Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội động viên nhân dân Mê Linh ra quân sản xuất đầu năm

(LĐTĐ) Ngày 19/2, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi thăm, động viên nhân dân ra quân sản xuất đầu năm tại huyện Mê Linh.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội động viên sản xuất các doanh nghiệp công nghệ cao Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra tình hình sản xuất, động viên công nhân đầu năm mới Bộ Y tế công bố, cấp mới, gia hạn 135 biệt dược gốc và thuốc sản xuất trong nước

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Hội Nông dân thành phố Hà Nội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội; huyện Mê Linh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội động viên nhân dân Mê Linh ra quân sản xuất đầu năm
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm, động viên sản xuất tại Vùng sản xuất rau an toàn, xã Tráng Việt.

Tại các nơi đến thăm, động viên sản xuất (gồm: Khu đồng năm tấn, xã Liêm Mạc và Vùng sản xuất rau an toàn, xã Tráng Việt), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã nghe lãnh đạo huyện Mê Linh báo cáo về tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Theo đó, huyện Mê Linh đã chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình, phương án sản xuất nông nghiệp; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; hướng dẫn và chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung có năng suất, chất lượng, đảm bảo vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường, hướng tới ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Huyện cũng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố triển khai các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tăng cường tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về ứng dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội động viên nhân dân Mê Linh ra quân sản xuất đầu năm
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm, động viên sản xuất tại Khu đồng năm tấn, xã Liêm Mạc.

Vụ Xuân năm 2024, tổng diện tích gieo trồng của huyện Mê Linh ước thực hiện là 6.034 ha, trong đó: Lúa 4.300ha; Ngô 109 ha; Lạc 8 ha; Đậu tương 7 ha; Rau 1.000 ha; Đậu các loại 12 ha; Hoa các loại 560 ha; Cây khác 38 ha. Về tiến độ gieo trồng vụ Xuân, huyện đã kết thúc đổ ải đợt 1, đảm bảo đủ nước đổ ải theo tiến độ gieo cấy. Đến ngày 18/2, diện tích gieo trồng khoảng 4.000/6.034 ha, đạt 66,3% kế hoạch.

Đáng chú ý, trên địa bàn xã Liên Mạc đã hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao với quy mô 30 ha trở lên. Công tác chuyển đổi, đưa các giống lúa chất lượng cao như J02, HDT10… được nông dân thực hiện và duy trì ổn định diện tích; có 40 ha lúa được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Liên Mạc cũng là một trong những xã đi đầu trong công tác chuyển đổi cơ cấu giống lúa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất lúa: Ứng dụng cơ giới hóa, thiết bị bay không người lái vào phun thuốc bảo vệ thực vật, cấy lúa theo phương pháp SRI, cấy hàng biến…

Tại xã Tráng Việt, hiện diện tích sản xuất rau khoảng 335 ha, sản lượng rau các loại trên địa bàn xã trung bình khoảng 40.000 tấn/năm. Nhân dân trên địa bàn xã đã thường xuyên cập nhật tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Hiện, trên địa bàn xã có 134,68 ha rau được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau; 18 sản phẩm OCOP; hình thành 1 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ rau, củ, quả…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội động viên nhân dân Mê Linh ra quân sản xuất đầu năm
Nông dân huyện Mê Linh cấy lúa bằng máy.

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã thăm hỏi hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân; bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi chứng kiến những cánh đồng màu mỡ và người nông dân đã chủ động, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó tăng năng suất, thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mê Linh theo hướng nông nghiệp xanh, phát triển bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, Thành phố luôn đặc biệt quan tâm phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống cho người nông dân; đồng thời, bày tỏ tin tưởng, với những kết quả đã đạt được trong phát triển sản xuất nông nghiệp, huyện Mê Linh sẽ ngày càng phát triển theo hướng bền vững, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động