi tuyên truyền 90 năm lịch sử vẻ vang trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận, thu hút đông đảo cán bộ công đoàn, người lao động tham gia, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động - Gia đình thể thao năm 2020; phối hợp Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao quận tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức nghệ thuật múa cho trên 100 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, làm hạt nhân cho phong trào văn hóa, văn nghệ từ cơ sở đến quận.

Quyết tâm đổi mới, sáng tạo để mỗi Công đoàn cơ sở là một mặt trận
Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Nam Từ Liêm phát biểu tại Hội nghị.

Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, có nhiều sáng kiến, nhiều tấm gương tiêu biểu được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng. Tiêu biểu như Liên đoàn Lao động thành phố gắn biển Công trình trường mầm non Cầu Diễn nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam; tổ chức tốt 2 Hội thi nghề giỏi trong công nhân, viên chức, lao động. Đây là hoạt động thiết thực để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề, biểu dương những tấm gương tiêu biểu.

Tổ chức tốt Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2020, đây là hoạt động chỉ có vài đơn vị trên toàn thành phố thực hiện; đặc biệt Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2020 -2025, qua đó nhiều tâm gương tiêu biểu đã được vinh danh, nhân rộng trong các cấp công đoàn; hoạt động Công đoàn khối Giáo dục có nhiều đổi mới được Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội xếp loại xuất sắc 2 năm liên tiếp (năm học 2019 - 2019 và 2019 - 2020).

Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn, tham gia xây dựng Đảng cũng được các cấp Công đoàn quận Nam Từ Liêm quan tâm. Minh chứng là Liên đoàn Lao động quận luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở hàng năm, qua 5 năm đã thành lập 174/142 Công đoàn cơ sở (đạt 123% kế hoạch), phát triển mới 8.780/7.000 đoàn viên (đạt 125% Kế hoạch). Tổng kết Nghị quyết 09 của Thành ủy giai đoạn 2012 - 2020, Quận ủy đã tặng Giấy khen cho Liên đoàn Lao động quận là đơn vị hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Quyết tâm đổi mới, sáng tạo để mỗi Công đoàn cơ sở là một mặt trận
Thay mặt lãnh đạo quận Nam Từ Liêm, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Nam Từ Liêm Lâm Quang Thao có bó hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố.

Công tác tài chính luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kết quả thu kinh phí, đoàn phí công đoàn hàng năm đều vượt chỉ tiêu được giao từ 105% đến 153%.

Hoạt động nữ công được quan tâm đi vào chiều sâu, đã tổ chức thành công Tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm, là đơn vị duy nhất đã triển khai thực hiện trong năm 2020; quan tâm thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ. Công tác kiểm tra công đoàn được triển khai thực hiện đầy đủ, đảm bảo nguyên tắc.

Ngoài ra Liên đoàn Lao động quận đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng do Liên đoàn Lao động Thành phố giao: Đăng cai tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 và Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2020.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Đánh giá về kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn quận Nam Từ Liêm 5 năm qua, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường cho biết: Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố ghi nhận sự chủ động của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm trong việc chỉ đạo hoạt động công đoàn từ quận đến cơ sở.

Các đồng chí đã chủ động bám sát sự lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy, sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, đã chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động Công đoàn quận. Liên đoàn Lao động quận đã chủ động đổi mới nội dung, có nhiều sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành của quận, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu khó và đã đem lại hiệu quả trong hoạt động của các cấp Công đoàn quận.

Quyết tâm đổi mới, sáng tạo để mỗi Công đoàn cơ sở là một mặt trận
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp phát động phong trào thi đua năm 2021.

