Quận Nam Từ Liêm tiễn 66 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

(LĐTĐ) Ngày 6/2, tại Sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023 tiễn 66 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Xuân gắn kết, sẻ chia đến với người lao động quận Nam Từ Liêm Quận Nam Từ Liêm phát động trồng 1.000 cây xanh dịp Xuân Quý Mão 2023

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh; Bí thư Quận ủy Trần Đức Hoạt; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các phường và đông đảo nhân dân dự buổi lễ.

Quận Nam Từ Liêm tiễn 66 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự
Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt đã thắp ngọn đuốc mở đầu buổi lễ.

Năm 2023, quận Nam Từ Liêm được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 50 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và 16 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Công tác tuyển chọn đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm nhanh, gọn, an toàn, đúng luật.

Trong số thanh niên nhập ngũ năm nay, có 33 thanh niên viết đơn tình nguyện, 10 thanh niên được tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 19 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Với phương châm liên hoan chia tay tại nhà, phát quân trang tại phường, giao quân tại quận, các phường của quận Nam Từ Liêm đã tổ chức nhiều hoạt động động viên thanh niên trước khi về đơn vị.

Quận Nam Từ Liêm tiễn 66 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong không khí khẩn trương và ấm áp nghĩa tình, Bí thư Quận ủy Trần Đức Hoạt đã thắp ngọn đuốc mở đầu buổi lễ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường nổi hồi trống giao nhận quân và phát biểu động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đồng chí bày tỏ mong muốn những người con ưu tú của quê hương xứng đáng là thế hệ kế thừa, phát huy truyền thống của Đảng bộ và nhân dân quận Nam Từ Liêm đem hết tài năng, sức trẻ của mình để cống hiến, phục vụ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, viết tiếp những trang sử hào hùng của cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quận Nam Từ Liêm tiễn 66 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự
Năm nay, quận Nam Từ Liêm tiễn 66 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.

Thay mặt các thanh niên ưu tú của quận Nam Từ Liêm phát biểu tại lễ giao, nhận quân, tân binh Ngô Công Đức đến từ phường Mễ Trì, đã tốt nghiệp Đại học Công nghiệp hứa: "Được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là niềm tự hào, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm lớn lao của thế hệ trẻ thời đại Hồ Chí Minh. Ở môi trường công tác mới, chúng tôi sẽ nêu cao ý chí, phẩm chất, đạo đức, chấp hành nghiêm các chế độ, quy định của đơn vị, kỷ luật Quân đội, Công an và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cả trong học tập, công tác, sinh hoạt, giữ vững truyền thống của quê hương".

Năm nay, quận Nam Từ Liêm giao quân về các đơn vị quân đội: Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) và Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không – Không quân) và công an thành phố.

Trực tiếp tham gia đón tân binh về học tập, rèn luyện tại đơn vị, Thiếu tá Nguyễn Hữu Chiến, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) cho biết: "Đơn vị đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, nơi ăn ở, xây dựng hệ thống thao trường, bãi tập mới; cảnh quan môi trường cũng được trang trí lại bảo đảm đón các chiến sĩ mới của Thủ đô. Chúng tôi hứa với lãnh đạo, nhân dân của quận sẽ sát sao, gần gũi hướng dẫn, dạy bảo để con em của quận nhanh chóng làm quen mới môi trường quân đôi và huấn luyện đạt thành tích cao".

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động