Quyết liệt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Đống Đa

(LĐTĐ) Dự và chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa chiều ngày 30/12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh việc quận cần tập trung ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới là công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả kiểm soát dịch bệnh, không lơ là, chủ quan…
Trạm y tế lưu động: Mô hình hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp Bệnh viện Bạch Mai cử cán bộ y tế tăng cường phòng, chống dịch tại quận Đống Đa

Chiều 30/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng đoàn công tác của Thành ủy đã dự, chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa cho thấy, trong năm qua Quận ủy đã xây dựng và triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết liệt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Đống Đa
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa.

Quận ủy cũng xây dựng 9 Kế hoạch triển khai thực hiện 9 Chương trình gắn với đặc thù của địa bàn; phân công nhiệm vụ các Tổ Chương trình và các cơ quan Thường trực phụ trách từng Chương trình; xây dựng 395 văn bản để chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên và triển khai các nhiệm vụ chính trị của quận.

Công tác xây dựng Đảng được Quận ủy Đống Đa quan tâm, chú trọng, triển khai toàn diện các mặt công tác. Hoạt động công tác dân vận được đổi mới nội dung, phương thức chất lượng theo hướng gần dân, sát dân song song với củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội…

Kết quả đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2021 cho thấy, 16/80 tổ chức cơ sở đảng xếp loại xuất sắc; 64/80 tổ chức cơ sở đảng xếp loại tốt; không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Trong tổng số 23.004 đồng chí đảng viên được đánh giá xếp loại có 3.278 đồng chí xếp loại xuất sắc (tỷ lệ 17,1%); 19.025 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ (83,5%)...

Trên cơ sở đó, Quận ủy Đống Đa đã lãnh đạo toàn diện, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, các nhiệm vụ thường xuyên của công tác xây dựng Đảng năm 2021 theo Kế hoạch.

Qua đánh giá, đến nay quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/14 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác xây dựng đảng. Các Ban xây dựng Đảng - Văn phòng Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội quận là các đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đánh giá của các đơn vị cấp trên theo ngành dọc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm của Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa.

Bước sang năm 2022, đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, vấn đề đầu tiên Quận ủy Đống Đa cần tập trung ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới là công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả kiểm soát dịch bệnh, không lơ là, chủ quan; quan tâm đặc biệt vấn đề tiêm chủng mũi bổ sung vắc xin Covid-19, tiêm chủng cho các trường hợp người cao tuổi, người có bệnh nền; chú trọng phân loại bệnh nhân F0 ngay từ cơ sở…

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng đề nghị Đảng bộ quận cần tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy mọi tiềm năng lợi thế; Huy động các nguồn lực tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội; phát triển y tế, giáo dục, bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa trên địa bàn; tuyệt đối giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống.

Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhầm Dần 2022 đang đến gần, đồng chí Chu Ngọc Anh cũng lưu ý quận Đống Đa cần bảo đảm cho nhân dân trên địa bàn đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, duy trì tuyệt đối an ninh, trật tự trong dịp Tết.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý I/2024 giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, cần đặc biệt chú ý đến việc đặt tên các đơn vị hành chính mới cũng như có kế hoạch sử dụng tài sản sau sáp nhập.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (20/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động và ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của thành phố Hà Nội năm 2024.
Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 19/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan đồng chủ trì cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định Chính phủ quy định việc thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông.
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

(LĐTĐ) Làm việc với huyện Thanh Oai về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị huyện cần quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận.
Xem thêm
Phiên bản di động