Quận Hoàng Mai: Chăm lo, bảo vệ sức khỏe người lao động

(LĐTĐ) Hòa trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 5 với tinh thần “Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt”, ngày 9/5, quận Hoàng Mai đã tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Chương trình do Ủy ban nhân dân (UBND) quận và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp thực hiện tại Công ty TNHH Toyota Giải Phóng - Chi nhánh Pháp Vân.
Công đoàn quận Hoàng Mai trao hàng chục nghìn phần quà tới người lao động Người giáo viên có nhiều dấu ấn trong hoạt động Công đoàn Quận Hoàng Mai: Đầu tư bài bản, khoa học cho giáo dục và đào tạo

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai khẳng định, Tháng Công nhân là điểm nhấn trong hoạt động chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của công nhân, người lao động, luôn được cấp ủy, chính quyền, xã hội và doanh nghiệp quan tâm; cũng trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động cả nước nói chung và quận Hoàng Mai nói riêng, với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về người lao động.

Quận Hoàng Mai: Chăm lo, bảo vệ sức khỏe người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh và Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái trao quà cho người lao động

Theo ông Trần Quý Thái, các cấp Công đoàn trong toàn quận thời gian qua luôn chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.

“Nhờ vậy đã giúp người lao động trong toàn quận cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Công đoàn và người lao động quận Hoàng Mai đã khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp trong sự nghiệp phát triển của quận và Thủ đô Hà Nội”, Phó Chủ tịch Trần Quý Thái nhấn mạnh.

Quận Hoàng Mai: Chăm lo, bảo vệ sức khỏe người lao động
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái phát biểu tại buổi lễ

Sự hiệu quả và sức lan tỏa của Tháng Công nhân đã thúc đẩy việc triển khai các hoạt động mang lại lợi ích cho công nhân lao động. Tiêu biểu là việc triển khai “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”, nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Ông Trần Quý Thái cho biết, trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ của sản xuất kinh doanh trong giai đoạn phục hồi kinh tế, quận Hoàng Mai luôn quan tâm yếu tố chăm lo, bảo vệ sức khỏe người lao động gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất là yếu tố quan trọng hàng đầu để phát triển bền vững.

Quận Hoàng Mai: Chăm lo, bảo vệ sức khỏe người lao động
Trưởng ban Chính sách Pháp luật & Quan hệ lao động LĐLĐ thành phố Hà Nội Tạ Văn Dưỡng và Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy trao quà cho người lao động

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” và Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối Công nhân, xây dựng tổ chức”, ông Trần Quý Thái cho biết, quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đồng thời triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai yêu cầu, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung của Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, về truyền thống của giai cấp Công nhân Việt Nam và tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế lao động 1/5.

Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc. “Người lao động cần chủ động, tích cực, tự giác thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động...”, ông Trần Quý Thái bày tỏ.

Quận Hoàng Mai: Chăm lo, bảo vệ sức khỏe người lao động
Quang cảnh buổi lễ

Phó Chủ tịch Trần Quý Thái cũng đề nghị, các cấp ủy và người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp định kỳ gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại với công nhân, giải quyết kịp thời những vấn đề công nhân quan tâm. Các cơ quan chức năng của quận tăng cường quản lý nhà nước, hoạt động thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động, nhất là trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao, tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề.

“Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời và công khai các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng; biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động”, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai nhấn mạnh.

Quận Hoàng Mai: Chăm lo, bảo vệ sức khỏe người lao động
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy trao hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Tại lễ phát động, ông Lê Xuân Trí, Phó Tổng Giám Đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Toyota Giải Phóng đã đại diện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Hoàng Mai phát biểu hưởng ứng các nội dung do UBND và LĐLĐ quận phát động.

Cũng tại buổi lễ, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao hỗ trợ 632 triệu đồng cho đoàn viên Công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Tin khác

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động