Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển của dân tộc

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chỉ đạo ngành Tuyên giáo Thủ đô cần tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sắp tới, trong đó phải làm rõ được các điểm mới trong quan điểm chỉ đạo của Đảng, Thành phố trên các lĩnh vực; riêng với Tuyên giáo là 2 điểm mới về động lực phát triển, đó chính là khơi dậy khát vọng phát triển của dân tộc và phát huy nguồn lực văn hóa, con người Việt Nam.
Chủ động tham mưu giải quyết những việc phức tạp nảy sinh trên địa bàn Thủ đô Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Chí công, vô tư trong công tác tổ chức cán bộ Gần 12.000 cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố

Sáng 28/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo Thành phố năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể ngành Tuyên giáo Thành phố
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, năm 2020 mặc dù khối lượng công việc nhiều hơn, thời gian ngắn hơn, nhưng ngành Tuyên giáo Thành phố đã tham mưu giúp Thành ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Nổi bật là, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu và trực tiếp ban hành 1.388 văn bản triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Tuyên truyền, khoa giáo, lý luận chính trị - lịch sử Đảng, văn hóa - văn nghệ, dư luận xã hội, báo chí - thông tin...

Ngành Tuyên giáo đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức 144 hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương, Thành ủy; thông tin thời sự; bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn; giao ban cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên; sơ, tổng kết các văn bản của các cấp ủy đảng. Đáng chú ý, hệ thống Tuyên giáo Thành phố tham mưu giúp cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng kết 10 nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy định của Trung ương, Thành ủy về lĩnh vực công tác Tuyên giáo.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển của dân tộc
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo

Trước những diễn biến của dịch Covid-19, với phương châm nhanh nhạy, sâu sát cơ sở, chính xác, kịp thời định hướng dư luận, phản bác mạnh mẽ các luận điệu sai trái, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo, trực tiếp triển khai đồng bộ các giải pháp công tác tuyên truyền phù hợp với từng giai đoạn, từng điều kiện thực tiễn cụ thể.

Kịp thời tham mưu 4/18 văn bản chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức phòng chống dịch bệnh của nhân dân, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan, tuyệt đối tin tưởng, ủng hộ các giải pháp phòng chống dịch của Trung ương, Thành phố.

Hệ thống Tuyên giáo Thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc việc lấy ý kiến góp ý vào văn kiện đại hội đảng các cấp. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp, tham mưu Thường trực Thành ủy tổ chức thành công 13 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển của dân tộc
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị

Cũng trong năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu, phối hợp tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, như: các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội; các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông chúc mừng những kết quả mà ngành Tuyên giáo Thủ đô đạt được trong năm qua.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý ngành Tuyên giáo Thủ đô cần đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng. Tích cực tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương trong lĩnh vực Tuyên giáo; phối hợp tốt với các ngành, địa phương tham mưu với Thành ủy để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, không để thành điểm nóng…

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể

Điểm lại 3 kết quả nổi bật, cũng là những kinh nghiệm cần phát huy trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng, ngành Tuyên giáo Thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đề ra từ đầu năm, đó là tạo niềm tin, tạo đồng thuận, tạo bầu không khí tích cực để bước vào đại hội Đảng các cấp. Hệ thống Tuyên giáo cũng đã chủ động hơn trong công tác tham mưu và triển khai nhiệm vụ; đổi mới phương thức hoạt động và thích ứng nhanh với các diễn biến trong tình hình mới. "Những kết quả công tác Tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Thủ đô trong năm qua", đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho các tập thể
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho các tập thể

Đồng chí Nguyễn Văn Phong chỉ đạo ngành Tuyên giáo Thành phố tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Trước hết, cần tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sắp tới, trong đó phải làm rõ được các điểm mới trong quan điểm chỉ đạo của Đảng, Thành phố trên các lĩnh vực; riêng với Tuyên giáo là 2 điểm mới về động lực phát triển, đó chính là khơi dậy khát vọng phát triển của dân tộc và phát huy nguồn lực văn hóa, con người Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy khẩn trương cập nhật, căn cứ chức năng nhiệm vụ để tham gia tích cực, chất lượng cao với 10 chương trình công tác lớn của Thành phố, trong đó, có 3 chương trình liên quan trực tiếp là Chương trình 01 về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Chương trình 06 về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và Chương trình số 07 về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố ký chương trình phối hợp công tác
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố ký chương trình phối hợp công tác

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy bước đầu xác định trong nhiệm kỳ này chỉ ban hành 2 Nghị quyết chuyên đề, trong đó, có 1 nghị quyết về lĩnh vực văn hóa, giao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì. Đây thể hiện sự quyết tâm rất cao của Thành ủy đối với lĩnh vực văn hóa, tiếp nối kết quả từ các nhiệm kỳ trước, do vậy, Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung vấn đề này để tham mưu, trình Thành ủy ban hành Nghị quyết trong năm 2021. Hệ thống Tuyên giáo cũng cần tham mưu với cấp ủy các cấp để thực hiện chủ trương này.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định sẽ khẩn trương cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động