Phụ nữ Tây Hồ nuôi lợn nhựa, góp yêu thương

(LĐTĐ) Những năm qua, các cấp hội phụ nữ quận Tây Hồ đã có nhiều phong trào thi đua, mô hình hay thực hành tiết kiệm theo gương Bác, đem lại hiệu quả cao. Trong đó, mô hình “Nuôi lợn nhựa” có sức lan tỏa sâu rộng, giúp hàng nghìn hội viên, phụ nữ vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
Đa dạng các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế Phụ nữ Thủ đô nâng tầm sản phẩm OCOP Đưa hàng trăm người già, phụ nữ và trẻ em về quê miền Tây

Nhằm triển khai sâu rộng, hiệu quả và thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới cán bộ, hội viên phụ nữ quận Tây Hồ, Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt, phong trào “Phụ nữ thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác”, cụ thể là mô hình “Nuôi lợn nhựa” tiết kiệm tại các chi, tổ hội phụ nữ cơ sở đã đem lại hiệu quả thiết thực. Từ mô hình, đến nay việc thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế đã trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của cán bộ, hội viên, phụ nữ quận Tây Hồ.

Phụ nữ Tây Hồ nuôi lợn nhựa, góp yêu thương
Hội viên phụ nữ quận Tây Hồ tham gia mô hình "Nuôi lợn nhựa" giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong quá trình triển khai vận động các hội viên tham gia mô hình, nhiều chi, tổ hội còn gặp khó khăn song xuất phát từ suy nghĩ mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức học và làm theo gương Bác, bắt nguồn từ những việc làm thiết thực nhất trong cuộc sống hàng ngày đến nay phong trào đã thu hút hội viên phụ nữ trong toàn quận đồng tình ủng hộ tham gia.

Điển hình một số đơn vị đã chủ động, linh hoạt trong cách tuyên truyền, vận động như Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên, Xuân La, Bưởi...

Chia sẻ về mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm đang được triển khai hiệu quả tại phường, bà Dương Thị Bích Lệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nhật Tân cho biết: Mỗi hội viên được khuyến khích nuôi lợn nhựa tại nhà, người khó khăn mỗi ngày tiết kiệm 5.000 đồng, người có điều kiện kinh tế khá hơn thì tiết kiệm nhiều hơn. Số tiền tích góp được sẽ hỗ trợ, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc cho vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp giúp họ sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ vốn kinh doanh, mua cây, con giống phát triển sản xuất.

Trong năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, các chi hội phụ nữ trên toàn quận đã mở ngày hội mổ 7.801 con lợn tiết kiệm, thu được trên 6,2 tỷ đồng, trong đó ủng hộ về phường trên 174 triệu đồng để gây quỹ.

Ngày hội mổ lợn nhựa tiết kiệm càng làm cho không khí sinh hoạt Hội thêm sôi nổi, ý nghĩa. Nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ cho rằng việc tham gia mô hình “Nuôi lợn nhựa” không chỉ là cách để thực hành một thói quen tốt về tiết kiệm mà còn là nơi sẻ chia khó khăn, hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh tế, trao đổi, học tập kinh nghiệm về nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình. Với các hội viên, mô hình không chỉ là góp tiền mà còn góp những yêu thương tới hoàn cảnh khó khăn.

Đánh giá hiệu quả mô hình “Nuôi lợn nhựa” đem lại, bà Bùi Thị Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ cho biết: “Ðây là mô hình có cách làm đơn giản nhưng mang lại hiệu quả. Ngoài đóng góp vào công tác từ thiện của Hội phụ nữ, mô hình còn giúp mỗi gia đình biết cách tiết kiệm như thế nào và chi tiêu ra sao mỗi khi có việc khó khăn, cấp bách, chính vì thế phong trào có sức hút và nhận được sự đồng thuận của những người tham gia. Trong những năm tới, chúng tôi sẽ tích cực triển khai chương trình này sâu rộng hơn đến toàn thể hội viên để giúp đỡ được nhiều phụ nữ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động