Quận Đống Đa: Giao lưu với các nhân chứng lịch sử Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

(LĐTĐ) Ngày 13/12, Hội Cựu chiến Binh, Ban Chỉ huy Quân sự và Đoàn Thanh niên quận Đống Đa phối hợp tổ chức chương trình “Gặp mặt, tọa đàm, giao lưu với các nhân chứng lịch sử nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.
Quận Đống Đa: Lan tỏa các mô hình “Dân vận khéo” Quận ủy Đống Đa trao Huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 22 đảng viên lão thành Quận Đống Đa: Thực hiện hiệu quả kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, thêm tự hào về những chiến công 12 ngày đêm oanh liệt, về truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Đại tá Hoàng Văn Tiến, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa nhấn mạnh, 50 năm đã trôi qua, nhìn lại chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không, chúng ta càng hiểu rõ hơn ý nghĩa và giá trị sâu sắc của chiến thắng này. Chúng ta càng tin tưởng, tự hào về Đảng ta, luôn trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có đường lối đúng đắn, sáng tạo, đã lãnh đạo toàn dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tự hào về truyền thống bất khuất, kiên cường của dân tộc ta, lòng yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trước mọi kẻ thù xâm lược. Đó là cội nguồn sức mạnh, nội lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hôm nay và cần được giữ gìn, truyền lại cho các thế hệ mai sau...

Quận Đống Đa: Giao lưu với các nhân chứng lịch sử Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không
Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ tặng hoa và trân trọng cảm ơn các đồng chí Cựu chiến binh đã tham dự buổi toạ đàm

Tại chương trình, các đại biểu đã giao lưu với cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu với không quân Mỹ trên bầu trời của Hà Nội 12 ngày đêm năm 1972, đó là: Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Anh hùng Liên xô, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng); Đại tá Nguyễn Quang Hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó tham mưu trưởng quân chủng phòng không - không quân, Đại tá Đinh Thế Văn, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chia sẻ về cảm xúc khi bắn rơi B.52, Trung tướng Phạm Tuân kể về kỷ niệm đáng nhớ, đó là sau nhiều ngày không hạ được B.52, cuối cùng ông đã bắn hạ được và rất vui khi thấy B52 của địch nổ tung. “Sau khi bắn rơi được máy bay rồi thì tôi phấn khởi lắm, không phải chỉ cá nhân mình hoàn thành nhiệm vụ, mà là không quân Việt Nam đã bắn rơi máy bay Mỹ”.

Trung tướng Phạm Tuân cho rằng, chiến thắng B.52 là nhờ ý chí quyết tâm, bản lĩnh sáng tạo, trí tuệ Việt Nam, tạo nên sức mạnh của dân tộc. Đồng thời, Trung tướng tin tưởng, thế hệ trẻ ngày nay được học tập dưới mái trường hòa bình, hiểu biết về khoa học kỹ thuật, sẽ làm tốt vai trò của mình, phát huy truyền thống của dân tộc thời đại Hồ Chí Minh, hoàn thành nhiệm vụ.

Kể về cách đánh độc đáo “vượt nửa góc” nguy hiểm nhưng hiệu quả, giúp quân ta thắng nhiều trận B.52, Đại tá Đinh Thế Văn, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn Phòng không 361 cho biết: Tiểu đoàn đánh 18 trận có 14 trận bắt được mục tiêu, do dùng cách đánh “vượt nửa góc”. Theo ông Văn, trong chiến dịch 12 ngày đêm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định được tình hình và công tác đánh B.52, các chiến thuật được chuẩn bị từ rất sớm, do vậy quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên không.

Quận Đống Đa: Giao lưu với các nhân chứng lịch sử Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không
Các đồng chí cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu với không quân Mỹ giao lưu với đại biểu

Đại tá Đinh Thế Văn cũng nhắn nhủ lớp trẻ ngày nay cần phải học, học không chỉ trên lớp mà còn học ở bạn bè, ngoài cộng đồng, xã hội, học mới làm tròn bổn phận, nhiệm vụ của con người Việt Nam, thực hiện lời Bác Hồ dạy “Học, học nữa, học mãi”.

Còn Đại tá Nguyễn Quang Hùng mong mỏi thế hệ trẻ cần học lịch sử Việt Nam, biết ơn công lao của thế hệ đi trước, những người đã đổ xương máu giữ gìn độc lập cho dân tộc…

Cảm phục và tự hào khi được nghe các câu chuyện từ nhân chứng lịch sử, Phó bí thư Đoàn Trường THPT Đống Đa Đào Ngọc Liên bày tỏ: “Chúng cháu nguyện giữ gìn, truyền lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau để các thế hệ sau nhắc nhở nhau luôn học tập và rèn luyện, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống Đống Đa anh hùng”.

Thay mặt lãnh đạo quận, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ trân trọng cảm ơn và bày tỏ niềm xúc động, tự hào về lớp thế hệ cha anh đi trước trong đó có các đồng chí cựu chiến binh từng tham gia vào chiến dịch 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội; đồng thời khẳng định, phát huy giá trị thắng lợi, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân của quận sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quận Đống Đa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần cùng Đảng bộ Thủ đô thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII, Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Xem thêm
Phiên bản di động