Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Chí công, vô tư trong công tác tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc công tác xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; công khai, minh bạch, chí công, vô tư trong công tác tổ chức cán bộ; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền; thực hiện tốt quy định luân chuyển cán bộ trong các lĩnh vực nhạy cảm.
Gần 12.000 cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Thực hiện tốt bầu cử để chọn người xứng đáng đại diện cho nhân dân Thủ đô Hà Nội: Tăng cường giám sát lĩnh vực dễ có tham nhũng lãng phí

Sáng 26/12, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, năm 2020, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã chung tay vừa quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19; vừa nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn, các nhiệm vụ tính chất quan trọng.

Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu ban hành đồng bộ hệ thống văn bản, hướng dẫn về đại hội các cấp; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn tổ chức tốt đại hội của 17.118 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 2.310 tổ chức cơ sở Đảng, 50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy; tham mưu nhiều nội dung phục vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Chí công, vô tư trong công tác tổ chức cán bộ
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã hướng dẫn và kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh trước, trong và sau đại hội, bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng. Sau đại hội, ngành đã phối hợp hướng dẫn, thực hiện tốt công tác phân công, kiện toàn nhân sự; giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử. Kết quả đại hội đảng bộ các cấp thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm tiến độ quy định, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19; thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, để lại dấu ấn trên nhiều phương diện.

Theo đồng chí Vũ Đức Bảo, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, đề án về công tác tổ chức Đảng. Trong đó, thực hiện công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong năm 2020, toàn ngành đã góp phần thành lập mới 91 tổ chức Đảng, kết nạp mới 402 đảng viên; thành lập mới 442 tổ chức công đoàn, 32.540 đoàn viên; 87 tổ chức đoàn, hội với 1.911 đoàn viên, hội viên.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao Kỷ niệm chương Vì công tác tổ chức xây dựng Đảng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao Kỷ niệm chương Vì công tác tổ chức xây dựng Đảng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong năm 2020, Ban Tổ chức Thành ủy đã rà soát, đánh giá đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy đưa vào danh sách cần theo dõi 83 tổ chức cơ sở Đảng, nhờ đó 83/83 đơn vị này đều tổ chức thành công đại hội. Cùng với đó, Ban Tổ chức Thành ủy và ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên; trong đó đã tham mưu giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý tổ chức bộ máy và biên chế; tham mưu điều động, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 170 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý…

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, đơn vị xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao năm 2021 và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) trao Kỷ niệm chương Vì công tác tổ chức xây dựng Đảng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) trao Kỷ niệm chương Vì công tác tổ chức xây dựng Đảng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tham luận tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Ban Tổ chức Thành ủy và toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đạt được trong năm 2020. Kết quả công tác của Ban Tổ chức Thành ủy và ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã góp phần quan trọng vào thành tích chung khá toàn diện, có nhiều dấu ấn của Thủ đô, nhất là đóng góp vào công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; công tác tinh giản biên chế; sắp xếp đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho các đơn vị có thành tích xuất sắc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Theo Bí thư Thành ủy, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố cần tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, vì công tác xây dựng Đảng còn tồn tại một số hạn chế. Công tác tham mưu, hướng dẫn còn có lúc, có nơi chưa được thực hiện tốt. Còn để xảy ra tình trạng hẫng hụt cán bộ, chưa bảo đảm 3 độ tuổi về công tác cán bộ. Ngay cả đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cũng cần phải quan tâm, đào tạo thêm... Ban Tổ chức Thành ủy chưa kiện toàn đủ số lượng Phó Trưởng ban theo quy định. “Đây là lĩnh vực không nên để thiếu, không nên để “mỏng” về cán bộ”, đồng chí Vương Đình Huệ nêu rõ.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố phải quán triệt kỹ, thống nhất cao những quan điểm, tư tưởng lớn trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; gương mẫu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; tiếp tục đổi mới, sắp xếp hoàn thiện bộ máy của Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Về nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Thành ủy chỉ đạo, Ban Tổ chức Thành ủy cần tập trung tham mưu xây dựng dự thảo Chương trình 01 của Thành ủy khóa XVII; thực hiện tốt khâu đột phá thứ ba trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố về nguồn nhân lực chất lượng cao; tham mưu sớm ban hành nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố chủ động, tích cực tham mưu giúp thành phố thực hiện hiệu quả việc thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt các nghị quyết, đề án của Trung ương, Thành ủy; củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém gắn với giải quyết các vấn đề phức tạp trên địa bàn, không để nảy sinh “điểm nóng”.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố phải quán triệt tinh thần kiên trì, kiên quyết thực hiện nghiêm các nguyên tắc công tác xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; công khai, minh bạch, chí công, vô tư trong công tác tổ chức cán bộ; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền; thực hiện tốt quy định luân chuyển cán bộ trong các lĩnh vực nhạy cảm.

Theo đồng chí Vương Đình Huệ, Ban Tổ chức Thành ủy, ban tổ chức các cấp ủy phải thường xuyên nắm chắc tình hình cán bộ; đi đầu trong việc phát hiện, giới thiệu cho ban thường vụ cấp ủy những cán bộ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn chính trị, thực sự có đức, có tài; quan tâm cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Thay mặt toàn ngành tiếp thu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo hứa sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2021; đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động