Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6:

Phụ nữ Thủ đô lan tỏa lối sống xanh

Phụ nữ phường Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội) với nhiều mô hình ấn tượng đã góp phần lan toả lối sống xanh và ứng xử đẹp với môi trường.
Lan tỏa mô hình “Sống xanh - Mỗi gia đình một cây xanh” Lan tỏa cách sống xanh từ những chiếc làn nhựa Lan tỏa phong trào xây dựng thôn, xóm sạch đẹp

Lan tỏa hành động đẹp

Bảo vệ môi trường đang là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội. Vì thế, phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác này, các cấp hội phụ nữ Liễu Giai đã tích cực tham gia nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa với nhiều mô hình mang lại tính khả thi, hiệu quả thiết thực.

“Sống xanh” được hiểu là cách sống thân thiện, giảm thiểu những tác động có hại đến môi trường, hài hòa với thiên nhiên. Các giải pháp “sống xanh” được tổ chức phong phú, đa dạng theo phong trào để tác động rộng lớn trong cộng đồng.

Phụ nữ Thủ đô cùng hành động và lan tỏa lối sống xanh
Chi hội 10 thực hiện duy trì mô hình “Xóa bỏ chân rác”, “Hoa trong phố, Ngõ phố không rác”.

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 và xây dựng đô thị xanh, trong những năm qua và 6 tháng đầu năm 2022, những hành động bảo vệ và cải thiện môi trường sống được phụ nữ Liễu Giai thực hiện.

Nhiều công trình tuyến phố xanh, chỉnh trang môi trường, thu gom rác thải, sáng tạo trong việc tuyên truyền chung tay bảo vệ môi trường hướng tới một đô thị xanh, đặc biệt là kỳ SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức cũng có tên gọi cùng hành động vì một "SEA Games Xanh".

Vinh dự tự hào là điểm đến của bạn bè các nước, phường Liễu Giai đã cho thấy sự thân thiện, sự tươi mát, xanh, sạch, đẹp trên mỗi con phố, trong đó có sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành, các tổ chức nhưng không thể phủ nhận công sức, đóng góp của hệ thống tổ chức hội phụ nữ trong đó có phụ nữ phường Liễu Giai.

Phụ nữ Thủ đô cùng hành động và lan tỏa lối sống xanh
Ra quân giữ cho đường phố xanh, sạch, đẹp, vì một SEA Games Xanh

Vừa qua, nhân Ngày môi trường thế giới 5/6, Chi hội Phụ nữ số 10 phường Liễu Giai đã tổ chức ra mắt mô hình “Chi hội văn minh - Hội viên thân thiện”, Thực hiện mô hình “Thùng rác thông minh - Người dùng thông thái”.

Bà Phạm Thị Lai - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 10, cho biết, Chi hội có trên 170 hội viên chủ yếu là cán bộ hưu trí. Trong nhiều năm qua, Chi hội đã và đang thực hiện tốt một số mô hình văn minh đô thị, vệ sinh môi trường như tặng làn nhựa cho hội viên nhằm giảm thải, tiến tới không dùng túi nilon. Hướng dẫn hội viên tái sử dụng, tái chế đồ đã qua sử dụng, sử dụng rác hữu cơ để ủ phân tưới cây, ngâm vỏ trái cây làm nước tẩy rửa...

“Hiện các gia đình bước đầu đã phân loại rác thải tại nhà. Đồ nhựa, giấy bìa các tông, quần áo cũ để riêng, rác thải không tái chế được để riêng. Các hộ gia đình đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Duy trì việc thực hiện tổng vệ sinh môi trường hàng tuần, thu gom rác thải nhựa”, bà Lai cho biết.

Phụ nữ Thủ đô cùng hành động và lan tỏa lối sống xanh
Chăm sóc công trình tuyến phố xanh hóa gốc cây

Với mục đích nâng cao hơn nữa nhận thức của hội viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp phụ nữ và nhân dân trên địa bàn tổ dân phố 10 về kỷ cương văn minh đô thị, giữ gìn môi trường sống, có hành vi tích cực trong cách ứng xử với môi trường, tạo sự thay đổi tích cực về cảnh quan đô thị và môi trường sống, Chi hội xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “Chi hội văn minh - Hội viên thân thiện”, mô hình “Thùng rác thông minh - Người dùng thông thái” tới các tổ phụ nữ phụ nữ và nhân dân.

