Báo Lao động Thủ đô giành giải Nhì Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2023

(LĐTĐ) Sáng ngày 29/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Thi đua khen thưởng Thành phố tổ chức Khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn - Hà Nội 2024 và Lễ trao Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2023.
Tưng bừng khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão - Hà Nội 2023 Bế mạc Hội báo Xuân Quý Mão - Hà Nội 2023

Ngày hội Xuân của những người làm báo Thủ đô

Dự Hội báo Xuân Giáp Thìn - Hà Nội 2024 có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phạm Quí Tiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; Tô Quang Phán, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố, Tổng Biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học.

Báo Lao động Thủ đô giành giải Nhì Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2023
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội báo Xuân Giáp Thìn - Hà Nội 2024.

Dự Hội báo còn có các đồng chí Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, Thư ký Liên Chi hội, Chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương, Bộ ngành và các cơ quan báo chí Thủ đô cùng đông đảo bạn đọc, hội viên nhà báo, cán bộ, phóng viên.

Đây cũng là sự kiện mở đầu các hoạt động chính trị, văn hóa, nghề nghiệp của những người làm báo Thủ đô và các cơ quan thông tấn Trung ương, Bộ, ngành trên địa bàn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2024), chào mừng Xuân mới Giáp Thìn 2024. Đồng thời cũng là hoạt động của báo giới Hà Nội hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024) và 70 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội báo, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Tô Quang Phán khẳng định, năm 2023, báo chí Hà Nội đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, các cơ quan báo chí Hà Nội đã tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và thu được kết quả rất đáng khích lệ, tự hào, như đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế & Đô thị... Đối với Hội Nhà báo Thành phố, đã tập hợp, đoàn kết, động viên đông đảo hội viên nhà báo tham gia nhiều chương trình, hoạt động lớn của Thành phố và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Báo Lao động Thủ đô giành giải Nhì Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2023
Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Tô Quang Phán phát biểu tại Hội báo.

"Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024 là dịp để Hội Nhà báo Thành phố tôn vinh, trao giải, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có tác phẩm xuất sắc đoạt giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2023, nhằm động viên, khích lệ các Liên - Chi hội phát huy thành tích trong công tác và chuyên môn, nhiệm vụ, tiếp tục tìm tòi, đổi mới để đạt thành tích cao hơn trong năm 2024.

Bên cạnh đó, Hội báo Xuân Giáp Thìn mong muốn mở vòng tay chào đón đông đảo công chúng báo chí Thủ đô và cả nước tham quan, tìm hiểu, tham gia đóng góp ý kiến, đặc biệt là các sản phẩm báo chí đa phương tiện, tích hợp trên nền tảng số. Để báo chí Hà Nội thêm niềm tin, sức bật trong quá trình đổi mới, sáng tạo công nghệ và chuyển đổi số, theo kịp yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra", Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Tô Quang Phán kỳ vọng.

Báo Lao động Thủ đô giành giải Nhì Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2023
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo.

Phát biểu tại Hội báo, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh, phát huy truyền thống báo chí cách mạng, thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, báo chí Hà Nội thời gian qua đã tích cực, chủ động phán ảnh đúng đắn, nhanh nhạy, kịp thời và sinh động các mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại của Thủ đô và đất nước, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin, văn hóa, giải trí của công chúng. Đồng thời, luôn tiên phong trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Báo Lao động Thủ đô đoạt giải Nhì Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2023
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Lê Quốc Minh (thứ ba từ trái sang) cùng các đại biểu tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại gian trưng bày báo xuân Lao động Thủ đô.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, báo chí Thủ đô gần đây đã chuyển đổi số mạnh mẽ, một số cơ quan báo chí đã đẩy mạnh phát triển công nghệ, chuyển đổi theo mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện. Các cơ quan báo chí Thủ đô đã làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); các chương trình công tác của Đảng bộ Thành phố khóa XVII; mục tiêu chương trình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2023. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô.

"Hội báo Xuân Hà Nội là ngày hội của những người làm báo tại Hà Nội với nhiều nét đặc thù của Thủ đô. Với nhiều gian hàng trưng bày rất ấn tượng, các ấn phẩm báo Tết có nhiều tác phẩm đẹp về hình thức và phong phú về nội dung; phản ánh đầy đủ, toàn diện các hoạt động kinh tế xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng của Thủ đô và đất nước trong năm qua.

Báo Lao động Thủ đô giành giải Nhì Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2023
Nhóm tác giả đoạt giải Đặc biệt Giải Báo chí Ngô Tất Tố năm 2023.

Năm 2024, Hà Nội xác định là năm tăng tốc, rất quan trọng trong nhiệm kỳ với nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, báo chí Thủ đô sẽ là các cơ quan báo chí chủ đạo, góp phần quan trọng nhất trong truyền thông chính sách cho sự phát triển của Hà Nội; từ đó, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là "năm 2024 phải tốt hơn năm 2023", Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho hay.

