Quận Bắc Từ Liêm: Hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Từ căn nhà cấp 4 bị sập do mưa lốc, được sự hỗ trợ kinh phí từ Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm, ngôi nhà của cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Nga (đoàn viên công đoàn Trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế 2) đã được nâng cấp, sửa chữa khang trang.
Chương Mỹ: Chú trọng chăm lo bảo vệ quyền lợi của cán bộ giáo viên Nhiều hoạt động hướng về người lao động Huyện Thanh Oai bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn

Chiều ngày 29/9, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Nga (đoàn viên công đoàn Trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế 2).

Tới dự lễ bàn giao có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng; Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên; đại diện Trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế 2.

Quận Bắc Từ Liêm: Hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng phát biểu tại lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn.

Theo ông Nguyễn Văn Ngà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm, qua nắm bắt tình hình đoàn viên và cơ sở, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm nhận thấy hoàn cảnh của cô Nguyễn Thị Ngọc Nga vô cùng khó khăn.

Cô Nga 55 tuổi, hiện sống cùng với mẹ chồng, chồng và con gái. Bản thân cô Nga và chồng sức khỏe không tốt, thường xuyên đau ốm phải nằm viện chữa trị. Với điều kiện như vậy, nên mặc dù ngôi nhà của gia đình cô đã xây dựng từ lâu, xuống cấp trầm trọng, một một phần ngôi nhà bị gió lốc làm đổ sập đe dọa đến sự an toàn các thành viên trong gia đình, nhưng cô Nga vẫn không thể cải tạo, sửa chữa.

Thấu hiểu tình cảnh này và nhằm san sẻ khó khăn với đoàn viên, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ kinh phí công đoàn cho cô Nga để gia đình có điều kiện sửa chữa lại ngôi nhà.

Quận Bắc Từ Liêm: Hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao biển tượng trưng số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa Mái ấm công đoàn cho cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Nga.

Theo ông Ngà, trong quá trình xây dựng căn nhà cho cô Nga, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm và Công đoàn trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế 2 luôn đồng hành với gia đình cô, từ việc lên phương án sửa chữa đến hỗ trợ nhân lực, giám sát quá trình thi công. Kết quả, sau 2 tháng ngôi nhà đã được sửa chữa lại, khang trang, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật.

Tổng kinh phí sửa chữa là 85 triệu đồng. Trong đó, tiền của gia đình có 40 triệu đồng; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ Mái ấm Công đoàn 30 triệu đồng; Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm hỗ trợ 5 triệu đồng; Công đoàn ngành Giáo dục hỗ trợ 10 triệu đồng.

Quận Bắc Từ Liêm: Hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Văn Ngà trao biển tượng trưng số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa Mái ấm công đoàn cho cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Nga.

Tới dự và phát biểu tại lễ bàn giao, ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm cùng công đoàn cơ sở tới đoàn viên, người lao động. Đồng thời, mong muốn cô Nguyễn Thị Ngọc Nga sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong công việc và cuộc sống để đáp lại tình cảm, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn.

“Kinh phí Mái ấm Công đoàn không nhiều so với tổng kinh phí sửa chữa căn nhà, nhưng qua đây là thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động. Đồng thời, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, đóng góp những viên gạch tình nghĩa để gia đình cô Nga có được mái ấm đích thực của mình”, ông Lê Đình Hùng nói.

Quận Bắc Từ Liêm: Hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế 2 cũng tặng quà cho gia đình cô Nguyễn Thị Ngọc Nga.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động quận, Quận ủy cùng các ban ngành, đoàn thể quận Bắc Từ Liêm, Trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế 2 cũng trao tặng một số vật dụng cần thiết trong sinh hoạt để mừng nhà mới của cô Nguyễn Thị Ngọc Nga.

Vui mừng, phấn khởi khi được sống trong căn nhà khang trang, cô Nguyễn Thị Ngọc Nga cảm ơn sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, sự giúp đỡ của anh chị em. “Từ nay, gia đình tôi được ở trong ngôi nhà vững chãi, không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa bão. Có nơi an cư mới cũng là nguồn động viên về tinh thần giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người giáo viên và một đoàn viên công đoàn”, cô Nga xúc động nói.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động