Quận Hoàng Mai: Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị

(LĐTĐ) Thời gian vừa qua, quận Hoàng Mai đã chú trọng việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn qua đó đạt được nhiều chuyển biến tích cực. 
quan hoang mai tang cuong cong tac quan ly trat tu do thi Nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực công tác
quan hoang mai tang cuong cong tac quan ly trat tu do thi Đảm bảo đường thông, hè thoáng
quan hoang mai tang cuong cong tac quan ly trat tu do thi Phường Thổ Quan, quận Đống Đa: Đảm bảo an toàn trật tự đô thị

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai, trong 9 tháng qua, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán trên địa bàn quận đã giảm đáng kể, công tác thu gom rác thải được duy trì. Các phường cũng đã xử lý được nhiều điểm đen chân rác, các điểm đổ trộm phế thải gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường...

Cụ thể, Ủy ban nhân dân 14 phường đã tổ chức nhiều đợt ra quân, thu giữ trên 3,4 nghìn biển quảng cáo trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bóc xóa gần 4 nghìn quảng cáo rao vặt; xử lý 464 trường hợp kinh doanh trên hè phố, phá dỡ gần 2,7 nghìn bục bệ, cầu dẫn, trên 2,2 nghìn mái che, mái vẩy... Ngoài ra, các đơn vị đã xóa 6 điểm đen chân rác; 14 điểm đổ trộm phế thải xây dựng gây mất an toàn giao thông.

quan hoang mai tang cuong cong tac quan ly trat tu do thi

Lực lượng chức năng phường Định Công thự hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng. (Ảnh: Vân Nhi)

Tuy nhiên, qua giám sát, vẫn còn tình trạng kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, đường như đường trong khu đô thị Đền Lừ I, Đền Lừ II; công viên hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ; khu vực cầu Sét, phường Tân Mai; đường sông Sét, phường Tân Mai; khu vực quanh chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; vỉa hè đường Tam Trinh, phường Mai Động...

Đáng lưu ý, tình trạng ô tô đỗ sai quy định diễn ra thường xuyên và phổ biến trên tuyến đường 2,5 phường Tân Mai; vỉa hè đường sông Sét, phường Tương Mai; khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng tập kết phế thải, vật liệu xây dựng, hiện tượng đổ rác không đúng nơi quy định, thời gian quy đình, quảng cáo rao vặt tại một số khu vực trên địa bàn quận…

Về tình trạng đỗ xe ô tô không đúng quy định tại khu vực sông Sét, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng, đây là khu vực tập trung nhiều công ty, đông dân cư, thiếu chỗ để xe nên người dân phải để ở vỉa hè bên sông; nếu không cho để ở đây thì các chủ xe sẽ để xe vào các ngõ nhỏ, chắn lối đi của người dân, gây cản trở đi lại.

Vì thế, đối với đoạn hè rộng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tương Mai kiến nghị nên cho phép đỗ xe nhưng vẫn phải đảm bảo có lối cho người đi bộ, nếu không sẽ xảy ra tình trạng đỗ xe lộn xộn, gây mất an ninh trật tự.

Để nâng cao hơn nữa công tác duy trì trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, từ nay đến cuối năm, bên cạnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, quận Hoàng Mai đã chỉ đạo các phường phường và các đơn vị liên quan đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đồng thời ra quân chỉnh trang các tuyến phố; thực hiện tốt việc thu gom rác thải, phế thải xây dựng; duy trì đều đặn phong trào tổng vệ sinh vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hằng tuần.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
Xem thêm
Phiên bản di động