Quỹ trợ vốn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động

Nhằm động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động vay vốn có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng Công nhân, vừa qua, Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (gọi tắt là Quỹ trợ vốn) đã tổ chức trao quà, động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn hiện đang vay vốn từ Quỹ trợ vốn.
Điểm tựa giúp đoàn viên thoát nghèo Xây dựng Quỹ trợ vốn ngày càng ổn định, phát triển Quỹ trợ vốn tặng quà cho đoàn viên khó khăn trong Tháng Công nhân

Kịp thời hỗ trợ, động viên người lao động

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô vay vốn, Quỹ trợ vốn còn tiếp tục duy trì các chương trình trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng cho đoàn viên, người lao động sử dụng vốn vay hiệu quả và tuân thủ các quy định khi tham gia vay vốn.

Quỹ trợ vốn đồng hành cùng  đoàn viên, người lao động
Giám đốc Quỹ trợ vốn Nguyễn Mạnh Cường trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn đang tham gia vay vốn và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả trong Tháng Công nhân năm 2022. Ảnh: Lương Hằng

Chị Đỗ Thị Thảo - đoàn viên Công đoàn Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai (trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội) có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tổng thu nhập mỗi tháng của chị được khoảng 8 triệu đồng. Trong khi đó con chị Thảo bị bệnh u bạch huyết từ 1 năm nay. Chi phí chữa trị tốn kém. Mỗi tháng chị Thảo chi hết khoảng 5 triệu đồng tiền thuốc thang cho con. Cùng đó, cứ 6 tháng 1 lần, chị phải đưa con đi kiểm tra, chi phí cho mỗi lần khám cũng xấp xỉ 20 triệu đồng. Do đó, hằng ngày gia đình phải tằn tiện rau cháo qua ngày để dành dụm tiền lo cho con với mong ước con sẽ sớm ngày khỏi bệnh. Được biết, trước đây, do chăn nuôi thua lỗ nên chị Thảo đã vay 30 triệu đồng từ Quỹ trợ vốn để trả nợ và tiếp tục mua lợn chăn nuôi, phát triển kinh tế. Nguồn vốn vay tuy không lớn nhưng cũng đã giúp chị Thảo vượt qua khó khăn trong giai đoạn này.

Cũng giống như chị Thảo, chị Phạm Thị Hiền - công nhân gác chắn đường ngang đường sắt tại Công ty Cổ phần quản lý và Xây dựng đường bộ 1 Hà Tây (trực thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội) cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Mỗi tháng, chị Hiền thu nhập khoảng hơn 4 triệu đồng. Có giai đoạn sức khỏe yếu nên chồng không giúp được nhiều, gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của chị. Với đồng lương ít ỏi, chị phải lo cho 2 con nhỏ và bố mẹ già. Ngoài thời gian làm việc ở trạm gác, chị còn nhận thêm việc phụ bưng bê cỗ bàn… để có thêm chi phí trang trải cho cuộc sống.

Đi làm đã nhiều năm nhưng không có tiền tích lũy, đồ đạc sinh hoạt cần thiết cũng không có nên vợ chồng chị Hiền đã quyết định vay tiền từ Quỹ trợ vốn để mua ti vi, tủ lạnh phục vụ cuộc sống gia đình. Chị Hiền cho biết, Quỹ trợ vốn có nhiều ưu điểm so với các loại vốn vay khác như lãi suất thấp, có thể trả theo từng tháng…Xúc động khi được Giám đốc Quỹ trợ vốn tới tận nơi làm việc trao quà hỗ trợ, chị Hiền chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi vì được Quỹ trợ vốn quan tâm, hỗ trợ tặng quà trong Tháng Công nhân”. Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ổn định cuộc sống”.

Theo Giám đốc Quỹ trợ vốn Nguyễn Mạnh Cường, hoạt động trao quà của Quỹ trợ vốn triển khai tới nay đã bước sang năm thứ 5. Đây là hoạt động trao quà hỗ trợ phát triển cộng đồng trong dịp Tháng Công nhân theo chỉ đạo chung của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Năm nay, Quỹ trợ vốn lựa chọn 33 đoàn viên đang tham gia vay vốn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để trao quà. Đặc biệt, từ nguồn vốn của Quỹ trợ vốn, đoàn viên tham gia vay vốn được nhận quà phải có hoạt động sản xuất mang lại thu nhập, thực hiện tốt nghĩa vụ trả gốc và lãi vay với Quỹ trợ vốn.

“Quỹ trợ vốn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này vào những năm tới để nâng cao chất lượng hoạt động công tác tín dụng của Quỹ trợ vốn và quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống của đoàn viên viên chức lao động nói chung và đoàn viên đang vay vốn của Quỹ trợ vốn”- Giám đốc Quỹ trợ vốn Nguyễn Mạnh Cường cho hay.

