Quận Hoàng Mai: “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, nhân lên nhiều việc làm tốt

Ngày 5/10, quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” và Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt”, chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận (25/11/2003 - 25/11/2023). Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã dự hội nghị.
Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về hoạt động Công đoàn Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội chào xã giao Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng cho biết, các phong trào thi đua nói chung và phong trào “Người tốt, việc tốt” nói riêng đã được quận triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả tốt.

Quận Hoàng Mai: “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, nhân lên nhiều việc làm tốt
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp Thành phố.

Phong trào “Người tốt, việc tốt” và Cuộc thi “viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” tiếp tục có sức lan tỏa, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đã và đang đi vào cuộc sống, có chiều sâu. Nhiều việc làm tốt của người dân đã dần trở thành ý thức tự giác, nhất là trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo…

Thông qua phong trào “Người tốt, việc tốt” và Cuộc thi viết, đã có 22 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố, 70 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp quận được các cấp khen thưởng.

Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, được quận Hoàng Mai phát động gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và Thành phố phát động.

Từ phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo lời Bác, tiêu biểu như anh Phạm Xuân Khoát, Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai, là 1 trong 400 thanh niên đại diện cho hơn 2 triệu thanh niên Việt Nam tham gia đối thoại trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ…

Quận Hoàng Mai: “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, nhân lên nhiều việc làm tốt
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại Hội nghị.

Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quận triển khai gắn với Cuộc vận động đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Cải cách hành chính” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức trong thực thi công vụ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trong khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quận; triển khai các mô hình, giải pháp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực chung tay cùng cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực tham gia cùng các lực lượng trong phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và truyền thống tốt đẹp, nét văn hóa thanh lịch của người Hà Nội. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận.

Về kết quả Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” năm 2023, tính đến tháng 9/2023, Ban tổ chức đã nhận được trên 200 bài dự thi. Kết quả, 1 bài đạt giải Nhất, 2 bài đạt giải Nhì, 4 bài đạt giải Ba, 10 bài đạt giải Khuyến khích.

Quận Hoàng Mai: “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, nhân lên nhiều việc làm tốt
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Quận Hoàng Mai đã chọn 50 bài viết tiêu biểu cấp quận tham gia cấp Thành phố. Kết quả, UBND quận Hoàng Mai được Thành phố tặng Bằng khen; bà Văn Thị Hiền, Ban Tuyên giáo quận ủy có bài viết đạt giải Ba; bà Đỗ Phương Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Đại Từ có bài viết đạt giải phụ; 9 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được Thành phố khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu bày tỏ: “Tôi nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn tinh thần đoàn kết, phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, những người đã góp phần tạo nên những thành tựu của quận Hoàng Mai trong suốt những năm qua”.

Những tháng còn lại của năm 2023 và những năm tiếp theo, quận Hoàng Mai sẽ còn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trên con đường phát triển, Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu khẳng định tương lai phát triển của quận cần có sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, chung vai gánh vác của tất cả các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trên địa quận.

Từ đó, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai đề nghị, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về các tiêu chí, yêu cầu của phong trào thi đua yêu nước.

Quận Hoàng Mai: “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, nhân lên nhiều việc làm tốt
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong và Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm trao khen thưởng các cá nhân đạt thành tích trong Cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt" năm 2023

Các phong trào thi đua phải thực sự hiệu quả, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của tất cả các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Công tác thi đua khen thưởng phải thực sự khách quan, công bằng và có tác dụng tích cực, động viên, khuyến khích cán bộ, nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập gắn với những việc làm nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cũng yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng có trách nhiệm tập trung chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước. Mỗi chi bộ, đảng viên, cán bộ phải phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, phải là hạt nhân trong các phong trào thi đua cơ sở. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp trong tổ chức thực hiện để tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Thủ đô, đất nước và của quận.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động