Phối hợp đảm bảo an ninh công nhân tại khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Vĩnh Phúc

Ngày 16/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn và ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2025 - 2028 nhằm tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của công nhân lao động (CNLĐ), đảm bảo an ninh trật tự trong các doanh nghiệp cũng như kịp thời đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNLĐ tại khu vực giáp ranh giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc.
Quận Thanh Xuân phát động công nhân, viên chức, lao động thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2025 Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo và công nhân lao động tại khu vực phía Nam Diễn đàn “Công nhân với Đảng, Đảng với công nhân”: Nâng cao bản lĩnh chính trị và tự hào giai cấp

Dự chương trình, về phía LĐLĐ thành phố Hà Nội có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố; Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố; lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và LĐLĐ huyện Mê Linh.

Về phía LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí: Trịnh Thị Thoa - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Khổng Xuân Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, LĐLĐ thành phố Phúc Yên, LĐLĐ huyện Bình Xuyên.

Căn cứ trên tình hình thực tiễn và nghiên cứu thảo luận, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc nhất trí ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2025 - 2028 trên 5 mặt công tác.

Phối hợp đảm bảo an ninh công nhân tại khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Vĩnh Phúc
LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2025 - 2028.

Thứ nhất, đẩy mạnh phối hợp công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, CNLĐ của các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội), Khu công nghiệp Thăng Long III (huyện Đông Anh, Hà Nội) và các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp tại thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Công an về bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và CNLĐ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chủ động phòng ngừa của CNLĐ trước âm mưu của các thế lực thù địch và tội phạm.

Thứ hai, phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động; phối hợp giải quyết các trường hợp gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giáp ranh; đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân trên địa bàn hai cơ quan quản lý.

Thứ ba, phối hợp trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động tại các Công đoàn cơ sở thuộc địa bàn giáp ranh.

Thứ tư, phối hợp trong tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các thiết chế văn hóa phục vụ CNLĐ, mục tiêu là mỗi địa bàn giáp ranh, xây dựng 1 Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và ít nhất 1 mô hình “Tổ Tự quản các khu nhà trọ công nhân”. Ngoài ra, tùy tình hình thực tế, phối hợp xây dựng nhóm công nhân nòng cốt để nắm bắt, trao đổi thông tin.

Thứ năm, phối hợp trong công tác thông tin, báo cáo có sự trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình vi phạm pháp luật, tình hình việc làm, chế độ, chính sách đối với công nhân một cách kịp thời.

Để các nội dung của chương trình phối hợp đi sâu, đi sát vào thực tiễn hoạt động của mỗi đơn vị, tại chương trình, với tinh thần sôi nổi, đại biểu hai bên đã có những tham luận, trao đổi thẳng thắn.

Đại diện cho Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, LĐLĐ huyện Mê Linh, LĐLĐ thành phố Phúc Yên, LĐLĐ huyện Bình Xuyên, đã thông tin về tình hình đoàn viên, CNLĐ và quan hệ lao động trên địa bàn; cụ thể các mô hình hoạt động mới trong thời gian qua đã góp phần đảm bảo công tác an ninh trật tự, giữ vững mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, chăm lo đời sống đoàn viên, CNLĐ… và những giải pháp mới trong thời gian tới khi hiện thực hóa các nội dung chương trình công tác vào thực tiễn hoạt động của công đoàn các đơn vị.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc Trịnh Thị Thoa khẳng định vị trí địa lý đặc thù của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, mối quan hệ gắn bó, hợp tác bền chặt giữa cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức và nhân dân hai địa phương trong việc góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi địa phương nói riêng và khu vực các tỉnh đồng bằng sông Hồng nói chung.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đặc biệt nhấn mạnh đến công tác chăm lo cho người lao động của địa phương này nhưng là đoàn viên, làm việc tại địa phương kia; không để xảy ra tình trạng thiếu sót, do vậy các đơn vị cần rà soát thống kê số lượng đoàn viên, người lao động có đặc thù như trên để chăm lo kịp thời, nhất là trong thời điểm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Bên cạnh đó, vấn đề an ninh công nhân cũng là một nội dung quan trọng trong tình hình hiện nay, do đó đôi bên cần có sự bám sát, theo dõi chắc địa bàn, đồng thời phối hợp, trao đổi thông tin chặt chẽ để kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra.

Hải Yến - Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động