Quận Bắc Từ Liêm kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 24/7, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam và biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” trong công nhân viên chức lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; đồng chí Trương Quang Thiều - Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm.
Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động
Nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động
Khích lệ con công nhân viên chức lao động vượt khó, học giỏi

Tại Hội nghị, thay mặt các cấp công đoàn quận Bắc Từ Liêm, đồng chí Nguyễn Thùy Chi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm nêu bật ý nghĩa, vai trò của tổ chức Công đoàn và báo cáo sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

2629 img 5311
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn cho cán bộ công đoàn tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Thùy Chi cho biết, 6 tháng đầu năm 2020 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng Đảng - mừng Xuân; năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”…

Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Quận ủy Bắc Từ Liêm, tập thể Liên đoàn Lao động quận luôn đoàn kết, thống nhất phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn quận đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc.

Đáng chú ý là năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, các cấp công đoàn đã phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu như: Thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”; “Sáng kiến sáng tạo”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đàm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “An toàn vệ sinh thực phẩm”…

Cụ thể, đối với phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở trên địa bàn tổ chức các hội thi thợ giỏi và thao diễn kỹ thuật trong từng lĩnh vực, qua đó lựa chọn những cá nhân đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”. Đối với những đơn vị có đặc thù nghề nghiệp không tổ chức được hội thi thợ giỏi, Liên đoàn Lao động quận hướng dẫn thành lập Hội đồng xét duyệt để đề nghị Quận tuyên dương, khen thưởng.

Từ các phong trào, hội thi đã xuất hiện nhiều công nhân có trình độ tay nghề giỏi, đạt giải cao tại hội thi thợ giỏi cấp cơ sở, cấp quận như: Anh Trương Văn Nam - công nhân Công ty Goldsun Việt Nam, anh Đoàn Quang Thưởng, chị Trần Thị Hương - công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Sapon Việt Nam; anh Khuất Văn Quang - công nhân Công ty Cổ phần Mihamex…

Cùng với phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, phong trào “Sáng kiến sáng tạo” cũng được công nhân viên chức trong toàn quận hưởng ứng nhiệt tình với nhiều sáng kiến, đề tài khoa học có giá trị kinh tế xã hội, làm lợi hàng tỷ đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn quận Bắc Từ Liêm đã có 914 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được biểu dương ở cơ sở.

Điển hình có thể kể đến như sáng kiến "Thiết bị giám sát, đánh giá thực tập hàn Hồ Quang tay" của nhóm tác giả Trần Ánh Viên, Trần Việt Hùng, Nguyễn Văn Tuyển - thiết bị được thiết kế nhỏ gọn dễ di chuyển, giúp cho người học dễ quan sát, tạo hứng thú cuốn hút trong giờ học thực hành,tiết kiệm vật tư, vật liệu và điện năng tiêu hao đạt giải Khuyến khích tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc;

Sáng kiến "Nâng cấp, cải tiến mô hình hệ thống mạng doanh nghiệp" của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Thành, Đỗ Thị Hương, Nguyễn Văn An, Trần Văn Mười - là mô hình phục vụ công tác giảng dạy và học tập đối với các nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, Công nghệ thông tin, Quản trị mạng với nhiều môn học, mô đun khác nhau, giúp người học hiểu, nhận biết được cách thức hoạt động của một hệ thống mạng tại các doanh nghiệp hiện nay đạt giải Nhì tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc…

2851 img 5318
Quận ủy Bắc Từ Liêm tặng Giấy khen cho các công nhân đạt danh hiệu "Công nhân giỏi".

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp tích cực của các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm trong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Sáng kiến, sáng tạo” và thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa cũng đề nghị, thời gian tới các cấp công đoàn cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức thông qua việc ký kết các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động; đại diện thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp...

3100 img 5335
Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm khen thưởng các tập thể cá nhân có đề tài, sáng kiến, sáng tạo.

Tại Lễ kỷ niệm, Liên đoàn Lao động Bắc Từ Liêm cũng đã biểu dương, khen thưởng 53 tác giả, nhóm tác giả có đề tài, sáng kiến sáng tạo, 54 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, đồng thời trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn cho 2 đồng chí cán bộ công đoàn tiêu biểu. Đây là nguồn động viên lớn để cán bộ công nhân viên chức lao động quận tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ và tích cực tham gia các phong trào thi đua trong thời gian tới.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động