148 tác phẩm báo chí cô đọng nhiều giá trị bởi sức lan tỏa

Mỗi dịp diễn ra Hội báo Xuân, Hội Nhà báo Thành phố và những người làm báo ở Thủ đô đều tổ chức vinh danh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt Giải báo chí Ngô Tất Tố. Năm 2023, tròn 29 năm Giải báo chí Ngô Tất Tố được duy trì tổ chức. Thông qua giải, nhiều phóng viên trẻ có cơ hội được rèn giũa, trau dồi bản lĩnh chính trị và trình độ nghiệp vụ; Hội Nhà báo Thành phố cũng đã phát hiện nhiều phóng viên có tiềm năng, tư duy sáng tạo và ngòi bút sắc sảo; chất lượng các tác phẩm báo chí ngày càng được nâng cao...

Báo Lao động Thủ đô giành giải Nhì Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2023
Nhóm tác giả đoạt giải Nhì Giải Báo chí Ngô Tất Tố năm 2023.
Báo Lao động Thủ đô giành giải Nhì Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2023
Nhóm tác giả đoạt giải Ba Giải Báo chí Ngô Tất Tố năm 2023.

Theo Ban Tổ chức, năm nay, các tác phẩm dự giải báo chí Ngô Tất Tố đã tập trung phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt tuyên truyền nhiều chuyên đề, sự kiện chính trị trọng tâm của Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội; nhiều bài viết có sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội cao, góp phần cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành phố; phong trào thi đua của các ngành, các cấp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Các tác phẩm báo chí đoạt giải đều cô đọng nhiều giá trị bởi sức lan tỏa trong đời sống, xã hội; nêu bật vấn đề bức xúc mà các cấp, các ngành và dư luận quan tâm; phản ánh sâu sắc tâm tư, nguyện vọng của bạn đọc và nhân dân Thủ đô.

Năm 2023, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 148 tác phẩm (trong đó có 54 tác phẩm báo in, 77 tác phẩm điện tử, 17 tác phẩm Phát thanh - Truyền hình). Các tác phẩm tham dự giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2023 đều đáp ứng tốt yêu cầu của Ban Tổ chức về nội dung, hình thức, số lượng tác phẩm, số kỳ đăng, phát... Tại vòng sơ khảo, Hội đồng giám khảo đã xét chọn và trình Hội đồng Chung khảo 65 tác phẩm (trong đó có 56 tác phẩm báo in - điện tử, 9 tác phẩm Phát thanh - Truyền hình).

Báo Lao động Thủ đô đoạt giải Nhì Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2023
Văn nghệ tại Hội báo.

Kết quả, Hội đồng Chung khảo đã xem xét và thống nhất lựa chọn được 43 tác phẩm xuất sắc nhất trao giải thưởng Giải báo chí Ngô Tất Tố thành phố Hà Nội năm 2023. Trong đó, có 25 giải Khuyến khích; 9 giải Ba; 5 giải Nhì; 3 giải Nhất và 1 giải Đặc biệt.

Tại Hội báo Xuân còn diễn ra nhiều hoạt động chuyên sâu, văn hóa, trao đổi công nghệ làm báo, chấm giải và trao thưởng cho những gian hàng đẹp, bìa báo Tết ấn tượng và bài báo hay viết về Hà Nội.

Sau khi kết thúc, toàn bộ số báo Xuân, báo Tết sẽ được Hội Nhà báo thành phố gửi tặng Bộ đội Biên phòng để chuyển tới cán bộ, chiến sĩ đang học tập, làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo của Tổ quốc, thể hiện tấm lòng trân trọng biết ơn của những người làm báo với Bộ đội Biên phòng.

Năm nay, tại Lễ trao Giải báo chí Ngô Tất Tố, Báo Lao động Thủ đô đạt 1 giải Nhì của tác giả Lê Thị Hà với tác phẩm "Để di sản là viên ngọc toả hào quang"; 1 giải Ba của tác giả Bùi Minh Phương với tác phẩm "Đánh thức di sản văn hoá: Khơi thông dòng chảy sáng tạo"; 1 giải Khuyến khích của nhóm tác giả Bảo Thoa - Đức Hà với tác phẩm "Phát triển văn hóa trên nền di sản".
Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.

Tin khác

Lấy yếu tố con người làm động lực phát triển

Lấy yếu tố con người làm động lực phát triển

(LĐTĐ) Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 7 sắp tới. Cùng với cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra, nhiều cơ quan, đơn vị vẫn đang tích cực tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm... nhằm góp thêm ý kiến xây dựng dự án Luật quan trọng này, trong đó có Hội Luật gia thành phố Hà Nội.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Xem thêm
Phiên bản di động