Quận Cầu Giấy: Biểu dương 78 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Sáng nay (19/5), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị biểu dương Công nhân giỏi năm 2023; sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) nhiệm kỳ 2023 - 2028 và trao giải cuộc thi “Dấu ấn nhiệm kỳ”.
Muôn nẻo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vui chơi tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính Cùng hành động vì người lao động Hà Nội: Nhiều phương tiện bị thiêu rụi trong vụ cháy bãi xe tại quận Cầu Giấy

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Trần Thị Phương Hoa - Bí thư Quận ủy Cầu Giấy.

Nhiều tấm gương tiêu biểu

Thời gian qua, hưởng ứng các phong trào thi đua do LĐLĐ quận phát động, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, Ban chấp hành CĐCS đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn triển khai sâu rộng phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) mà trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Quận Cầu Giấy: Biểu dương khen thưởng 78 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu (thứ 6 từ trái sang) và Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa (thứ 5 từ phải sang) khen thưởng Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Thông qua phong trào đã có tác động tích cực đến hoạt động chuyên môn của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn quận. Phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” đã được đông đảo công nhân lao động đăng ký. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương tiêu biểu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" cấp cơ sở, được lãnh đạo đơn vị biểu dương khen thưởng. Từ đó, CĐCS đã đề xuất các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng những cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Năm 2023, Ban thường vụ LĐLĐ quận đã quyết định biểu dương khen thưởng 78 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp quận, đại diện cho hơn 18.845 CNVCLĐ đang trực tiếp làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, các đơn vị sản xuất kinh doanh.

Đây là những lao động có trình độ tay nghề giỏi, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả; thường xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, chấp hành tốt nội quy, quy chế của đơn vị. Đó là những tấm gương sáng trong phong trào thi đua lao động giỏi của quận Cầu Giấy năm 2023.

Điển hình như: Anh Nguyễn Khắc Hiệp, công nhân Nhà máy thiết bị điện (thuộc Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật công nghệ EDH). Anh là công nhân có tay nghề cao, luôn được khen thưởng trong các đợt bình xét thi đua về tay nghề, năng suất, chất lượng, hiệu quả; có ý thức tự giác vượt khó trong công việc; tuân thủ quy trình công nghệ, kỹ thuật trong sản xuất và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Chấp hành nghiêm nội quy của công ty cũng như chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhiều năm liền được lãnh đạo công ty biểu dương khen thưởng và đạt danh hiệu Công nhân giỏi cấp quận.

Quận Cầu Giấy: Biểu dương khen thưởng 78 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu biểu dương Công nhân giỏi quận Cầu Giấy năm 2023.

Hay công nhân Trần Lê Trung, thuộc Công ty cổ phần Toyota Thăng Long. Bản thân anh luôn cố gắng trong việc rèn luyện tay nghề, cầu tiến trong việc trao đổi, học hỏi để nắm bắt được những yêu cầu kỹ thuật của công việc. Bên cạnh đó, tuân thủ nghiêm túc quy trình kỹ thuật công nghệ sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Anh Trung được đánh giá là công nhân trẻ có nhiều triển vọng phát triển về chuyên môn, là đoàn viên công đoàn gương mẫu, chấp hành tốt pháp luật của nhà nước cũng như nội quy của đơn vị, của tổ chức Công đoàn. Năm 2022, anh đạt giải nhì Hội thi thợ giỏi Thành phố; hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kinh doanh năm 2022.

Đây cũng là 2 công nhân tiêu biểu trong số 78 Công nhân giỏi cấp quận, được LĐLĐ quận đề nghị LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương “Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023”…

Qua mỗi đợt thi đua, các cấp Công đoàn từ quận đến cơ sở đều tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình. Đồng thời, nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 của đơn vị; tạo đà cho doanh nghiệp phát triển một cách bền vững trong nền kinh tế hội nhập và phát triển.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, Ban Thường vụ LĐLĐ quận kêu gọi toàn thể CNVCLĐ và các CĐCS trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động tập thể nhằm góp phần xây dựng đội ngũ người lao động có tri thức, có tay nghề giỏi, chuyên môn vững, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của mỗi cơ quan, đơn vị, của quận Cầu Giấy năm 2023 và những năm tiếp theo.

Cũng tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội CĐCS cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028; trao giải cuộc thi “Dấu ấn nhiệm kỳ”…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa đã đánh giá cao những hoạt động của Ban Thường vụ LĐLĐ quận trong thời gian qua. Trong đó, các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ có chuyển biến tích cực, tổ chức Công đoàn ngày càng được củng cố và phát triển, số lượng đoàn viên hàng năm đều tăng... Qua các phong trào cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến.

Quận Cầu Giấy: Biểu dương khen thưởng 78 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”
Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Cầu Giấy tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch của LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo. Trong đó có một số nội dung lớn như: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ VI; phấn đấu, đóng góp vào các chỉ tiêu, mục tiêu chung của quận; chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị trong CNVCLĐ; kiên trì sáng tạo, thực chất trong việc học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trong vai trò nêu gương; các cấp Công đoàn cần tập trung nguồn lực, tiếp tục chăm lo cho đoàn viên, người lao động; tiếp tục tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...

Tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, trong thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ quận sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai các hoạt động có hiệu quả, có chiều sâu, thiết thực, hướng về cơ sở. Trong đó, chú trọng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn quận; tiếp tục triển khai các hoạt động hướng về cơ sở, người lao động…

Quận Cầu Giấy: Biểu dương khen thưởng 78 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”
Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà trao giải cuộc thi "Dấu ấn nhiệm kỳ".

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, LĐLĐ quận Cầu Giấy cũng đã khen thưởng 10 CĐCS có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; khen thưởng 36 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc chỉ đạo, tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028; biểu dương khen thưởng 78 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp quận; trao 30 giải (gồm 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 7 giải Ba và 18 giải Khuyến khích) cho các tác giả tham gia cuộc thi “Dấu ấn nhiệm kỳ”.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chứng khoán lập đỉnh mới

Chứng khoán lập đỉnh mới

(LĐTĐ) Hôm nay (28/3), VN-Index lập mốc cao mới ở vùng 1.290 điểm, TCB hỗ trợ đắc lực cho đà tăng của chỉ số chính sau thông báo chia cổ tức “khủng”. Thanh khoản tiếp tục gia tăng dù thị trường vẫn chưa ghi nhận sự trở lại của các nhà đầu tư tại VNDirect.
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam. Theo đó, Vinhomes Ocean Park 2 sẽ là nơi đầu tiên trong toàn chuỗi đô thị Vinhomes triển khai, tiên phong mở ra mô hình dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế ngay trong lòng các khu đô thị tại Việt Nam.
7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.

Tin khác

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

(LĐTĐ) Trong Quý I/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã rà soát các đơn vị hết thời hạn Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Với cách làm bài bản và quyết liệt, trong 3 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở, với tổng số 343 đoàn viên công đoàn.
Xem thêm
Phiên bản di động