Phòng, chống dịch tại trung tâm thương mại, siêu thị: Đa dạng cách làm hay

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Thành phố, những ngày qua, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Nội đã đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi đến mua sắm. Đồng thời, xây dựng các phương án giao hàng nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng như: Dịch vụ “Đi chợ hộ”, đặt mua hàng hóa qua các ứng dụng điện tử…
Cần xử lý nghiêm các vi phạm phòng, chống dịch tại chợ dân sinh Phòng, chống dịch tại chợ dân sinh: Nơi nghiêm túc, nơi lơ là

Tăng cường phòng, chống dịch

Tối 23/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Chỉ thị 17 yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn Thành phố trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24/7/2021 nhằm thực hiện quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ngay sau khi Chỉ thị 17 có hiệu lực, các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn Thành phố cũng đồng loạt áp dụng thêm nhiều biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân khi tới mua sắm.

Theo quan sát của phóng viên, trong 3 ngày 24-26/7, các trung tâm thương mại như: VinCom Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa), Vincom Trần Duy Hưng, BigC Thăng Long (Cầu Giấy); Aeon Mall Long Biên, Aeon Mall Hà Đông, Big C Hà Đông… đều thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, những cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tại đây đã tạm dừng hoạt động theo đúng quy định của Thành phố.

Phòng, chống dịch tại trung tâm thương mại, siêu thị: Đa dạng cách làm hay
Nhân viên bảo vệ túc trực trước cửa Trung tâm thương mại Vincom để kiểm tra thân nhiệt, đồng thời mở cửa ra vào, giúp khách hàng.

Là một trong những địa điểm được nhiều người dân lựa chọn để mua sắm, bắt đầu từ sáng 24/7, các Trung tâm thương mại Vincom ngay lập tức tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Cụ thể, các gian hàng tại trung tâm thương mại đã tăng cường nước rửa tay khô đặt tại nhiều điểm thuận tiện, giúp khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

Toàn bộ bề mặt tiếp xúc tại các khu vực công cộng như: Tay vịn thang cuốn, tay nắm cửa sảnh, cửa nhà vệ sinh, nút bấm thang máy... đều được tiến hành vệ sinh bằng dung dịch khử trùng với tần suất 2 giờ/lần trong suốt thời gian vận hành.

Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo, Trung tâm thương mại Vincom còn bố trí nhân viên bảo vệ túc trực trước cửa trung tâm thương mại để kiểm tra thân nhiệt, đồng thời mở cửa ra vào, giúp khách hàng hạn chế tiếp xúc với bề mặt công cộng. Khách hàng phải đeo khẩu trang, khử khuẩn và quét mã QR khai báo ý tế mới được vào bên trong trung tâm thương mại.

Phòng, chống dịch tại trung tâm thương mại, siêu thị: Đa dạng cách làm hay
Khách hàng phải quét mã QR khai báo y tế trước khi vào mua sắm tại siêu thị BigC.

Tương tự, tại siêu thị Big C Thăng Long, ngoài yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, quét mã QR, siêu thị còn bố trí nhân viên túc trực ở các đầu cầu thang, hướng dẫn khách lên, xuống, ra vào khu mua sắm theo đúng quy định. Tại các quầy thanh toán, bàn cân cũng có nhân viên nhắc nhở người mua hàng phải xếp hàng trật tự, đứng đúng vị trí hình bàn chân đã được siêu thị bố trí sẵn để đảm bảo khoảng cách an toàn. Song song với đó, nhân viên siêu thị thường xuyên phát thanh nhắc nhở, khuyến cáo người dân thực hiện đúng yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Còn tại siêu thị CoopMart Hà Đông, theo quan sát của phóng viên, 100% người dân khi vào siêu thị đều đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Giám đốc siêu thị Coopmart Hà Đông Nguyễn Thị Kim Dung cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Coopmart Hà Đông đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, siêu thị yêu cầu nhân viên phải luôn đeo khẩu trang, đo thân nhiệt cho khách khi đến, đồng thời nhắc nhở khách hàng luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình mua sắm. “Trong quá trình kiểm tra, đo thân nhiệt khách hàng, nếu phát hiện trường hợp nào có nhiệt độ cao theo khuyến cáo của ngành y tế, đơn vị sẽ báo cáo với lực lượng chức năng để có bước xử lý tiếp theo”, bà Dung nhấn mạnh .

