Muôn nẻo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vui chơi tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính

(LĐTĐ) Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính có 19 tòa nhà tái định cư với hàng nghìn người dân sinh sống, đã nhiều năm người dân tại đây phải chịu cảnh chợ cóc lấn chiếm, họp vô tội vạ trên vỉa hè nội khu. Tình trạng trên khiến dư luận rất bức xúc và nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nhưng đều chưa được giải quyết triệt để.
Quận Thanh Xuân: Xử phạt 342 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị Chuyển biến về trật tự đô thị: Góc nhìn từ một phường ở quận Ba Đình Quận Nam Từ Liêm: Tràn lan vi phạm về trật tự đô thị
Muôn nẻo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vui chơi tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính
Từng được coi là mô hình thí điểm thành công của Đề án sắp xếp trật tự đô thị đã được triển khai ở Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, khu vực này đang trở thành điểm nóng về tình trạng vi phạm trật tự đô thị.
Muôn nẻo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vui chơi tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính

Từ khi được cải tạo thành khu chợ phục vụ người dân, 50 quần hàng liền che ô được kẻ vạch chống lấn chiếm và phải tuân thủ quy định buôn bán theo giờ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại các quy định này đã bị bỏ quên khi các tiểu thương cố tình lấn chiếm và bày bán cả ngày. Đặc biệt, khu chợ này còn công khai giết mổ gia cầm sống, đồ hải sải tươi bất chấp các quy định của Thành phố.

Muôn nẻo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vui chơi tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân ChínhMuôn nẻo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vui chơi tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính
Theo đề án thì người dân chỉ được buôn bán theo giờ tại 50 ki ốt lưu động, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chợ cóc đã lan ra toàn bộ khu vực xung quanh.
Muôn nẻo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vui chơi tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân ChínhMuôn nẻo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vui chơi tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính
Các sạp hàng ngang nhiên chiếm được nội khu để buôn bán.
Muôn nẻo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vui chơi tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính
Các quầy hàng lưu động lấn chiếm đường nội khu để buôn bán khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.
Muôn nẻo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vui chơi tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính
Cùng với đó là nhiều tuyến đường trong khu đô thị biến thành bãi trông giữ xe ô tô.
Muôn nẻo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vui chơi tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính
Khu vực sân chơi của các tòa nhà bị xe cộ đỗ kín khiến người dân không còn chỗ để vui chơi, tập thể dục.
Muôn nẻo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vui chơi tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính
Các hàng ăn, hàng nước "mọc" lên giữa tuyến đường liên thông của các tòa nhà.
Muôn nẻo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vui chơi tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính

Đặc biệt hơn, tại khu vực phố Nguyễn Thị Thập xung quanh các tòa nhà N6A, N6B, hàng quán còn công khai rào chắn, đào xới, lấn chiếm toàn bộ khu vực vỉa hè để buôn bán kinh doanh.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động