Quận ủy Tây Hồ gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa nhân dịp Xuân Giáp Thìn

(LĐTĐ) Ngày 30/1, Quận ủy Tây Hồ tổ chức gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ Đảng, Nhà nước, cán bộ chủ chốt thành phố Hà Nội nghỉ hưu hiện đang cư trú trên địa bàn quận nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.
“Tết sum vầy” mang niềm vui đến cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn Lần đầu tiên đưa công nghệ 3D Mapping tái hiện cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng Báo Lao động Thủ đô giành giải Nhì Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2023

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nguyễn Đình Khuyến đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Quận ủy Tây Hồ gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa nhân dịp Xuân Giáp Thìn
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Năm 2023, quận đã đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023, trong đó 06/21 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh của quận tăng 9,8% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch đạt 19,2% kế hoạch năm. Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế do quận quản lý đạt 14,6%.

Thu ngân sách đạt 119% kế hoạch năm. Chi ngân sách đạt 93% kế hoạch năm, trong đó chi đầu tư xây dựng đạt 92% kế hoạch và bằng 415% kế hoạch Thành phố giao.

Quận ủy Tây Hồ gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa nhân dịp Xuân Giáp Thìn
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến báo cáo tóm tắt kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Giáo dục và đào tạo được chăm lo thường xuyên, đầu tư đúng hướng, có bước phát triển toàn diện, đồng bộ và bền vững, 27/27 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (đạt 100%). Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được quan tâm.

Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tốt, duy trì vị trí thứ 4/30 quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố về chỉ số cải cách hành chính; đứng 3/30 quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước quận Tây Hồ.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cho biết, có được những kết quả này, bên cạnh sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, nhất trí của các tầng lớp nhân dân quận Tây Hồ, còn có sự quan tâm, ủng hộ của các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu trên địa bàn quận…

Quận ủy Tây Hồ gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa nhân dịp Xuân Giáp Thìn
Các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ Đảng, Nhà nước, cán bộ chủ chốt thành phố Hà Nội nghỉ hưu hiện đang cư trú trên địa bàn quận Tây Hồ phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Tại buổi lễ, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ chủ chốt nghỉ hưu đã cảm ơn sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo quận và đề xuất ý kiến, giải pháp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và quận Tây Hồ ngày càng phát triển.

Ông Đỗ Văn Ân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La bày tỏ sự đồng tình với các kết quả kinh tế, xã hội quận Tây Hồ đã đạt được. Để quận Tây Hồ tiếp tục phát triển hơn nữa, ông Ân cho rằng cần cơ chế đặc thù cho quận bởi Tây Hồ quản lý Hồ Tây, tài sản lớn của Thủ đô, của đất nước, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều ngành.

Quận ủy Tây Hồ gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa nhân dịp Xuân Giáp Thìn
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ông Chu Văn Hồng, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, cho rằng quận Tây Hồ đã và đang đi đúng hướng, để Tây Hồ trở thành trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch của Thủ đô đòi hỏi những người lãnh đạo có tầm, có trí tuệ để khai thác tối đa hiệu quả. Quận Tây Hồ có nhiều di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, mang nét đẹp riêng có, do đó quận cần chú trọng bảo tồn, khai thác phát huy các giá trị, tiềm năng...

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng tiếp thu các ý kiến đóng góp, gợi mở, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ Đảng, Nhà nước, cán bộ chủ chốt thành phố Hà Nội nghỉ hưu hiện đang cư trú trên địa bàn quận.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ khẳng định trong năm 2024, quận Tây Hồ tiếp tục quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần “7 dám” của cán bộ: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với những cái mới, khó khăn, thách thức. Quận phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa quận Tây Hồ trở thành trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch tiêu biểu của Thủ đô.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động