Quận Hoàn Kiếm ra quân bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường

Sáng nay (7/1/2021) Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức Lễ phát động ra quân “Năm an toàn giao thông 2021 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm”.
Ngày 5/1, Hà Nội tổ chức lễ phát động ra quân năm An toàn giao thông 2021 Khai mạc sự kiện Mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ Quận Hoàn Kiếm giao chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 Hoàn Kiếm sẽ lắp đặt camera trên toàn quận để kiểm soát an ninh
Quận Hoàn Kiếm ra quân bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường
Quận Hoàn Kiếm ra quân mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và Thủ đô Hà Nội và đặc biệt là năm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, quận Hoàn Kiếm đã xây dựng kế hoạch “Đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường năm 2021 và cao điểm là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Lễ hội Xuân năm 2021 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm”.

Theo đó mục tiêu của kế hoạch tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các lực lượng chức năng cũng như của toàn dân trong việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, gắn trách nhiệm của người đứng đầu và các ban ngành, các cấp chính quyền, trong việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

Đồng thời tạo sự chuyển biến thực sự và bền vững về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường để quận Hoàn Kiếm ngày càng xanh sạch đẹp hơn, tiến tới là đô thị kiểu mẫu, đô thị thông minh của Thủ đô Hà Nội.

Quận Hoàn Kiếm ra quân bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường
Tại buổi lễ đại diện các cơ quan, ban ngành lên hưởng ứng nội dung phát động

Đặc biệt thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường phục vụ tốt các sự kiện lớn diễn ra trong năm đặc biệt là dịp đại hội Đảng toàn quốc làm thứ XIII.

Theo kế hoạch quận Hoàn Kiếm quyết tâm đạt chỉ tiêu giảm 5% đến 10% tai nạn giao thông theo cả 3 tiêu chí “số vụ, số người chết, số người bị thương” so với năm 2020, không để xảy ra ùn tắc giao thông quá 30 phút trên địa bàn quận;

Xóa 100% điểm và tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị; xóa cơ bản các điểm trông giữ xe trái phép; thực hiện phân loại rác tại nguồn tại 18/18 phường, thu gom vận chuyển nhanh, kịp thời rác thải ra khỏi địa bàn quận đạt tỷ lệ 100% đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường chất lượng cao nhất là tại 12 phố chính, 20 tuyến văn minh đô thị và 5 khu vực trọng điểm, 26 phố thuộc không gian đi bộ khu phố cổ, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận;

Kiểm soát 100% các công trình xây dựng, tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt trên 99%, không để xảy ra các vi phạm phức tạp về trật tự xây dựng.

Tại lễ ra quân, đại diện các sở, ban ngành lên hưởng ứng kế hoạch của quận và khẳng định quyết tâm cao đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường của quận.

Các lực lượng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các điểm và tụ điểm phức tạp về TTĐT, các điểm trông giữ xe trái phép, thu giá cao, sử dụng quá diện tích. Giải tỏa các chợ xanh, chợ cóc và các trường hợp kinh doanh buôn bán thực phẩm tươi sống, gia cầm, hải sản, rau, củ quả trên hè, lòng đường phố nhất là tại các khu vực giáp ranh giữa các phường, giáp ranh với các quận. Tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn...

Quận Hoàn Kiếm ra quân bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường

Tiếp tục xử lý mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, biển hiệu cũ nát vi phạm; bóc xóa quảng cáo rao vặt; phá bỏ bục bệ, cầu dắt xe vi phạm gây mất mỹ quan đô thị.

Chấn chỉnh hoạt động không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, không gian đi bộ trong Khu phố cổ Hà Nội, khắc phục các tồn tại (hàng rong, dắt chó, ô tô điện, xe cân bằng..); quản lý tốt không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng; kiên quyết xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng, phấn đấu tỷ lệ xây dựng có phép đạt trên 99%, kiểm soát 100% công trình xây dựng; xử lý trách nhiệm các cán bộ và đơn vị để xảy ra các vi phạm về trật tự xây dựng. Xử lý nghiêm các nhà thầu không che chắn công trình gây bụi bẩn, xả nước thải ra hè, đường, vận chuyển vật liệu và phế thải không đảm bảo quy định gây mất vệ sinh môi trường.

Cùng với đó các lực lượng chức năng tập trung triển khai các giải pháp hạn chế ùn tắc giao thông tại các khu vực trọng điểm nhất là khu vực xung quanh không gian các tuyến phố đi bộ. Kiên quyết xử lý các hiện tượng “xe dù, bến cóc” các điểm đón trả khách trái phép, trá hình; các phương tiện xe xích lô, xe ba bánh tự chế, xe ô tô quá khổ... vi phạm; Xử lý phạt,phối hợp chặt chẽ các lưc lượng chức năng thực hiện phạt nguội các phương tiện dừng đỗ sai quy định, các trường hợp lái xe khi đã uống rượu bia.

Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn giao thông; xử lý nghiêm hiện tượng đổ đất thải, phế thải xây dựng ra hè, đường và nơi công cộng. Hướng dẫn nhân dân sắp xếp xe đạp, xe máy có trật tự, ngăn nắp và cấp phép các điểm giao thông tĩnh đảm bảo đúng quy định của thành phố

Thực hiện việc duy tu, sửa chữa và cải tạo hè phố theo phân cấp; hạn chế việc đào hè đã đầu tư cải tạo; rà soát lại hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, đèn tín hiệu giao thông... để kịp thời kiến nghị sở ngành thành phố lắp bổ sung, thay thế đảm bảo phục vụ tốt công tác tổ chức giao thông trên địa bàn quận.

Xây dựng nếp sống văn hóa giao thông, văn minh đô thị: Gắn nội dung đảm bảo trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông năm 2021 với phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với Bộ quy tắc ứng xử nơi cộng cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tiếp tục phát động phong trào hộ kinh doanh mặt phố tự quản hè đường phố với khẩu hiệu “Sạch nhà, gọn phố, đẹp Thủ đô”.

Triển khai tốt Luật phòng chống tác hại của rượu bia, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về uống rượu bia khi tham gia giao thông có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Quận Hoàn Kiếm ra quân bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường
Các phương tiện cơ giới hoá sẵn sàng ra quân

Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, trong những năm qua, công tác quản lý đô thị luôn được Quận ủy – Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Uỷ ban nhân dân quận đã xây dựng và triển khai nhiều phương án, kế hoạch về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận và đã thực hiện hết sức hiệu quả. Trên địa bàn quận luôn đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp.

Phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được trong những năm qua, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường Uỷ ban nhân dân quận yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, uỷ ban nhân dân 18 phường tập trung thực hiện tốt kế hoạch về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường của quận.

Để thực hiện tốt kế hoạch Uỷ ban nhân dân quận yêu cầu Uỷ ban nhân dân 18 phường, các phòng, ban, ngành thuộc quận triển khai ngay việc tổ chức tuyên truyền rộng rãi, tiến hành vận động cán bộ, nhân dân nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc tham gia thực hiện giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu đẹp, văn minh.

Tổ chức lực lượng tập trung kiểm tra xử lý một cách toàn diện về trật tự đô thị trên địa bàn phường. Kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, các điểm trông giữ phương tiện trái phép, thu giá cao, sử dụng quá diện tích; giải tỏa triệt để các tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và các điểm trông giữ phương tiện trái phép; xử lý kiên quyết, triệt để các công trình vi phạm trật tự xây dựng...

X.Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động