Đảm bảo hỗ trợ đúng người, cho vay đúng đối tượng

Để đảm bảo hỗ trợ đúng người, ngay khi nhận được thông tin hỗ trợ của Quỹ trợ vốn, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần quản lý và Xây dựng đường bộ 1 Hà Tây đã rà soát và lựa chọn hoàn cảnh công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn để đề xuất hỗ trợ. Ông Nguyễn Hữu Phượng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần quản lý và Xây dựng đường bộ 1 Hà Tây cho biết, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội, Công đoàn Công ty đã triển khai thực hiện tốt việc vay vốn từ Quỹ trợ vốn đến đoàn viên, người lao động.

Thời gian qua, Quỹ trợ vốn đã giúp hàng chục nghìn đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, chương trình tín dụng ưu đãi đã trở thành điểm tựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động.Theo đó, về sản phẩm cho vay, tổng số tiền đã giải ngân của Quỹ trợ vốn trong năm 2022 tính tới ngày 30/4/2022 là hơn 21 tỷ đồng (đạt 36,02% kế hoạch). Quỹ trợ vốn giải quyết cho 709 đoàn viên, công nhân viên chức lao động thuộc 48 Công đoàn cơ sở và 15 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vay vốn (đạt 36,3% kế hoạch); giải quyết việc làm cho 989 lao động. Trong đó, vay vốn sản xuất kinh doanh cải thiện thu nhập: Số tiền đã giải ngân là hơn 15 tỷ đồng cho 506 người; vay mua sắm phương tiện sinh hoạt: số tiền đã giải ngân hơn 5,5 tỷ đồng cho 192 người; vay cải tạo, sửa chữa nhà (9 người) số tiền đã giải ngân 360 triệu đồng; vay hỗ trợ học nghề (2 người) số tiền đã giải ngân 60 triệu đồng.

Công nhân được vay vốn là những người khó khăn, có nhu cầu vay tiền để phát triển kinh tế gia đình, tranh thủ ngoài thời gian lao động tại đơn vị. Vốn được vay phát triển rất tốt, thời gian thanh toán, hoàn trả vốn vay đúng theo quy định, không có trường hợp nợ xấu.

Để nhận được hỗ trợ từ Quỹ trợ vốn trong Tháng Công nhân, công nhân được nhận hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện như: Có hoàn cảnh khó khăn; có tinh thần vượt lên khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao; làm tốt công việc trong thời gian thực hiện nhiệm vụ của Công ty… Ông Phượng cũng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Quỹ trợ vốn tiếp tục tạo điều kiện để số lượng người vay được nhiều hơn và số tiền vay cao hơn để người lao động phát triển tốt hơn số vốn vay này.

Khẳng định hoạt động trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng của Quỹ trợ vốn là hoạt động thiết thực, ông Đào Văn Tiến- Chủ tịch Công đoàn Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai cho biết, Công đoàn Công ty cũng đã lựa chọn công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và đang sử dụng tốt nguồn vốn vay để nhận sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng từ Quỹ trợ vốn. “Được Quỹ trợ vốn về trao quà hỗ trợ, công nhân lao động khó khăn của Công ty rất phấn khởi, vui mừng. Tôi mong muốn Quỹ trợ vốn sẽ tiếp tục lan tỏa hoạt động ý nghĩa này để có nhiều hơn nữa công nhân lao động khó khăn trên địa bàn Thành phố được hỗ trợ.”- ông Tiến chia sẻ.

Ông Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, những năm qua, Quỹ trợ vốn đã quan tâm đến đối tượng là công nhân người lao động trực tiếp của Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội. Mặc dù số tiền hỗ trợ không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của Quỹ trợ vốn, khích lệ người lao động tham gia vay vốn, trả lãi, gốc đúng hạn.“Tôi nghĩ rằng đây là việc làm có ý nghĩa với công nhân lao động, tôi mong rằng Quỹ trợ vốn sẽ quan tâm hơn nữa tới công nhân viên chức lao động của ngành cũng như các quận, huyện, ngành khác để ngày càng có nhiều đoàn viên được hưởng ưu đãi từ Quỹ trợ vốn”- ông Hoàn nói.

Cũng theo chia sẻ của Giám đốc Quỹ trợ vốn Nguyễn Mạnh Cường, thời gian tới, Quỹ trợ vốn sẽ tập trung cải tiến công tác tín dụng với mục đích hướng về đoàn viên, người lao động, đặc biệt là công nhân lao động sản xuất trực tiếp tại các doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục cải tiến thủ tục cho vay đơn giản nhưng đảm bảo chặt chẽ, tránh việc thất thoát nguồn vốn; cùng đó nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra sau vay để nguồn vốn của quỹ triển khai cho vay tới các hộ gia đình phải được sử dụng đúng mục đích, cho vay đúng đối tượng, phát huy hiệu quả kinh tế./.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động