Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao các quyết định về công tác cán bộ tại quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Chiều 26/2, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Bắc Từ Liêm.
Đồng chí Đinh Trường Thọ làm Bí thư Quận ủy Đống Đa Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Tạo điều kiện để nghệ sĩ, diễn viên sống được bằng nghề Hà Nội: Quy hoạch phân khu sông Hồng đạt bước tiến vượt bậc

Tại hội nghị, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Cảnh đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao các quyết định về công tác cán bộ tại quận Bắc Từ Liêm
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Theo Quyết định 828-QĐ/TU, ngày 24/2/2021, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Trần Thế Cương, sinh ngày 30/9/1973, Thành ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, từ ngày 1/3/2021.

Theo Quyết định 829-QĐ/TU, ngày 24/2/2021, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Vũ Hà, 27/2/1977, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố đến nhận công tác tại Quận ủy Bắc Từ Liêm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1/3/2021.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, đồng chí Trần Thế Cương là cán bộ có nhiều năm công tác trong lĩnh vực văn hóa, trên các các cương vị công tác từ Thành phố đến cơ sở, đồng chí luôn là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đặc biệt trong thời gian công tác tại quận Bắc Từ Liêm, từ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư Quận ủy, đồng chí Trần Thế Cương đã cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm khởi sắc về mọi mặt.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Trần Thế Cương sẽ cùng tập thể cán bộ, công chức Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố triển khai toàn diện, thắng lợi các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tổ chức thành công các hoạt động trong năm SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao các quyết định về công tác cán bộ tại quận Bắc Từ Liêm
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thế Cương và đồng chí Vũ Hà

Giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, với những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác, nhất là lĩnh vực giao thông vận tải, đồng chí Vũ Hà sẽ sớm tiếp cận và triển khai các nhiệm vụ của quận Bắc Từ Liêm một cách thông suốt. Trước mắt là tập trung tổ chức thành công việc giao nhận quân vào sáng mai (27/2) và chủ động chuẩn bị các bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp. Cùng với đó, tiếp tục lãnh đạo, triển khai “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng cảm ơn tập thể lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và quận Bắc Từ Liêm đã giúp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho Thành phố.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng giao nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo Thành phố, đồng chí Trần Thế Cương và đồng chí Vũ Hà khẳng định bản thân sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng, tu dưỡng và rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, trong sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trao Quyết định cho đồng chí Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố nghỉ công tác từ ngày 1/3/2021, chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động