Quan tâm, nâng cao sức khỏe người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, tạo không khí lao động sản xuất sôi nổi trong các đơn vị, doanh nghiệp, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội còn tổ chức nhiều hoạt động nhân văn, ý nghĩa. Khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho công nhân viên chức lao động là ví dụ. Qua hoạt động này, người lao động – vốn quý của doanh nghiệp được trang bị thêm những kiến thức bổ ích về phòng bệnh, từ đó tạo nền tảng để công nhân viên chức lao động yên tâm công tác…
Bảo vệ sức khỏe người lao động: Ưu tiên của doanh nghiệp mùa dịch Covid-19
Công đoàn chủ động tuyên truyền về dịch nCoV, bảo vệ sức khỏe người lao động
Vì sức khỏe người lao động
0106 img 2110
Hoạt động khám sức khỏe và phát hiện sớm ung thư gan, viêm gan B miễn phí… là chương trình ý nghĩa được Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức thường niên. Ảnh: Đinh Luyện

Chương trình ý nghĩa

Thiết thực vì lợi ích đoàn viên công đoàn, thời gian qua, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho công nhân lao động thuộc ngành. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho người lao động.

Ông Ngô Minh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, xác định bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người lao động là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển sản xuất, bởi vậy năm nay, Công đoàn ngành phối hợp với Viện y học Phòng không Không quân tổ chức khám, xét nghiệm, phát hiện ung thư trực tràng và xét nghiệm chức năng gan cho 1.300 công nhân viên chức lao động thuộc các đơn vị trong ngành.

Theo ghi nhận, tại địa điểm khám thuộc các đơn vị mặc dù mới gần 7h sáng song đã có hàng chục công nhân lao động tập trung về để hoàn tất các thủ tục khám, tầm soát về sức khỏe. Anh Phạm Văn Sáng thuộc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội cho biết, đặc thù công việc là đơn vị quản lý và sửa chữa đường bộ, đội ngũ người lao động thường trực tiếp tiếp xúc với môi trường độc hại nên hoạt động khám và phát hiện sớm ung thư trực tràng cũng như viêm gan B miễn phí do Công đoàn ngành triển khai có ý nghĩa hết sức thiết thực với người lao động.

“Ngoài tầm soát, phát hiện sớm ung thư trực tràng, viêm gan B miễn phí do Công đoàn ngành tổ chức, ở công ty, công tác kiểm tra khám sức khỏe tổng quát cho công nhân viên chức lao động cũng thường xuyên tổ chức 1 lần/năm. Tất cả những hoạt động này đều thể hiện sự quan tâm đến người lao động, để chúng tôi yên tâm công tác” – anh Sáng chia sẻ.

Nói về ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động do Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Hữu Phượng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây cho biết, đơn vị hiện quản lý 293 đoàn viên. Hằng năm công ty đều tổ chức cho cán bộ công nhân viên khám sức khỏe định kỳ. Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động như nghỉ mát, văn nghệ, phát quần áo bảo hộ…

Ngoài sự quan tâm của công ty, thời gian qua Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội cũng thường xuyên chỉ đạo, bám sát cơ sở, tổ chức các hoạt động chăm lo đến đời sống vật chất và cả tinh thần cho người lao động. Minh chứng dễ thấy là hoạt động tầm soát phát hiện ung thư trực tràng và chức năng gan.

Theo ông Nguyễn Hữu Phượng, không riêng gì người lao động thuộc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây mà tất thảy người lao động tại các các doanh nghiệp đều mong muốn thời gian tới Công đoàn ngành tiếp tục triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa tương tự để đông đảo công nhân lao động được thụ hưởng các quyền lợi, nâng cao cả về sức khỏe vật chất và tinh thần.