Thông qua mô hình, kêu gọi cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân đóng góp sức người, sức của vào công tác bảo vệ môi trường, trật tự văn minh đô thị, góp sức xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu về văn minh đô thị, góp phần xây dựng phường Liễu Giai là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị.

Theo mô hình, các Hội viên sẽ cùng nhân dân duy trì tổng vệ sinh vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần trên các đoạn đường tuyến phố của địa bàn dân cư, thực hiện đổ rác đúng giờ đúng nơi quy định, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh.

Duy trì đi chợ bằng làn nhựa, hạn chế dùng túi nilon; nâng cấp, xây dựng mới các mô hình “Xóa bỏ chân rác”, “Hoa trong phố, Ngõ phố không rác”. Mỗi gia đình trồng thêm ít nhất 1 cây xanh trong nhà, ngoài ban công của gia đình.

Phụ nữ Thủ đô cùng hành động và lan tỏa lối sống xanh
Tặng chổi và túi thân thiện với môi trường Tổ phụ nữ xung kích bảo vệ môi trường

Việc triển khai thực hiện mô hình đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, không hình thức, mang tính lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp phụ nữ của khu dân cư, với quyết tâm xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu về văn minh đô thị góp phần xây dựng phường Liễu Giai là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị.

Để tạo hiệu ứng tích cực trong hội viên và nhân dân, với sự hỗ trợ của tổ dân phố, Chi hội quyết định trao tặng 20 chổi và 50 túi thân thiện với môi trường Tổ phụ nữ xung kích bảo vệ môi trường, đồng thời tặng quà 8 người cao tuổi luôn gương mẫu tích cực đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường.

Chia sẻ về mô hình “Giải pháp sống xanh - Phân loại và tái chế rác thải tại nguồn” của Tổ dân phố số 10B phường Liễu Giai, bà Nguyễn Thị Thanh Phúc - Chi hội trưởng phụ nữ Tổ dân số số 10B cho biết, Tổ phụ nữ số 10B trong những năm qua đã đóng góp nhiều công tác văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần làm thay đổi diện mạo của địa bàn dân cư số 10.

Các chị đã thực hiện tốt phong trào, cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, duy trì tổng vệ sinh sáng thứ 7 hằng tuần đều đặn; tham gia mô hình xóa chân rác trồng cây xanh, duy trì tuyến ngõ xanh sạch đẹp.

Đặc biệt, mô hình xóa chân rác, trồng cây xanh, vẽ tranh tường ở ngõ 218C Đội Cấn là một công trình của ý Đảng, lòng dân, tinh thần trách nhiệm của phụ nữ. Hiện nay vẫn được chị em chăm sóc, duy trì.

Phụ nữ Thủ đô cùng hành động và lan tỏa lối sống xanh
Sản phẩm thân thiện với môi trường từ bàn tay khéo léo của chị em phụ nữ

“Thay đổi hành vi, một thói quen dùng tui nilong mọi lúc, mọi nơi phải kiên trì. Do vậy chị em luôn duy trì việc vận động, giám sát nhắc nhở chị em đi chợ bằng làn nhựa, hạn chế dùng túi ni long. Vấn đề rác thải và phân loại rác thải cũng không đơn giản.

Hiện chị em đã có ý thức phân loại rác thải, nhưng chưa triệt để, mới chỉ dừng ở việc phân thành 2 loại, loại có thể tái chế, loại bỏ đi. Rác có thể tái chế gom lại cho một số chị em trong khu tập thể gom bán lấy tiền.

Một số gia đình thì phân loại rồi chuyển luôn người của công ty vệ sinh môi trường đi thu gom rác. Việc phân loại rác thải tại nguồn cần phải đồng bộ, từ gia đình đến nơi thu gom rác”, bà Phúc cho biết.