Siết chặt quản lý, đẩy mạnh mua sắm trực tuyến

Có thể thấy, sau khi Chỉ thị 17 có hiệu lực, lượng khách hàng tới các siêu thị mua sắm có phần tăng lên. Vì vậy, việc đảm bảo khoảng cách an toàn trong quá trình mua sắm rất khó để thực hiện. Bên cạnh đó, lực lượng nhân viên các siêu thị có hạn, không thể thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân. Trước tình trạng trên, để đảm bảo an toàn cùng như cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân, các hệ thống siêu thị đều đồng loạt đẩy mạnh các kênh mua sắm trực tuyến, đi chợ hộ…

Phòng, chống dịch tại trung tâm thương mại, siêu thị: Đa dạng cách làm hay
Hàng tại cac siêu thị luôn dồi dào, đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân.

Theo đại diện siêu thị Big C, để tạo thuận lợi cho người dân mua sắm hàng hóa mà không cần trực tiếp đến siêu thị, Big C đang tăng cường hình thức mua sắm online để người tiêu dùng có thể ngồi nhà mà vẫn nhận được lương thực, thực phẩm, đồ tiêu dùng hằng ngày khi có nhu cầu, không cần phải tích trữ khiến thực phẩm giảm sự tươi ngon.

Cụ thể, hệ thống siêu thị Big C, GO! đã áp dụng chính sách bán và giao hàng tại nhà, hỗ trợ giao hàng miễn phí trong phạm vi 10km cho đơn hàng từ 200.000VND. Ngoài giao hàng online miễn phí, hệ thống siêu thị Big C, GO! cũng áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi nhằm hỗ trợ khách hàng giảm chi phí trong mùa dịch.

Tương tự, đối với hệ thống siêu thị Vinmart và Vinmart+, Giám đốc Vận hành VinMart miền Bắc Khúc Tiến Hà cho biết, nhằm hạn chế tụ tập đông người, hiện hệ thống siêu thị VinMart đang đẩy mạnh triển khai dịch vụ “Đi chợ hộ” thông qua danh sách số điện thoại của từng siêu thị VinMart, cửa hàng VinMart+ trên toàn quốc, đặt mua hàng hóa qua các ứng dụng điện tử như VinID, Now, Lazada... hay đặt hàng online trên website https://vinmart.com, khách hàng có thể thanh toán online và chỉ việc nhận hàng, tránh lây lan dịch bệnh khi sử dụng tiền mặt.

Phòng, chống dịch tại trung tâm thương mại, siêu thị: Đa dạng cách làm hay
Các siêu thị cũng đẩy mạnh hình thức mua sắm trực tuyến nhằm hạn chế tụ tập đông người.

Còn về phía chính quyền địa phương, theo ông Nguyễn Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Hòa (Cầu Giấy) cho biết, ngay sau khi Chỉ thị 17 có hiệu lực, công tác phòng, chống dịch tại địa phương tiếp tục được thắt chặt. Cụ thể, Ủy ban nhân dân phường tăng cường lập 4 tổ công tác gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường và lực lượng Công an, liên tục tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch và kết hợp xử phạt vi phạm trật tự đô thị trên toàn địa bàn phường.

Về công tác phối hợp phòng, chống dịch tại các siêu thị, trung tâm thương mại, Ủy ban nhân dân phường ban hành và triển khai các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến các trung tâm thương mại, siêu thị như: Trung tâm thương mại Vincom, Siêu thị BigC…; cung cấp file phát thanh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch và phát thường xuyên tại trung tâm thương mại, siêu thị.

Phường cũng yêu cầu Vincom, Siêu thị BigC chủ động phối hợp và kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các quầy hàng, cửa hàng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chấp hành các yêu cầu, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai rà soát đối với các trường hợp liên quan đến các ca bệnh, ca nghi ngờ.

Thường xuyên vệ sinh khử khuẩn, lau dọn các vật dụng, bề mặt hay tiếp xúc; bố trí lực lượng bảo vệ nhắc nhở đối với các khách hàng không chấp hành yêu cầu phòng, chống dịch… Đối với những cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm sẽ lập tức lập biên bản, xử phạt theo quy định.

Có thể thấy, hiện nay các siêu thị, trung tâm thương mại cũng như lực lượng chức năng địa phương đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. Tin rằng với các biện pháp quyết liệt trên, dịch Covid-19 sẽ sớm được đẩy lùi.

Mộc Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động