Hướng về người lao động

Được biết, thời gian qua Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội luôn sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để từ đó kịp thời đề xuất, kiến nghị với doanh nghiệp điều chỉnh nhằm đảm bảo quyền lợi. Nhiều vấn đề về môi trường lao động, thực hiện quy định về đảm bảo sức khỏe được công nhân và công đoàn kiến nghị đã được doanh nghiệp điều chỉnh phù hợp.

0127 dsc 9512
Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho công nhân lao động.

Không những vậy, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội còn phát huy vai trò giám sát chặt chẽ việc doanh nghiệp thực hiện quy định về khám sức khỏe, bệnh nghề nghiệp định kỳ cho công nhân; chăm lo lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Nhiều hoạt động chăm lo, tạo sân chơi vui khỏe sau ngày lao động cũng được công đoàn tổ chức, tạo hứng khởi cho người lao động.

Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã gây ra ảnh hưởng nhiều với người lao động. Với Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội dù còn nhiều khó khăn song Công đoàn ngành cùng các đơn vị cơ sở trực thuộc luôn nỗ lực hết sức để chung tay, động viên kịp thời người lao động. Chia sẻ và ghi nhận quanh nỗ lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 của Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội, ông Vương Danh Tưởng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Hà Nội cho biết, giao thông vận tải là một trong những nhóm ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp và sâu rộng nhất bởi dịch. Bởi vậy, những phần quà, những sự động viên và hỗ trợ kịp thời của Công đoàn ngành thể hiện tình cảm, tính nhân văn lớn. Góp sức cùng người lao động vượt khó khăn, thêm niềm tin vào cuộc sống.

Theo tìm hiểu, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã vào cuộc tích cực, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng chống dịch... Cụ thể, Công đoàn ngành đã yêu cầu các đơn vị cơ sở phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền cách phòng chống dịch Covid-19 qua nhiều hình thức, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền qua các trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn.

Ban Thường vụ Công đoàn ngành cũng tổ chức, hướng dẫn và yêu cầu các Công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố và Sở Giao thông vận tải Hà Nội về phòng chống, ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh…

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch Công đoàn ngành cũng đề nghị các đơn vị cơ sở cần giữ thái độ bình tĩnh, tập trung. Đặc biệt, tuyệt đối không được chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong công tác tuyên truyền cần chú ý cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Thành phố, Liên đoàn lao động Thành phố và Sở Giao thông vận tải Hà Nội trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trở lại câu chuyện khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên chức lao động, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh cho biết: Đây là năm thứ 4 Công đoàn ngành duy trì hoạt động này. Tại các địa điểm khám, công nhân viên chức lao động được các bác sỹ chuyên khoa đầu ngành, tư vấn, tuyên truyền kiến thức về bệnh ung thư, nguyên nhân triệu chứng của các bệnh này và hướng dẫn một số biện pháp phòng chống bệnh…

Sau khi được tuyên truyền những kiến thức cơ bản về các bệnh trực tràng, viêm gan, ung thư gan, công nhân viên chức lao động tiếp tục được khám, tư vấn, làm xét nghiệm tế bào sàng lọc ung thư, khám sàng lọc ung thư trực tràng và chức năng gan…

“Nhờ sự tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo đơn vị, Công đoàn cơ sở nên chúng tôi đã triển khai hiệu quả hoạt động ý nghĩa này. Năm ngoái chúng tôi đã tổ chức khám được cho 1.000 công nhân viên chức lao động. Năm nay, chúng tôi chia làm nhiều đợt khám. Đợt 1, công tác khám được triển khai ở một số đơn vị như Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây… khám cho trên 500 công nhân viên chức lao động.

Đợt 2 và 3 sẽ tiếp tục tổ chức khám ở khối các cơ quan thuộc khối hành chính sự nghiệp như Văn phòng Sở, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông... Qua hoạt động này, người lao động có điều kiện biết sức khỏe bản thân, sẽ có cách phòng tránh, để an tâm công tác” – bà Tạ Thị Mỹ Thanh chia sẻ./.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động