Quận Nam Từ Liêm: 1.483 doanh nghiệp thành lập mới

(LĐTĐ) Chiều 15/9, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức, ông Nguyễn Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm đã thông tin về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.
Hà Nội cần phát triển không gian ngầm
Chỉ rõ hạn chế để có giải pháp phát triển trong tương lai
Định hướng phát triển ngành công nghiệp của Hà Nội

Ông Nguyễn Quốc Nam cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng trong 8 tháng đầu năm 2020 kinh tế của quận vẫn duy trì tăng trưởng.

Quận Nam Từ Liêm: 1.483 doanh nghiệp thành lập mới
Ông Nguyễn Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm thông tin tại hội nghị

Cụ thể, giá trị sản xuất chung các ngành ước đạt 32.574 tỷ đồng (tăng 10,2% so với cùng kỳ). Đáng chú ý, có 1.483 doanh nghiệp thành lập mới, riêng trong tháng 8 đã có 202 doanh nghiệp thành lập mới; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 813 hộ, góp phần thúc đẩy kinh tế của quận phát triển.

Thu ngân sách của quận Nam Từ Liêm trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 3.288 tỷ đồng (đạt 43% dự toán và bằng 64% so với cùng kỳ); chi ngân sách đạt hơn 672 tỷ đồng (đạt 34,3% dự toán) và giải ngân vốn đến 31/8/2020 đạt hơn 343 tỷ đồng (đạt 25%).

Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, ông Nam cho biết, sau khi bùng dịch tại Đà Nẵng, quận đã thành lập 5 đoàn kiểm tra với trên 300 tổ kiểm tra để giám sát, tuyên truyền, tuần tra tại các phường và các địa bàn có nguy cơ cao, trọng điểm.

Đến nay, đã kết thúc cách ly toàn bộ các trường hợp liên quan đến các ca bệnh dương tính (F1 là 68; F2 là 401; F3 là 340). Tổng số mẫu xét nghiệm PCR đã lấy 4.189 và tất cả đều âm tính. Quận cũng đã thực hiện tốt hoạt động tại 2 khu cách ly tập trung tại khách sạn Crowne West Plaza và trường Cao đẳng nghệ Công nghệ cao Hà Nội.

"Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, quận ghi nhận 390 ca sốt xuất huyết và hiện còn 4 ổ dịch đang hoạt động tại 4 phường (Cầu Diễn, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 và Xuân Phương)", ông Nam nói.

Về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm cho biết, từ đầu năm đến nay quận đã tiếp 1.250 lượt với 1.392 công dân; Giải quyết được 518/698 đơn thư khiếu nại tố cáo (đạt tỷ lệ 74,2%). "Đối với 26 vụ việc nổi cộm, bức xúc theo Nghị quyết 15-NQ/TU, có 17 vụ việc được chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền và 9 vụ việc đã chỉ đạo xử lý nhưng còn đang trong giai đoạn tiếp tục thực hiện", ông Nam thông tin.

Công tác quản lý trật tự xây dựng, ông Nam cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng của quận đã tiến hành kiểm tra 832 công trình xây dựng và đã xử lý 30 công trình vi phạm.

Ngoài ra, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế - giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội cũng được quận Nam Từ Liêm quan tâm thực hiện tốt.

Nhiệm vụ những tháng cuối năm, ông Nam cho biết, quận Nam Từ Liêm sẽ thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", trong đó tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách và đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn và phấn đấu đạt 100%.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát các nhiệm vụ đang triển khai, nhiệm vụ còn lại những tháng cuối năm và phấn đấu hoàn thành mức cao nhất kế hoạch đã đề ra", ông Nguyễn Quốc Nam khẳng định.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Xem thêm
Phiên bản di động