Quận uỷ Đống Đa triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép

(LĐTĐ) Sáng 9/7, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ bảy. Hội nghị nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; thảo luận dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.
Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo hiệu quả toàn diện các mặt công tác Đảng bộ quận Đống Đa thông qua 7 Chương trình công tác lớn giai đoạn 2020 -2025

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 tác động mọi mặt đời sống xã hội, cùng một số biến động về công tác cán bộ chủ chốt của quận, song vượt lên khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ quận Đống Đa đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Quận uỷ Đống Đa triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong đó nổi bật là Quận uỷ đã lãnh đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức các hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quận Đống Đa (31/5/1961-31/5/2021). Quận cũng hoàn thành việc bầu và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chính quyền từ quận đến các phường nhiệm kỳ 2021-2026 theo mô hình chính quyền đô thị, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ không bị gián đoạn. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện 10 Chương trình công tác lớn giai đoạn 2021-2025 của Thành ủy…

Cụ thể, với sự chuẩn bị chu đáo và nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Đống Đa đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Các bước tổ chức bầu cử được tiến hành đúng luật, đúng quy định; số cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao - đạt 99,91% cao hơn tỷ lệ chung của thành phố là 99,16% và cao hơn tỷ lệ cử tri đi bầu cử nhiệm kỳ 2016-2021 là 99,72%.

Quận Đống Đa là 1 trong 3 đơn vị có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất thành phố; 148 điểm bầu cử của quận đều hoàn thành công tác bỏ phiếu sớm, an toàn, bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần; lựa chọn được các ứng cử viên ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố và Hội đồng nhân dân Quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã vinh dự được Thành phố ghi nhận và tặng cờ đơn vị xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quận uỷ Đống Đa triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép
Quận Đống Đa vinh dự được Thành phố ghi nhận và tặng cờ đơn vị xuất sắc trong công tác bầu cử.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Quận uỷ vẫn lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Thường trực Quận ủy đã duy trì giao ban hàng tuần về công tác phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch yêu cầu các cấp, các ngành và người dân, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng thời, quận chú trọng và triển khai hiệu quả việc tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn quận, đúng kế hoạch và tuyệt đối an toàn; tổ chức kêu gọi, vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân hưởng ứng cuộc vận động quyên góp ủng hộ đối với công tác phòng, chống dịch, nhất là phục vụ việc mua và tiêm vắc xin cho nhân dân.

Với sự vào cuộc quyết liệt, bài bản và linh hoạt, sáng tạo của cả hệ thống chính trị quận, kinh tế của quận duy trì tăng trưởng, tỷ lệ thu ngân sách ước 6 tháng đầu năm đạt 55,9 % cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Công tác phòng, chống dịch đặc biệt trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; an sinh xã hội đảm bảo; trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị được giữ vững. Công tác quản lý đô thị, phát triển văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Quận uỷ Đống Đa triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép

Lực lượng chức năng quận Đống Đa tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh ký cam kết đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch.

Ngoài ra, điểm nổi bật nữa là Quận ủy đã triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 10 Chương trình công tác lớn giai đoạn 2021-2025 của Thành ủy. Các nội dung thường xuyên, trọng tâm công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng hoàn thành và vượt kế hoạch. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của quận.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận và nhất trí với 12 nhiệm vụ trọng sẽ được quận triển khai, thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, 6 tháng cuối năm Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, Quận ủy; tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn đời sống bằng các chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể; triển khai thực hiện 10 Chương trình công tác lớn của Thành ủy và 07 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tiến hành thảo luận dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.
X.Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Xem thêm
Phiên bản di động