Quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam và Thủ đô Hà Nội thông qua SEA Games 31

Sáng 3/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) thành phố chủ trì buổi kiểm tra cơ sở vật chất và động viên các đội tuyển quốc gia tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội.
Chính thức mở bán vé xem các trận thi đấu môn Bóng đá nam bảng A và trận bán kết SEA Games 31 Danh sách 11 vận động viên Hà Nội tham gia nghi thức rước lửa đuốc tại SEA Games 31 Thạch Thất: Thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, bảo vệ môi trường hướng tới SEA Games 31

Quyết tâm thi đấu giành kết quả cao nhất

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã kiểm tra công tác lắp đặt sân khấu, thiết bị, hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu và các thiết bị kỹ thuật tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình và tặng quà động viên lực lượng tập luyện phục vụ Lễ khai mạc SEA Games 31.

Quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam và Thủ đô Hà Nội thông qua SEA Games 31
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Thông tin tóm tắt tiến độ và chất lượng tập luyện, Quyền Cục trưởng Cục Biểu diễn nghệ thuật (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) Trần Ly Ly, Tổng đạo diễn lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31 cho biết, các bước chuẩn bị cho khai mạc SEA Games 31 đã cơ bản hoàn tất. Tổ đạo diễn đã bám sát kịch bản, chủ động, tích cực triển khai các công việc theo kế hoạch, chú trọng các yếu tố văn hóa đặc trưng của Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và chuẩn bị lực lượng huấn luyện viên, vận động viên tham gia Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội đã phối hợp với các bộ môn của Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Hiệp hội các môn thể thao quốc gia trong việc hỗ trợ trang thiết bị chuyên môn phục vụ tổ chức thi đấu tại SEA Games 31. Trung tâm đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc bố trí địa điểm tập luyện phục vụ lễ khai mạc; hoàn thành triển khai công tác trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan tại các địa điểm đăng cai tổ chức thi đấu…

Quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam và Thủ đô Hà Nội thông qua SEA Games 31
Các đơn vị tích cực chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện và tặng quà động viên các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển bi sắt và đội tuyển kiếm quốc tế đang luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh niềm tự hào của Thủ đô khi là một trong những địa phương đăng cai tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam.

“Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố đã dành sự quan tâm rất cao cho SEA Games 31, như Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, động viên và tháo gỡ khó khăn để làm sao các huấn luyện viên, vận động viên có điều kiện thi đấu tốt nhất”, đồng chí Chu Ngọc Anh khẳng định.

Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, với việc chiếm gần 30% quân số Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31, lực lượng vận động viên Hà Nội cần thể hiện tinh thần thi đấu “fair play”, tự tin, nỗ lực giành kết quả cao nhất, đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa đất nước, Thủ đô Hà Nội đến với bạn bè các quốc gia Đông Nam Á.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển bi sắt và đội tuyển kiếm quốc tế bày tỏ quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất để mang vinh quang về cho đất nước, đồng thời để lại hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam và Thủ đô Hà Nội thông qua SEA Games 31
Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh thăm, kiểm tra công tác tập luyện, động viên các vận động viên môn đấu kiếm chuẩn bị SEA Games 31.

Bảo đảm vệ sinh môi trường, tuyên truyền, trang trí phục vụ SEA Games 31

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức SEA Games 31 thành phố đã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và việc tổ chức thi đấu môn Pencak Silat tại Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm; môn Wushu tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy.

Đại diện lãnh đạo các quận cho biết, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đã hoàn thiện, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông… sẵn sàng đưa vào phục vụ các môn thi đấu theo yêu cầu của Ban tổ chức SEA Games 31. Các quận cũng tổ chức phát động thi đua, các hoạt động thông tin tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, thiết thực chào mừng SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn.

Trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, thành phố tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị các cấp tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ được phân công phục vụ SEA Games 31 tại Hà Nội và tổ chức thành công lễ khai mạc, lễ bế mạc.

Quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam và Thủ đô Hà Nội thông qua SEA Games 31
Các lực lượng tập luyện chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31 tại Cung Điền kinh Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, sẵn sàng đón tiếp các đoàn thể thao đến luyện tập và thi đấu. Tổ chức hoàn thành công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan, trong đó chú ý tuyên truyền quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam nhân sự kiện SEA Games 31, tăng cường quảng bá các điểm đến văn hóa, du lịch của Hà Nội; tuyên truyền quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam, Hà Nội và các nước ASEAN…

Các địa phương cũng triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn; xây dựng, thực hiện các kịch bản, phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức SEA Games 31 tại địa bàn. Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ các quận, huyện, thị xã tổ chức ra quân, tổng vệ sinh môi trường, trang trí, tuyên truyền về SEA Games 31 và hình ảnh Thủ đô Hà Nội thanh lịch - văn minh; bảo đảm trật tự văn minh đô thị, tổ chức phân luồng giao thông trên địa bàn trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31…

“Trong các địa điểm thi đấu cần chuẩn bị chu đáo, thuận lợi nhất cho các vận động viên. Khu vực xung quanh điểm thi đấu phải chú ý công tác vệ sinh, trang trí... Từng chi tiết nhỏ cũng phải chú ý để thực hiện tốt nhất”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam và Thủ đô Hà Nội thông qua SEA Games 31
Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác tập luyện chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31 tại Cung Điền kinh Hà Nội.
Quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam và Thủ đô Hà Nội thông qua SEA Games 31
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tặng quà cho các đơn vị.
Quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam và Thủ đô Hà Nội thông qua SEA Games 31
Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh thăm, kiểm tra công tác tập luyện cho SEA Games 31 của đội tuyển bi sắt.
Quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam và Thủ đô Hà Nội thông qua SEA Games 31
Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh thăm, kiểm tra công tác tập luyện, động viên các vận động viên môn đấu kiếm chuẩn bị SEA Games 31.
Quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam và Thủ đô Hà Nội thông qua SEA Games 31
Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ cho môn Wushu tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy.
Quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam và Thủ đô Hà Nội thông qua SEA Games 31
Đội tuyển Pencak Silat tích cực tập luyện cho SEA Games 31.

Theo Tiến Thành - Viết Thành/hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/The-thao/1030969/quang-ba-hinh-anh-van-hoa-viet-nam-va-thu-do-ha-noi-thong-qua-sea-games-31

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động