Quan hệ hợp tác Việt Nam - Ả-rập Xê-út phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Ả-rập Xê-út Hoàng thân Faisal Bin Farhan Al Saud (từ ngày 17-18/3/2002), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ả-rập Xê-út.
Việt Nam đề nghị Ả-rập Xê-út tăng cường tiếp nhận lao động tay nghề cao trong các lĩnh vực dịch vụ, chăm sóc y tế Đưa công dân Việt Nam từ Cộng hòa Síp và Ả-rập Xê-út về nước an toàn Đảm bảo quyền lợi của người lao động

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Ả-rập Xê-út Hoàng thân Faisal Bin Farhan Al Saud nhất trí hai bên cần phối hợp triển khai các biện pháp cụ thể đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu trong buổi tiếp Bộ trưởng Faisal Bin Farhan Al Saud sáng ngày 17/3/2022 nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Ả-rập Xê-út phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ả-rập Xê-út (Ảnh: BNG)

Hai Bộ trưởng cũng thống nhất đánh giá mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Ả-rập Xê-út thời gian qua phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực khác nhau: Quan hệ chính trị phát triển tốt đẹp thể hiện qua các cuộc điện đàm, tiếp xúc trực tiếp giữa Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước, hai bên duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế; kim ngạch trao đổi thương mại năm 2021 đạt gần 2 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm 2020. Ả-rập Xê-út hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Ả-rập Xê-út (Tổng cục Thực phẩm & Dược phẩm) sớm cử đoàn kỹ thuật sang làm việc tại Việt Nam, tiến tới dỡ bỏ hoàn toàn lệnh tạm ngừng nhập khẩu thủy sản của Việt Nam; bày tỏ mong muốn các chuỗi siêu thị lớn của Ả-rập Xê-út tăng cường nhập khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam; kêu gọi các Quỹ đầu tư và Tập đoàn Ả-rập Xê-út tăng cường tìm kiếm cơ hội đầu tư dưới nhiều hình thức (trực tiếp, gián tiếp, liên danh đầu tư) trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như tăng trưởng xanh, công nghệ cao…

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng nhắc lại đề nghị Bộ Ngoại giao Ả-rập Xê-út phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an toàn và các quyền lợi hợp pháp của người lao động Việt Nam làm việc tại Ả-rập Xê-út.

Bộ trưởng Faisal Bin Farhan Al Saud khẳng định Ả-rập Xê-út luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng trong chính sách Hướng Đông của Ả-rập Xê-út; đánh giá cao thành công của Việt Nam khi đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, qua đó thể hiện vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế và sự tham gia tích cực của Việt Nam vào các Hội nghị G20 năm 2020, góp phần vào thành công của sự kiện quan trọng này; mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch…

Hai bên nhất trí cần tiếp tục duy trì và tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc; khẳng định sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương, giải quyết các bất đồng trên cơ sở đối thoại và luật pháp quốc tế. Hai Bộ trưởng cũng nhất trí sớm triển khai các cơ chế hợp tác như Ủy ban liên Chính phủ, Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; thúc đẩy đàm phán và ký kết Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư; tăng cường giao lưu nhân dân…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Ả-rập Xê-út Hoàng thân Faisal bin Farhan Al-Saud mời Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sang thăm Ả-rập Xê-út vào thời gian thích hợp. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn vui vẻ nhận lời.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động