Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam: Giúp đỡ trên 34 triệu lượt trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Trải qua 30 năm thành lập và phát triển, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã huy động được hơn 7.600 tỷ đồng; hỗ trợ cho trên 34 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn quốc. Quỹ đã và đang làm tốt vai trò, sứ mệnh của mình, là cầu nối giữa những tấm lòng vàng với trẻ em khó khăn tại Việt Nam.
Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ 2/4: Chung tay hành động vì trẻ em tự kỷ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam kêu gọi “Chung tay vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19” Chương trình "Mùa xuân cho em": Huy động hơn 1.200 tỷ đồng, hỗ trợ gần 1 triệu lượt trẻ em
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam: Giúp đỡ trên 34 triệu lượt trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng Quỹ BTTEVN 30 xây dựng và phát triển.

Sáng 29/4, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1992-2022). Dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Doan, Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, nhà tài trợ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quỹ BTTEVN Võ Thị Ánh Xuân cho biết, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta; là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển nguồn nhân lực nước nhà. Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế, ngày 4/5/1992, Quỹ BTTEVN ra đời nhằm huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để góp phần cùng ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về trẻ em.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam: Giúp đỡ trên 34 triệu lượt trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN phát biểu tại buổi lễ.

“Có thể khẳng định, trong 30 năm hình thành và phát triển là một hành trình bền bỉ, không ít khó khăn, vất vả, Quỹ đã kết nối tình yêu thương, đem sự giúp đỡ kịp thời, quý báu của cộng đồng đến hàng triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, có hàng chục vạn trẻ em khuyết tật và gần đây nhất là trẻ em chịu ảnh hưởng bởi dịch, bệnh Covid-19”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch nước, qua các giai đoạn phát triển, nhiều chương trình, hoạt động của Quỹ đã thể hiện sức sáng tạo, tận tâm, tiên phong vì cộng đồng, vì cuộc sống tốt đẹp cho trẻ em. Tiêu biểu như các chương trình: "Vì trái tim trẻ thơ"; "Phẫu thuật nụ cười"; "Mùa xuân cho em"; "Cùng em đến trường"… Đã hỗ trợ nhiều mặt cho các em từ thể chất cho đến tinh thần, giúp các em tiếp cận với các điều kiện để phát triển toàn diện.

Hoạt động của Quỹ trải dài trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt ưu tiên những trẻ em còn thiệt thòi, khó khăn, thiếu thốn về nhiều mặt trong cuộc sống. Qua đó, góp phần tô thắm thêm truyền thống tương thân tương ái, tình yêu thương trẻ em của dân tộc ta.

Bên cạnh những mặt tích cực, Phó Chủ tịch nước cũng cho rằng công tác bảo vệ trẻ em vẫn còn nhiều điều cần quan tâm. Hiện nay, tình trạng trẻ em bị bạo hành, xâm hại, bị sao nhãng, vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra. Đó là những thách thức đòi hỏi Quỹ BTTEVN có nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, hiệu quả hơn.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam: Giúp đỡ trên 34 triệu lượt trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn
Nhân dịp này, Quỹ BTTEVN trao hỗ trợ cho 15 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tham dự chương trình.

Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ BTTEVN cho biết, kể từ khi thành lập đến nay, Quỹ BTTTEVN luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, người dân trên địa bàn cả nước. Với phương châm “Tận tâm - Minh bạch - Kịp thời - Cùng tham gia”, tính đến nay, Quỹ đã thu hút được trên 7.600 tỷ đồng, giúp đỡ trên 34 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Với mô hình đặc thù, Quỹ BTTEVN đã và đang hiện thực hóa chủ trương của Đảng về “Xã hội hóa”. Hoạt động của Quỹ BTTEVN và hệ thống Quỹ BTTE các địa phương đã góp phần khẳng định chủ trương của Đảng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Các hoạt động kết nối của Quỹ BTTEVN đã tạo điều kiện cho nhiều tập đoàn kinh tế, nhiều công ty, xí nghiệp, nhiều tổ chức và hàng chục triệu cá nhân có điều kiện thể hiện sứ mệnh cộng đồng của mình trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng thiên tai bão lũ; góp phần đắc lực cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta thực hiện thành công Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật trẻ em năm 2016.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam: Giúp đỡ trên 34 triệu lượt trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn
Trong 30 năm hình thành và phát triển Quỹ đã kết nối tình yêu thương, đem sự giúp đỡ kịp thời, quý báu của cộng đồng đến hàng triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Là một trong số hàng chục triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã từng nhận hỗ trợ của Quỹ BTTEVN, Nguyễn Hải Bằng (sinh năm 1999) hiện nay đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự vui mừng và xúc động khi nhận được sự hỗ trợ của Quỹ BTTEVN.

