Quận Bắc Từ Liêm: 196/199 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa

(LĐTĐ) Năm 2023, toàn quận Bắc Từ Liêm có 199/199 tổ dân phố đăng ký phấn đấu xây dựng danh hiệu tổ dân phố văn hóa chiếm tỷ lệ 100%. Số tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa là 196/199 tổ dân phố đạt tỷ lệ 98,5% (tăng 1% so với năm 2022, vượt chỉ tiêu quận giao).
Quận Bắc Từ Liêm dự toán thu ngân sách năm 2024 đạt hơn 5.288 tỷ đồng Cần nâng cấp nhiều tuyến đường tại quận Bắc Từ Liêm Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng

Ngày 28/12, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Trao giải cuộc thi “Đường phố xanh, sạch, đẹp” và “Bảng tin công cộng trong hoạt động thông tin cơ sở” năm 2023.

Theo Trưởng phòng Văn hóa Thông tin quận Bắc Từ Liêm Phan Thị Thanh Huyền, để nâng cao chất lượng xây dựng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào thực chất, Ban Chỉ đạo quận đã hướng dẫn việc bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa đến 13/13 phường.

Quy trình đăng ký và bình xét Gia đình văn hóa tại cơ sở được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, công khai minh bạch. Năm 2023, tỷ lệ đăng ký gia đình văn hóa đạt 98,6%; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 91,3% (tăng 0,1% so với năm 2022 - đạt chỉ tiêu quận giao).

Quận Bắc Từ Liêm: 196/199 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa
Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, quận cũng triển khai việc đăng ký tổ dân phố văn hóa tới 13/13 phường, thực hiện nghiêm túc, công khai, đảm bảo đúng quy trình và thời gian. Kết quả năm 2023, có 199/199 tổ dân phố đăng ký phấn đấu xây dựng danh hiệu tổ dân phố văn hóa chiếm tỷ lệ 100%. Số tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa là 196/199 tổ dân phố đạt tỷ lệ 98,5% (tăng 1% so với năm 2022, vượt chỉ tiêu quận giao).

Việc thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội tiếp tục được các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2023, toàn quận có 821/844 đám cưới thực hiện theo đúng luật hôn nhân gia đình đạt 97,3%; 662/686 đám tang thực hiện theo quy ước, đạt 96,5%; vận động được 609/686 người qua đời đưa đi hỏa táng, đạt tỷ lệ 88,8%. Các lễ hội thực hiện đúng theo quy định chấp hành nghiêm quy chế tổ chức lễ hội, không để xảy ra mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi thờ tự.

Công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội được triển khai đồng bộ; Công tác chỉnh trang ngõ phố thực hiện văn minh đô thị được thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Quận Bắc Từ Liêm: 196/199 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa
Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phan Thị Thanh Huyền cho rằng việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Phong trào phát triển còn thiếu chiều sâu; Việc xét công nhận các danh hiệu văn hóa còn có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Phong trào xây dựng “phường đạt chuẩn đô thị văn minh” còn gặp khó khăn trong phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về hạ tầng, văn minh đô thị. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở một số nơi chưa phát huy hết công năng sử dụng…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đã đạt được của chính quyền các cấp, các ngành từ quận tới cơ sở và toàn thể nhân dân trên địa bàn quận trong việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua.

Để phong trào thực sự phát triển đi vào chiều sâu và chất lượng, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới, đồng chí Lê Thị Thu Hương đề nghị Ban Chỉ đạo từ quận đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Thực hiện tốt hơn nữa 2 Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và quy tắc ứng xử nơi công cộng của UBND thành phố Hà Nội ban hành.

Quận Bắc Từ Liêm: 196/199 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa
Quận Bắc Từ Liêm trao giải cuộc thi Đường phố xanh sạch đẹp; Bảng tin công cộng trong hoạt động thông tin cơ sở.

Đồng thời, phát động các phong trào thi đua, gắn nội dung các phong trào thi đua yêu nước với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình “điển hình tiên tiến”, “gương người tốt, việc tốt”; nhân rộng các mô hình về văn hóa ứng xử, văn hóa công sở.

Nâng cao chất lượng phong trào, tổ chức thực hiện tốt các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “phường đạt chuẩn đô thị văn minh” tạo nên sự phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu của phong trào. Tăng cường tuyên truyền về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND quận Lê Thị Thu Hương cũng đề nghị Ban Chỉ đạo từ quận đến cơ sở vận động nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia vào xây dựng và phát triển văn hóa thể thao cơ sở. Tiếp tục đầu tư, xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ sở. Khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của cộng đồng dân cư…

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã khen thưởng 20 tập thể, 22 cá nhân có thành tích trong thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Khen thưởng 30 tổ dân phố văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2019 - 2023; 11 tập thể, 23 cá nhân có thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng. Khen thưởng 6 tập thể, 16 cá nhân có thành tích trong công tác gia đình. Đồng thời, trao giải cuộc thi Đường phố xanh, sạch, đẹp cho 8 tuyến đường, Trao giải Bảng tin công cộng trong hoạt động thông tin cơ sở cho 8 bảng tin.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động