Quận Thanh Xuân: Hỗ trợ xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nhâm Dần 2022

(LĐTĐ) Phát huy truyền thống “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” nhằm giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nhâm Dần 2022, sáng ngày 29/01/2022, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân phối hợp cùng với Công ty Cổ phần kinh doanh F88 tổ chức 2 điểm cầu (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) đưa gần 200 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nhâm Dần 2022.
Gần 1.000 suất quà Tết được trao cho người khiếm thị quận Thanh Xuân Quận Thanh Xuân: Mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động Quận Thanh Xuân cần có cán bộ trẻ, năng động, giỏi công nghệ thông tin

Dự và tặng quà chúc Tết cho các đoàn viên, người lao động tại điểm cầu Hà Nội có ông Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân.

Quận Thanh Xuân: Hỗ trợ xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nhâm Dần 2022
Ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao hỗ trợ của tổ chức Công đoàn cho đoàn viên, người lao động Công ty F88

Được biết, để chuẩn bị cho công tác đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nhâm Dần 2022, theo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, ngay từ những tháng cuối năm, LĐLĐ quận đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đến các Công đoàn cơ sở lập danh sách đăng ký. Qua đó, nắm bắt tình hình, nhu cầu thiết thực của đoàn viên, người lao động về quê đón Tết để có phương án cụ thể, linh hoạt.

Dựa trên nhu cầu thiết thực của đoàn viên, người lao động, sáng 29/01/2022, tại tòa nhà LĐLĐ quận Thanh Xuân đã phối hợp cùng với Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (Công ty F88) tổ chức các chuyến xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết tại 2 điểm cầu (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) với gần 200 đoàn viên, người lao động. Trong đó, tại điểm cầu Hà Nội, LĐLĐ quận Thanh Xuân và Công ty F88 tổ chức 2 chuyến xe đưa gần 100 đoàn viên, người lao động về các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An… đón Tết.

Quận Thanh Xuân: Hỗ trợ xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nhâm Dần 2022
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động quận Thanh Xuân trước khi lên xe về quê đón Tết

Nhằm hỗ trợ, động viên đoàn viên, người lao động về quê đón Tết, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động của Công ty F88 với số tiền là 20 triệu đồng cùng các suất quà Tết ý nghĩa. Qua đó, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” của tổ chức Công đoàn quận Thanh Xuân nói riêng và tổ chức Công đoàn Thành phố nói chung trong việc chung tay cùng với các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Quận Thanh Xuân: Hỗ trợ xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nhâm Dần 2022
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến tặng lì xì cho đoàn viên, người lao động Công ty F88 trước khi lên xe về quê đón Tết Nhâm Dần 2022

Bày tỏ lòng biết ơn đối với LĐLĐ quận Thanh Xuân, cũng như LĐLĐ Thành phố về việc hỗ trợ xe cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết, tại điểm cầu Hà Nội, chị Huyền Trang, Chủ tịch Công đoàn Công ty F88 cho biết, đây là năm đầu tiên Công ty tổ chức xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết, nhưng cho thấy đây là một hoạt động vô cùng thiết thực và ý nghĩa, đặc biệt là với đoàn viên, người lao động khi họ phải làm việc những ngày cuối năm.

Quận Thanh Xuân: Hỗ trợ xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nhâm Dần 2022
Nhiều em nhỏ vui mừng đón nhận lì xì chúc Tết từ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân trước khi lên xe cùng với bố mẹ về quê đón Tết

“Năm nay do tình hình dịch bệnh, cũng như những yêu cầu cách ly tại một số địa phương, do đó, Công ty F88 chưa thể tổ chức được nhiều chuyến xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết. Mong rằng năm tới, với sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn quận Thanh Xuân và Thành phố, Công ty F88 sẽ tổ chức được quy mô lớn hơn, đưa được nhiều đoàn viên, người lao động về quê đón Tết hơn qua các chuyến xe ý nghĩa như thế này”, chị Trang bộc bạch.

Quận Thanh Xuân: Hỗ trợ xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nhâm Dần 2022
Đoàn viên, người lao động quận Thanh Xuân hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn quận và Thành phố khi về quê đón Tết Nhâm Dần 2022

Được biết, nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động về quê đón Tết được bình an, bên cạnh việc phối hợp cùng với Công ty F88 tổ chức các chuyến xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết; tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận, LĐLĐ quận Thanh Xuân cũng tổ chức tặng quà, tặng vé xe cho một số đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về đón Tết Nhâm Dần cũng gia đình.

Đây là một trong những hoạt động thực sự ý nghĩa với những đoàn viên, người lao động, giúp họ có thể yên tâm lao động, cống hiến vào những ngày cuối cùng của năm cũ mà không phải lo lắng cho hành trình về quê đón Tết, sum họp gia đình của mình.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Xem thêm
Phiên bản di động