Quảng Nam thu hồi đất làm Khu lưu trú trải nghiệm Đồng Dương

(LĐTĐ) Dự án Khu lưu trú trải nghiệm Đồng Dương tại xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam có tổng vốn đầu tư hơn 732 tỷ đồng.
Quảng Nam: Cưỡng chế hơn 34 tỷ đồng tiền thuế đối với Công ty cổ phần Phức hợp Hà My Quảng Nam: Công khai những dự án bất động sản đủ điều kiện chuyển nhượng

Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án Khu lưu trú trải nghiệm Đồng Dương tại xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình.

Theo đó, thu hồi diện tích khoảng 23.092 m2 do UBND xã Bình Định Bắc quản lý. Trong đó, quy hoạch cho các hạng mục: Khu dịch vụ triển lãm 4.846,4 m2; khu nghỉ dưỡng đồng lúa 2.545,9 m2; khu nghỉ dưỡng ven suối 9.245,6 m2; khu trung tâm dịch vụ 1.754,3 m2; khu vườn thực nghiệm 4.699,8 m2.

Ranh giới thực hiện kế hoạch thu hồi đất theo sơ đồ vị trí khu đất do Công ty Cổ phần An Bình Dương lập ngày 20/5/2022, UBND xã Bình Định Bắc ký xác nhận ngày 25/5/2022 và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thăng Bình ký duyệt ngày 30/5/2022.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, trong phạm vi khu đất công thực hiện kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án Khu lưu trú trải nghiệm Đồng Dương tại xã Bình Định Bắc không có trường hợp nào phải di chuyển chỗ ở nên không bố trí tái định cư.

UBND tỉnh giao huyện Thăng Bình chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ huyện Thăng Bình phối hợp với UBND xã Bình Định Bắc, chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc địa chính khu đất; lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

Còn Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch thu hồi đất và hướng dẫn, tham mưu giải quyết các thủ tục về đất đai tiếp theo để thực hiện dự án Khu lưu trú trải nghiệm Đồng Dương theo đúng quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu lưu trú trải nghiệm Đồng Dương ở tại thôn Đồng Dương và thôn Xuân Thái, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình của Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Bình.

Theo đó, diện tích đất sử dụng khoảng 321.560 m2. Các hạng mục công trình gồm: khu trung tâm dịch vụ, khu dịch vụ - triển lãm, khu nghỉ dưỡng đồng lúa, khu nghỉ dưỡng ven suối, khu vườn thực nghiệm, giao thông nội bộ và các công trình hạ tầng.

Tổng vốn đầu tư của dự án Khu lưu trú trải nghiệm Đồng Dương hơn 732,4 tỷ đồng, trong đó vốn góp 200 tỷ đồng, còn lại vốn huy động.

Về tiến độ dự án, từ quý III/2019 đến quý IV/2022, thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, cấp phép xây dựng; từ quý IV/2022 đến quý II/2025, triển khai xây dựng; quý III/2025, chủ đầu tư đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Bình thành lập tháng 8/2019, trụ sở ở thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ông Lê Xuân Hưng hiện là người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Tại thời điểm mới thành lập, Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Bình có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó, ông Đào Đức Anh góp 90,1 tỷ đồng; ông Lê Hồng Quang góp 5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Bất động sản Quang Anh góp 4,9 tỷ đồng. Gần đây nhất, tháng 7/2021, doanh nghiệp đã tăng vốn lên 350 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Bình có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Bên cạnh đó là xây dựng nhà để ở, dịch vụ lưu trú ngắn ngày,...

Nên xem

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.

Tin khác

Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam. Theo đó, Vinhomes Ocean Park 2 sẽ là nơi đầu tiên trong toàn chuỗi đô thị Vinhomes triển khai, tiên phong mở ra mô hình dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế ngay trong lòng các khu đô thị tại Việt Nam.
Ra mắt Vinhomes Royal Island  - “Thành phố đảo Hoàng Gia” đẳng cấp bậc nhất châu lục

Ra mắt Vinhomes Royal Island - “Thành phố đảo Hoàng Gia” đẳng cấp bậc nhất châu lục

