Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Dự án cải tạo Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô đảm bảo tiến độ, chất lượng

(LĐTĐ) Yên tâm với tiến độ triển khai Dự án cải tạo, sửa chữa Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu việc thực hiện dự án phải được triển khai tổng thể, bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, để công trình hiện đại, đồng bộ, chất lượng.
Sẵn sàng ứng phó tình huống dịch Covid-19 bùng phát lại ở cấp độ cao
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Sớm hoàn thành mục tiêu đưa 5 huyện thành quận
Hà Nội: 17 Đảng bộ cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội

Sáng 21/8, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án cải tạo, sửa chữa Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô phục vụ tổ chức Đại hội.

0709 img 20200821 110331
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án cải tạo, sửa chữa Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô

Báo cáo tiến độ dự án, đồng chí Bùi Huyền Mai, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (đơn vị được giao làm Chủ đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô) cho biết, sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố, từ 10/7/2020, đơn vị thi công trúng thầu (Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội) đã tiến hành việc cải tạo, sửa chữa khu vực sân khấu Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô sau khi bị hỏa hoạn.

Các hạng mục thi công bao gồm: Khán phòng, sân khấu và các hạng mục chức năng khác như: Phòng hậu trường, phòng đạo cụ, phòng hóa trang nam, nữ... Ngoài ra, còn có hạng mục hệ thống cửa đi, cửa sổ chống cháy tầng hầm, khu vực sân khấu, màn ngăn cháy; hạng mục phòng cháy chữa cháy.

Đồng chí Bùi Huyền Mai cho biết, tính đến ngày 20/8/2020, các hạng mục sửa chữa, cải tạo đã đạt 80%-90% khối lượng công việc. Dự kiến việc thi công sẽ hoàn thành vào ngày 6/9/2020 (hoàn thành sớm 1 tháng so với dự kiến). Sau khi hoàn thiện, Chủ đầu tư đã có kế hoạch mời các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng nghiệm thu hạng mục phòng cháy chữa cháy và chất lượng công trình để làm cơ sở bàn giao, đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch.

0705 img 20200821 1105232
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành của Hà Nội cam kết phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động Thành phố, kịp thời tháo gỡ tất cả vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, đúng quy định, trình tự thủ tục.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị thành lập tổ công tác do Sở Xây dựng làm đầu mối, trực tiếp giao cho đồng chí Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm tổ trưởng, cùng tham gia hỗ trợ thực hiện dự án.

Đánh giá cao nỗ lực của Chủ đầu tư và đơn vị thi công chính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô là công trình quan trọng, thuộc diện công trình bảo tồn cấp 1. Đây là nơi tổ chức nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô, cả nước và quốc tế.

"Với nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao, dù thời gian gấp nhưng các đơn vị đã thực hiện rất khẩn trương, thi công 24/24, chia làm 3 ca, thực hiện nhiều hạng mục kỹ thuật khó, bảo đảm an toàn. Qua kiểm tra thực tế, đến nay gần 90% hạng mục chính đã được hoàn thành và dự kiến sẽ bàn giao đúng tiến độ, chất lượng theo quy định.", đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá.

Phó bí thư thường trực thành ủy hà nội: Đã lo được cái áo thì khuy, khuyết cũng phải lo
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai báo cáo tiến độ dự án

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, những nhiệm vụ tiếp theo sẽ rất nặng nề, các đơn vị phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải quyết tâm cao hơn để bảo đảm tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay;… "Lưu ý phải bảo đảm đúng quy định, quy trình, thủ tục… Sau khi làm xong sẽ thanh tra, kiểm tra, vì đây là uy tín của Đại hội", đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục phối hợp tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị thi công. Song song với đó triển khai ngay việc đấu thầu, lựa chọn đơn vị thi công 3 hạng mục còn lại. Đã làm thì phải làm tổng thể, cần phải lưu ý cả những chi tiết nhỏ của dự án, làm sao để công trình hiện đại, đồng bộ, chất lượng.

0707 img 20200821 110324
Tính đến ngày 20/8/2020, các hạng mục sửa chữa, cải tạo đã đạt 80%-90% khối lượng công việc

Đặc biệt lưu ý đến các vấn đề về điện, ánh sáng, âm thanh, phòng cháy chữa cháy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu phải có diễn tập và tổ chức tập huấn cho đội ngũ, bảo đảm phương châm "4 tại chỗ". Bên cạnh đó, sau khi hoàn thành dự án, đơn vị phụ trách quản lý vận hành Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô phải có kế hoạch sử dụng hiệu quả.

Lưu ý trách nhiệm của các sở, ngành liên quan trong việc hoàn thiện các hạng mục và bảo vệ an ninh, an toàn cho công trình Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố phải đóng vai trò kết nối giữa các sở, ngành, bảo đảm đảm các hạng mục công trình được triển khai đúng tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật và bàn giao đúng tiến độ. Qua đó bảo đảm hoàn thiện các hạng mục đúng thời gian để chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Với các kiến nghị, đề xuất của Liên đoàn Lao động Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp, giải quyết kịp thời.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động