Có thể đánh giá chung kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn quận Nam Từ Liêm 5 năm qua đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ do quận giao và theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Về các tồn tại, hạn chế, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cơ bản nhất trí với các nội dung đã nêu trong báo cáo 5 năm và kết quả năm 2020, 02 chỉ tiêu giai đoạn 2015 - 2020 các cấp công đoàn quận chưa hoàn thành, yêu cầu Liên đoàn Lao động quận tập trung nghiên cứu, đưa các giải pháp khắc phục để nâng cao hoạt động Công đoàn.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển” của Thành phố; chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; năm đầu tiên thực hiện Bộ Luật Lao động 2019.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động quận cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Rà soát, và quyết định điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn đến năm 2023; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn; tục chú trọng hơn nữa trong việc đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, người lao động, đi sâu tìm hiểu, nắm bắt việc thực hiện chế độ chính sách với công nhân, viên chức, lao động, kịp thời phát hiện những bất cập trong việc thực hiện chính sách và tham gia giải quyết kịp thời.

Quyết tâm đổi mới, sáng tạo để mỗi Công đoàn cơ sở là một mặt trận
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Phi Thường trao tặng cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm cần thực hiện tốt công tác xây dựng công đoàn vững mạnh, tăng cường hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đẩy mạnh phát động và không ngừng đổi mới các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở; đề nghị Các cấp công đoàn quận cần nghiên cứu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, phù hợp với điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Nam Từ Liêm Lâm Quang Thao cho biết, năm 2020, nhiệm vụ chính trị của quận Nam Từ Liêm được thực hiện trong điều kiện đặc biệt, đây là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời cũng là năm diễn ra đại dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp và tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Với tinh thần quyết liệt, nhiều sự sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân toàn quận, quận Nam Từ Liêm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra, là một trong những quận thu ngân sách cao nhất Thành phố. Những kết quả đạt được của quận trong những năm qua không thể không kể đến sự đóng góp tích cực của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn quận Nam Từ Liêm với những kết quả toàn diện, tích cực.

Quyết tâm đổi mới, sáng tạo để mỗi Công đoàn cơ sở là một mặt trận
Liên đoàn Lao động Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể và bằng khen cho 10 tập thể.

Để giữ vững và phát huy vai trò của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn cùng với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Nam Từ Liêm Lâm Quang Thao cũng đề nghị Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố để thực hiện tốt hơn nữa hoạt động Công đoàn trong thời gian tới.

Phát biểu tiếp thu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp trân trọng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố, thường trực Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, các ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm, chỉ đạo sát sao hoạt động Công đoàn của Quận. Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm cũng gửi lời cảm ơn tới các Công đoàn cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là đoàn viên, người lao động - những người đã làm nên kết quả tích cực trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn của quận Nam Từ Liêm thời gian qua.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo chi tiết của lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và quận Nam Từ Liêm, đồng chí Lê Thị Kim Điệp cho biết sẽ rà soát, và quyết định điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn đến năm 2023 và đẩy mạnh hoạt động Công đoàn trong thời gian tới.

"Trước những yêu cầu, thách thức đặt ra hiện nay như đại dịch Covid-19, các Bộ luật mới ban hành, hiệp định thương mại được ký kết, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp... Chúng tôi quyết tâm xây dựng các chương trình, kế hoạch phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới đề ra. Khi đó, mỗi công đoàn cơ sở là một mặt trận và phải có những giải pháp, phải quyết tâm, quyết liệt thay đổi, đổi mới, sáng tạo để thu hút các đoàn viên công đoàn tham gia vào tổ chức Công đoàn và chăm lo tốt nhất cho lợi ích đoàn viên, người lao động. Tôi mong rằng từng Công đoàn cơ sở hãy cam kết với đoàn viên, người lao động bằng những thay đổi về tư duy, thay đổi về cách thức hoạt động để nội dung hoạt động Công đoàn năm 2021 thực sự khác biệt" - Đồng chí Lê Thị Kim Điệp nhấn mạnh.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động quận năm 2021 và lấy biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn khóa I, từ nay đến hết năm 2023; nhất trí với 14 chỉ tiêu và 8 giải pháp chương trình công tác giai đoạn 2015-2023.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Phi Thường cũng đã trao tặng cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm; trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 3 tập thể, 4 cá nhân. Liên đoàn Lao động Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể và bằng khen cho 10 tập thể. Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công đoàn năm 2020 và đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng cấp năm 2020.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động