Còn rất nhiều mô hình văn minh đô thị, bảo vệ môi trường nữa mà phụ nữ các chi hội thực hiện. Các chi hội còn đưa ra nhiều giải pháp vì một môi trường xanh rất thiết thực và ý nghĩa.

Đó là tập thói quen mang một chiếc túi cỡ lớn để giảm thiếu rác thải nhựa; tập lên kế hoạch cho từng bữa ăn để giảm chất thải từ thức ăn thừa; hãy dùng ít giấy đi để hạn chế hy sinh những cây xanh làm mát môi trường sống; hạn chế rác thải sinh hoạt và biết cách bảo quản thức ăn tại nhà; sử dụng vật dụng thân thiện với môi trường và kiểm soát lượng nước sinh hoạt…

“Sống xanh” và ứng xử đẹp với môi trường

Phụ nữ Thủ đô cùng hành động và lan tỏa lối sống xanh
Các phong trào, các mô hình đều bám sát kế hoạch của quận hội, sự chỉ đạo của Đảng ủy phường, nhân rộng các mô hình tới cán bộ, hội viên

Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền, cùng với những hoạt động hiệu quả, thiết thực, các cấp hội phụ nữ phường Liễu Giai đã tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân.

Các hoạt động không những góp phần giữ gìn môi trường sống, mà còn xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức, hành động của mỗi người dân trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đóng góp thiết thực trong phong trào phụ nữ chung tay xây dựng đô thị xanh của Thủ đô. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong việc giữ gìn môi trường sống, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Phụ nữ Thủ đô cùng hành động và lan tỏa lối sống xanh
Hội đã triển khai ký cam kết cùng hội phụ nữ Phường chung tay bảo vệ môi trường trong các hội nghị, giảm thiểu bản giấy.

Bà Nghiêm Thúy Trang - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Liễu Giai, cho biết, trong các phong trào, mô hình bảo vệ môi trường của phụ nữ phường có phong trào “Ngày thứ 7 xanh” được các cấp hội phụ nữ phường triển khai sâu rộng, gắn với thực hiện tiêu chí “3 sạch” trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và được mở rộng phạm vi, nội dung thực hiện, trở thành phong trào thi đua của các chi hội.

Thông qua các mô hình “Thu gom rác thải nhựa”, “Phân loại rác thải tại gia đình”, “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa”, “Biến rác thành tiền”; “Tặng làn nhựa và duy trì đi chợ bằng làn nhựa” được Chi hội cụ thể hóa, duy trì triển khai phát huy rõ nét hoạt động hỗ trợ xây dựng "gia đình 3 sạch”.

Cán bộ hội viên phụ nữ Liễu Giai đã phát huy tốt vai trò tham mưu và là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động triển khai phong trào “Ngày thứ 7 xanh” tại cộng đồng dân cư. Phong trào đã nhận được sự phối hợp thống nhất hành động, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Phụ nữ Thủ đô cùng hành động và lan tỏa lối sống xanh
... và hàng trăm chữ ký được các bà, các chị hưởng ứng

Bà Nghiệm Thúy Trang cũng cho biết, các phong trào, các mô hình đều bám sát kế hoạch của quận hội, sự chỉ đạo của Đảng ủy Phường, nhân rộng các mô hình tới cán bộ, hội viên. Cùng với đó, Hội tích cực tổ chức các hoạt động ngay tại cơ sở để các phong trào được chia sẻ và lan tỏa.

Bà Nghiêm Thúy Trang ghi nhận, biểu dương, cảm phục và trân trọng cảm ơn các bác tuy tuổi cao nhưng luôn gương mẫu và truyền lửa để làm tỏa hành động vì môi trường xanh tới cộng đồng...

Những ngày qua và ngày hôm nay, các chị em phụ nữ phường Liễu Giai vẫn đang tiếp tục duy trì, phát huy va nhân rộng những mô hình, xây dựng thêm nhiều công trình, nhiều mô hình hay trong việc sống xanh bảo vệ môi trường, đặc biệt lan tỏa truyền thông trong việc sống xanh với các giải pháp đã được các chị em đưa ra trong ngày môi trường thế giới 5/6, từ đó thay đổi nhận thức của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức trong bảo vệ môi trường...

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động