Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam động viên thí sinh Hà Nội thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Chia sẻ, động viên thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022 tại điểm thi trường Trung học cơ sở (THCS) Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam mong muốn các em bình tĩnh, tự tin để đạt kết quả tốt nhất; các bậc phụ huynh sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và là chỗ dựa tinh thần cho các con trong kỳ thi.
Liên Bộ Tài chính- Y tế: Tìm giải pháp tháo gỡ liên quan đến mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư y tế "Áo xanh" tình nguyện tiếp sức cho các thi sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng 7/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tới điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi và trò chuyện, động viên phụ huynh, thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại điểm thi này.

Đi cùng đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2022 Chử Xuân Dũng; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam động viên thí sinh Hà Nội thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trò chuyện, động viên các sinh viên tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

Theo bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT của quận, trong kỳ thi THPT năm 2022, quận Cầu Giấy có 181 điểm thi với trên 6.313 thí sinh. Trong đó, điểm thi trường THCS Nghĩa Tân là đông nhất với 36 phòng thi, 814 thí sinh.

Các cán bộ coi thi tại đây đã thực hiện rất nghiêm túc quy chế thi như bốc thăm giám thị, hướng dẫn, nhắc nhở thí sinh không mang vật dụng ngoài quy định vào phòng thi, bố trí khu để đồ riêng cách xa phòng thi tối thiểu 25m, bố trí phòng thi riêng cho thí sinh bị nhiễm Covid-19…

Trực tiếp kiểm tra phòng làm việc của điểm thi, khu vực trông giữ tư trang của thí sinh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của thành phố Hà Nội nói chung và của điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân nói riêng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam động viên thí sinh Hà Nội thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tới điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi.

Sau thời gian thực hiện lộ trình đổi mới, cùng với việc giao cho địa phương tổ chức, đến nay, kỳ thi THPT đã thực sự nhẹ nhàng đối với thí sinh, người dân, xã hội nhưng vẫn bảo đảm trung thực, khách quan, là một trong những căn cứ quan trọng để các trường đại học, cao đẳng xét tuyển.

Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong kỳ thi năm nay, từ khâu chuẩn bị đề, không để lọt, lộ đề thi. Việc thực hiện quy chế thi phải nghiêm túc, song cần tạo điều kiện tối đa cho thí sinh, xử lý các vấn đề phát sinh đúng thực tế để thí sinh không bị thiệt thòi.

Các điểm thi cần thường xuyên nhắc nhở thí sinh không vi phạm quy chế thi ngay từ đầu, nhiều vòng để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra. Với quy định mới vật dụng cá nhân cách xa phòng thi 25m, các điểm thi cần bố trí lực lượng bảo quản tư trang cho thí sinh an toàn, thủ tục nhận đồ, trả đồ bài bản, nhanh chóng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam động viên thí sinh Hà Nội thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra phòng làm việc của điểm thi, khu vực trông giữ tư trang của thí sinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu, thí điểm thi THPT trên máy tính để tiệm cận xu hướng thế giới, công tác này cần có lộ trình và tính toán kỹ lưỡng. Cùng với việc bắt đầu thực hiện xét tuyển đại học, cao đẳng trên cùng một hệ thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục đổi mới, làm phong phú ngân hàng đề thi, bảo đảm đánh giá được chất lượng giáo dục phổ thông và đáp ứng yêu cầu phân hoá cho các trường đại học, cao đẳng làm căn cứ xét tuyển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT của thành phố Hà Nội chia sẻ sau kỳ thi năm nay, Thành phố sẽ tiến hành đánh giá, dựa trên năng lực ngân hàng đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đề xuất từng bước tổ chức thi trên máy tính, kết hợp với thi trực tiếp trong kỳ thi THPT ở những khu vực có điều kiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam động viên thí sinh Hà Nội thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam gửi lời chúc, động viên tới các sĩ tử Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Sau khi thị sát các phòng thi, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chờ đến giờ các thí sinh làm bài xong và ra khỏi phòng để gặp gỡ, thăm hỏi, trò chuyện và động viên các em.

Trò chuyện với các phụ huynh chờ đón con ở cổng điểm thi, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chia sẻ và bày tỏ mong muốn các phụ huynh luôn đồng hành, ủng hộ các con trong kỳ thi. Sự gần gũi, ân cần của Phó Thủ tướng đã khiến nhiều phụ huynh xúc động.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam động viên thí sinh Hà Nội thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Phó Thủ tướng chúc mừng và động viên các thí sinh sau môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Ông Hoàng Văn Nam, phụ huynh đưa con đi thi cho biết, sự chuẩn bị chu đáo, cẩn thận của điểm thi cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Chính phủ, Thành phố khiến ông cảm thấy rất yên tâm và tin tưởng vào chất lượng của kỳ thi.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, tính đến ngày 6/7, đã có 989.863 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ khoảng 98,75%. Cả nước có 38 thí sinh F0 đã được bố trí tại các phòng thi riêng, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam động viên thí sinh Hà Nội thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Phó Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi người nhà thí sinh sau môn đầu tiên.

Nhận định ban đầu về buổi thi môn Ngữ văn sáng 7/7 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi của thành phố Hà Nội. Thứ trưởng cho rằng, hai vấn đề quan trọng của kỳ thi này là phòng chống gian lận trong thi cử với các thiết bị công nghệ cao và phòng, chống dịch đã được thành phố Hà Nội triển khai nghiêm túc, cẩn thận.

Bên cạnh đó, việc tăng cường trách nhiệm của từng thành viên, nhất là cán bộ coi thi trong phòng thi được thành phố Hà Nội quán triệt sâu sắc từ Ban chỉ đạo thi thành phố đến các quận, huyện, thị xã và đến các điểm thi. Trách nhiệm của từng cán bộ, thành viên được các điểm trưởng quán triệt sâu sắc, cụ thể.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam động viên thí sinh Hà Nội thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Công tác tổ chức thi được điểm trường thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ lưu ý, mặc dù buổi thi sáng 7/7 đã hoàn thành, song các địa phương, các Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo các tỉnh và các điểm thi không được chủ quan.

Ngay chiều 7/7 cần tập trung rút kinh nghiệm buổi thi sáng, những việc tốt cần phát huy, những gì tồn tại hạn chế, vướng mắc cần khắc phục để làm tốt hơn, đặc biệt là tăng cường trách nhiệm của từng cán bộ coi thi cũng như các cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi. Đặc biệt là công tác phòng, chống dịch phải đảm bảo an toàn cho thí sinh và toàn bộ thành viên làm thi.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động