Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Bảo đảm an toàn và an ninh trong bầu cử

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu lãnh đạo quận Ba Đình cần tập trung, tăng cường công tác kiểm tra, cả công tác bầu cử và phòng chống dịch Covid-19; không được để một điểm bỏ phiếu nào bị động, xảy ra các vấn đề mất an toàn về phòng, chống dịch, mất an toàn về an ninh.
Hà Nội triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống Covid-19 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Xử lý nghiêm những người cố tình vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19 Huyện Thanh Oai: Thực hiện hiệu quả việc học và làm theo Bác

Sáng 6/5, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Ba Đình.

Trước khi làm việc với lãnh đạo quận Ba Đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Liễu Giai (trụ sở Hội Toán học, số 22 phố Văn Cao) và khu vực bỏ phiếu số 11, phường Vĩnh Phúc (trong Bệnh viện 354, số 120 phố Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. (Ảnh: Lương Toàn)

Làm tốt các công việc chuẩn bị bầu cử

Báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ba Đình cho biết, thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, đặc biệt là Thông báo kết luận (ngày 25/3/2021) cuộc làm việc của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến với quận Ba Đình về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử và Ủy ban bầu cử quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các công việc chuẩn bị bầu cử, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Theo ông Nguyễn Công Thành, đến nay, quận Ba Đình đã thành lập 132 tổ bầu cử tại 132 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn; hoàn thành việc niêm yết danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời triển khai phát danh sách trích ngang của người ứng cử đến từng hộ gia đình.

Quận Ba Đình cũng tập trung rà soát, lập danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu, với tổng số 159.867 cử tri, trong đó có 1.339 cử tri lần đầu đi bầu cử. Danh sách cử tri đã được quận và các phường niêm yết công khai tại 167 điểm để nhân dân theo dõi.

Việc trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến phố, việc trang trí và chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu đã được quận và các phường tập trung triển khai, tạo không khí phấn khởi để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ông Thành cho biết, quận Ba Đình đã chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; đồng thời nắm chắc tình hình nhân dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vụ việc phức tạp theo tinh thần Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình Nguyễn Công Thành báo cáo tại buổi kiểm tra. (Ảnh: Quang Thái)
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình Nguyễn Công Thành báo cáo tại buổi kiểm tra. (Ảnh: Quang Thái)

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo quận Ba Đình cho biết, ngoài việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch, quận Ba Đình cũng tập trung rà soát, truy vết người tiếp xúc các trường hợp mắc Covid-19.

Đến nay, trên địa bàn quận chưa ghi nhận trường hợp F0, có 1 trường hợp nghi ngờ, 1 trường hợp đang chờ kết quả; 22 trường hợp liên quan đã cách ly, theo dõi sức khỏe; 47 trường hợp F2 đang cách ly tại gia đình... Quận và các phường cũng tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 25 chung cư, 70 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 28 nhà thuốc, phòng khám; xử phạt 47 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 88,5 triệu đồng; 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống với số tiền 13 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện "nhiệm vụ kép"

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, quận Ba Đình đã rất chủ động trong công tác chuẩn bị bầu cử, từ công tác chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức 3 vòng hiệp thương đến công tác thành lập các khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri... Chỉ trong một thời gian ngắn, quận đã tổ chức 83 cuộc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 128 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Về công tác phòng, chống dịch Covid -19, bà Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, mặc dù là địa bàn trọng điểm, song với sự chủ động, quyết liệt trong công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly; kích hoạt lại các tổ Covid cộng đồng, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng và kích hoạt các đoàn kiểm tra của quận, kết hợp với tiêm vắc-xin cho 2.296 trường hợp, đạt 95%... Do vậy, đến thời điểm hiện nay, quận cơ bản kiểm soát được tình hình.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, yêu cầu đặt ra đối với quận Ba Đình là cao nhất, do đó lãnh đạo quận cần tập trung, tăng cường công tác kiểm tra, cả công tác bầu cử và phòng chống dịch, nhất là tại 132 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Trong đó, từng Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách địa bàn phải đi kiểm tra toàn bộ các khu vực bỏ phiếu. "Yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy là không được để một điểm bỏ phiếu nào bị động, xảy ra các vấn đề mất an toàn về phòng, chống dịch, mất an toàn về an ninh", bà Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lương Toàn)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu, quận Ba Đình tập trung cao độ cho công tác thông tin, tuyên truyền, từ hệ thống truyền thanh phường đến tuyên truyền lưu động; phát huy vai trò các tổ Covid -19 cộng đồng để kết hợp đồng thời giữa tuyên truyền về bầu cử và tuyên truyền phòng, chống dịch; rà soát các pano, khẩu hiệu, chú trọng tuyên truyền trên các bảng điện tử tại các khu chung cư…

Bà Nguyễn Thị Tuyến lưu ý quận Ba Đình rà soát lại danh sách cử tri, quan tâm đến các khu nhà trọ, khu cách ly tập trung, khu quân đội, các bệnh viện… Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết các vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 Thành ủy. Cùng với việc tổ chức các buổi mạn đàm về người ứng cử, quận cũng phải tổ chức thật tốt các buổi tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vận động bầu cử, trong đó kết hợp giữa hình thức tiếp xúc trực tiếp và trực tuyến.

Đặc biệt, quận Ba Đình cần đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trên địa bàn; rà soát lại toàn bộ kịch bản, các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử và phòng chống dịch. "Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực và Chủ tịch Ủy ban bầu cử chịu trách nhiệm trực tiếp với Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả bầu cử trên địa bàn", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, quận Ba Đình tiếp tục kiên định thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Tuyên truyền, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, kết hợp với tiêm vắc-xin; xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch… Trước mắt, cần đảm bảo các điều kiện về dạy và học trực tuyến cũng như chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sắp tới.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động