Chủ động tham mưu giải quyết những việc phức tạp nảy sinh trên địa bàn Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu Văn phòng Thành ủy cần tiếp tục chủ động, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, thẩm định các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; chú trọng tham mưu kịp thời, hiệu quả để Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vụ việc phức tạp, phát sinh…
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Chí công, vô tư trong công tác tổ chức cán bộ Gần 12.000 cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Thực hiện tốt bầu cử để chọn người xứng đáng đại diện cho nhân dân Thủ đô

Chiều 26/12, Văn phòng Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Vương Thanh Hương cho biết, trong năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn, song hệ thống văn phòng cấp ủy đã nỗ lực, thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ cấp ủy. Cụ thể, đã tham mưu kịp thời với Ban Thường vụ, Thường trực các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; trong đó thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Ngay sau đại hội, văn phòng cấp ủy đã khẩn trương tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng và ban hành các quy chế làm việc, các chương trình công tác toàn khóa…

Chủ động tham mưu giải quyết những việc phức tạp nảy sinh trên địa bàn Thủ đô
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) trao Cờ thi đua xuất sắc cho 6 tập thể văn phòng cấp ủy

Hệ thống văn phòng cấp ủy cũng chủ động theo dõi, nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Thường trực cấp ủy triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, tham mưu kịp thời, hiệu quả, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những vụ việc phức tạp phát sinh. Riêng Văn phòng Thành ủy Hà Nội, điểm mới trong năm 2020 đã tham mưu, chuẩn bị nội dung phục vụ Thường trực Thành ủy làm việc với 9 bộ, ban, ngành Trung ương để giải quyết những vấn đề trọng tâm của Thành phố.

Các lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ được văn phòng các cấp ủy triển khai toàn diện. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm qua, Văn phòng Thành ủy đã tham mưu, tổ chức 19 hội nghị trực tuyến; triển khai đưa vào sử dụng hệ thống gửi nhận và xử lý văn bản trên mạng tới hơn 1.500 đơn vị (bao gồm đảng ủy cấp xã) với gần 6.000 tài khoản…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống văn phòng cấp ủy từ Thành phố đến cơ sở trong năm 2020; khẳng định những kết quả của hệ thống văn phòng cấp ủy đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Thành phố, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo thực hiện thành công “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị hệ thống văn phòng cấp ủy Đảng bộ Thành phố cần đề ra những giải pháp để khắc phục, đồng thời, tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Trước hết, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Văn phòng Thành ủy chủ động phối hợp với các cơ quan thường trực của 10 chương trình công tác để sớm tham mưu, thẩm định, trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đối với dự thảo 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII; đồng thời, chủ động tham mưu, chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với những nội dung được Trung ương giao cho Hà Nội, đảm bảo an toàn nhất, tốt nhất.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng yêu cầu Văn phòng Thành ủy cần tiếp tục chủ động, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, thẩm định các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; chú trọng tham mưu kịp thời, hiệu quả để Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vụ việc phức tạp, phát sinh…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong hệ thống văn phòng cấp ủy
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong hệ thống văn phòng cấp ủy

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý Văn phòng Thành ủy sớm rà soát lại Đề án thí điểm văn phòng dùng chung để triển khai ngay một số nội dung từ 1/1/2021. Phối hợp tốt với Ban Nội chính Thành ủy để hướng dẫn văn phòng các cấp ủy thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ công tác nội chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trước mắt, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Văn phòng Thành ủy phối hợp tốt với các cơ quan, tham mưu với Thành ủy để lãnh đạo tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2021 vui tươi, an toàn.

Nhân dịp này, có 6 tập thể văn phòng cấp ủy Đảng bộ Thành phố được nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2020. Nhiều tập thể, cá nhân cũng được nhận Bằng khen của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Giấy khen của Văn phòng Thành ủy về những thành tích công tác giai đoạn 2015-2020 cũng như trong năm 2020.

Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

(LĐTĐ) Sau chuỗi sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ”, từ ngày 20/4/2024, Nestlé MILO sẽ lần lượt triển khai các hoạt động thú vị trên nền tảng số nhằm tạo sân chơi cho phụ huynh và trẻ em trên khắp cả nước dễ dàng tham gia để khám phá về sức bền và cách cải thiện sức bền, bao gồm “Thử thách bền bỉ hơn” trên Tiktok, “Thử thách 7 ngày bền bỉ hơn” trên Zalo cũng như ra mắt bài hát bền bỉ trên Youtube.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...

Tin khác

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động