(LĐTĐ) Ngày 15/3/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức ra mắt dự án “Thành phố đảo Hoàng Gia” - Vinhomes Royal Island tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng - đô thị đảo đầu tiên giữa trung tâm thành phố. Được kiến tạo để trở thành “đặc khu mới” của giới tinh hoa quốc tế, Vinhomes Royal Island quy tụ hệ thống tiện ích và dịch vụ đẳng cấp hàng đầu thế giới, với những đặc quyền cư dân vượt trội, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.
Sau mùa xuân đầu tiên, nhiều gia đình “kéo cả họ” chuyển cư về Vinhomes Ocean Park 2

Sau mùa xuân đầu tiên, nhiều gia đình “kéo cả họ” chuyển cư về Vinhomes Ocean Park 2

(LĐTĐ) Là tâm điểm của “nơi đáng sống bậc nhất hành tinh” Ocean City, Vinhomes Ocean Park 2 sở hữu môi trường sống lý tưởng và hệ sinh thái tiện ích đáng mơ ước. Sau khi được trải nghiệm trọn vẹn ý nghĩa của từ “sống” tại đây, nhiều cư dân đang trở thành những nhân tố gây dựng cộng đồng lớn mạnh khi thuyết phục người thân, bạn bè cùng chuyển cư về đây.
Hà Nội dành hơn 400ha để phát triển nhà ở xã hội

Hà Nội dành hơn 400ha để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Để hoàn thành các kế hoạch về phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030, thành phố Hà Nội đã chủ động dành hơn 400ha để phát triển nhà ở xã hội.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Rà soát, xử lý 14 dự án nhà ở chậm tiến độ

Bà Rịa - Vũng Tàu: Rà soát, xử lý 14 dự án nhà ở chậm tiến độ

(LĐTĐ) Trong năm 2024 có tới 14 dự án nhà ở chậm triển khai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ bị kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định.
Cửa ngõ cho Thủ đô “cất cánh”

Cửa ngõ cho Thủ đô “cất cánh”

(LĐTĐ) 70 năm về trước, những cửa ngõ Hà Nội đã rộng mở để đón đoàn quân giải phóng tiến về trong hân hoan của tự do và niềm kỳ vọng tương lai. Giờ đây, vẫn với khí thế này, những “Thành phố trong Thủ đô” sẽ là chìa khóa, là “cửa ngõ” để Thủ đô bứt phá, cất cánh vươn xa.
Gieo lộc đầu năm, nhận nhà như ý tại Vinhomes Golden Avenue

Gieo lộc đầu năm, nhận nhà như ý tại Vinhomes Golden Avenue

(LĐTĐ) Với ưu thế vượt trội cùng chính sách bán hàng độc quyền và các chương trình tri ân giá trị, dự án Vinhomes Golden Avenue đã nhanh chóng trở thành “điểm nóng” của giới đầu tư bất động sản của thành phố biên mậu Móng Cái (Quảng Ninh) trong thời gian qua.
Dấu ấn Tập đoàn Geleximco qua những dự án khu đô thị được quy hoạch bài bản

Dấu ấn Tập đoàn Geleximco qua những dự án khu đô thị được quy hoạch bài bản

(LĐTĐ) Những khu đô thị được quy hoạch bài bản, đồng bộ, hiện đạị đã giúp Geleximco nhanh chóng ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản.
Giải mã lý do bất động sản gần sông, hồ luôn thu hút khách hàng

Giải mã lý do bất động sản gần sông, hồ luôn thu hút khách hàng

(LĐTĐ) Sở hữu cảnh quan xanh mát, trong lành, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cùng tiềm năng sinh lời hấp dẫn, bất động sản gần sông, hồ luôn là sản phẩm được ưa chuộng với mức giá hấp dẫn so với nhiều bất động sản khác.
Đâu là lý do quyết định mức giá của các dự án đất nền?

Đâu là lý do quyết định mức giá của các dự án đất nền?

(LĐTĐ) Không như nhiều phân khúc bất động sản khác, thị trường đất nền không tồn tại mẫu số chung. Sản phẩm đất nền có thể chững lại, hạ giá ở nơi này nhưng lại duy trì sự ổn định, thậm chí tăng trưởng ở nơi khác. Điều làm nên sự khác biệt đó là vị trí của dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động