“Không chỉ có tôi mà còn hàng chục triệu các trẻ em khác đã và đang nhận được sự giúp đỡ từ Quỹ BTTEVN về mặt vật chất lẫn tinh thần. Tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn rằng, dù chúng ta có hoàn cảnh đặc biệt, hay khiếm khuyết trên cơ thể nhưng càng phải cố gằng hết mình, chỉ 1 giây phút không cố gắng thì chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau. Bên cạnh đó, tôi mong muốn Quỹ BTTEVN sẽ ngày càng lớn mạnh để tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa cho trẻ em”, Nguyễn Hải Băng chia sẻ.

Nhân dịp này, Quỹ BTTEVN tiếp nhận tài trợ của các đơn vị, cá nhân với tổng chi phí khoảng hơn 11 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trao Bằng khen, kỷ niệm chương cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Đồng thời, trao hỗ trợ cho 15 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tham dự chương trình với kinh phí 3 triệu đồng/em.

Với những thành tích đạt được, trong suốt 30 năm qua, Quỹ BTTEVN đã nhận được các phần thưởng cao quý của Đảng, Chính phủ trao tặng như: Huân chương Lao động Hạng Ba, Hạng Hai, Hạng Nhất; Cờ thi đua Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới…
Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới từ lâu đã được xem là thời điểm khởi đầu quan trọng, mang ý nghĩa mở ra vận khí cho cả năm. Vì vậy, nhiều người Việt thường có thói quen mua sắm những vật phẩm mang ý nghĩa cầu may, với mong muốn một năm bình an, thuận lợi và đủ đầy. Không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, những lựa chọn đầu năm còn thể hiện niềm tin vào sự khởi đầu tích cực và tinh thần hướng thiện trong đời sống.
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm đầu xuân, khi phố phường còn chưa "thức giấc", những người bán muối đã có mặt trên nhiều con đường ở Hà Nội.
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vui mừng chia sẻ với phóng viên: Xuân Bính Ngọ năm nay, quân và dân đảo Trường Sa đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, các hoạt động diễn ra đông đủ, rộn ràng, an toàn, đúng kế hoạch.
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông cao điểm Tết Nguyên đán 2026, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một cụ ông đi lạc do suy giảm trí nhớ về với gia đình an toàn.
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Khi những cơn gió lạnh cuối đông vẫn còn vương trên phố phường Hà Nội, trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Vân Đài (phường Thanh Xuân, Hà Nội) không khí Tết đã rộn ràng từ rất sớm. Ngày 25 tháng Chạp hằng năm, gia đình chị lại duy trì một nếp quen đầy ý nghĩa: Cùng nhau tự tay gói bánh chưng để dâng cúng tổ tiên và biếu tặng người thân, bạn bè.
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ xíu, chị Nguyễn Thị Kiên Giang (35 tuổi, quê ở Huế) chọn làm bạn với chiếc xe lăn giúp chị dễ dàng di chuyển. Từ mảnh đất cố đô, "người bạn ấy" đã đưa chị xuôi vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, theo đuổi con đường học tập, rồi cùng chị ngược ra Hà Nội để theo đuổi hạnh phúc riêng. Cùng lắng nghe câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của họ trong chương trình Trạm yêu thương - "Hạnh phúc vầng trăng khuyết" phát sóng vào 10h00 Thứ Bảy, ngày 14/2/2026 trên VTV1.
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Thực hiện các hoạt động tình nghĩa thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 11/2 và 12/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã trao tặng 58 suất quà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn.
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi không khí sum vầy đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, Đoàn công tác của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại viện điều trị trong dịp Tết.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 11/2, Đoàn công tác Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội do đồng chí Trần Vũ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã đến thăm, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tại trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Xã Đàn.
Xem thêm
Phiên bản di động