Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tặng quà động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Chiều 9/2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến thăm hỏi, động viên và chúc tết cán bộ, chiến sĩ, công dân về cách ly tại Trung tâm đào tạo nghề Thành An (thuộc Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng) tại huyện Thanh Trì.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phục vụ Tết Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ động viên tuyến đầu chống Covid-19 Hà Nội: Xử lý nghiêm trường hợp khai báo y tế không trung thực

Trung tâm đào tạo nghề Thành An là một trong những cơ sở cách ly y tế thuộc Quân đội quản lý và thực hiện nhiệm vụ đón đồng bào từ các nước về cách ly theo quy định.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly Trung tâm đào tạo nghề Thành An.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly Trung tâm đào tạo nghề Thành An.

Theo Đại tá Phạm Như Khuy, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo nghề Thành An, tính đến nay, Trung tâm đã tổ chức tiếp nhận và cách ly y tế 2.732 công dân từ các quốc gia. Trong đó, có 41 chuyên gia nghiên cứu khoa học của Nga; 15 nhân viên Đại sứ quán và tham tán các nước; 72 nhà sư; 39 cháu dưới 2 tuổi; 145 phụ nữ có thai, người già và người mắc bệnh nền. Người cao tuổi nhất là 82 tuổi, ít tuổi nhất là 4 tháng. Các công dân về từ 30 quốc gia và trú quán tại 52 tỉnh, thành trên cả nước.

Đại tá Phạm Như Khuy cho biết, từ ngày 1/2 - 5/2/2021, Trung tâm đã tiếp nhận cách ly 38 trường hợp F1 của Thành phố (25 người huyện Đông Anh, 8 người quận Cầu Giấy và 5 người huyện Thanh Trì). Hiện nay, đã chuyển 2 công dân F0 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngay sau khi vào cách ly.

Hàng ngày, Trung tâm phục vụ đầy đủ các bữa ăn, thực hiện nghiêm quy trình đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh lây nhiễm chéo. Ngoài các bữa ăn chính được Nhà nước hỗ trợ, Trung tâm còn hàng ngày nấu cháo miễn phí phục vụ người cách ly. Bà con đang thực hiện cách ly tại đây đều hài lòng, sức khỏe ổn định, tinh thần tốt.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc, những kết quả Trung tâm đào tạo nghề Thành An đã đạt được và góp phần cùng Thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Phong đề nghị, trong quá trình thực hiện công tác cách ly, Trung tâm cần tuân thủ đúng các quy định phòng dịch, không để lây nhiễm chéo, đảm bảo đúng chế độ chính sách và làm nhiệm vụ đối ngoại. Qua đó, quảng bá hình ảnh tốt đẹp của Thủ đô của đất nước.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng quà, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trung tâm đào tạo nghề Thành An.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng quà, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trung tâm đào tạo nghề Thành An.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng ghi nhận sự phối hợp của huyện Thanh Trì, lực lượng công an, y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô để cùng chữa trị bệnh Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu tất cả các đơn vị cần phải chuẩn bị kỹ, có kịch bản, phương án cụ thể cho mọi tình huống để không bị động, bất ngờ, chủ động trong công tác phòng, chống dịch.

Chia sẻ với cán bộ chiến sĩ, người dân đang ở khu cách ly trong thời điểm năm mới sắp đến, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tất cả cán bộ, chiến sĩ, người dân chấp hành tốt yêu cầu cách ly. Các cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng phối hợp trong chăm lo, hỗ trợ cho người dân; tạo điều kiện cho người dân đón Tết ấm áp trong điều kiện đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chúc tất cả cán bộ, chiến sĩ mạnh khỏe, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, chúc người dân đang cách ly đón Tết vui vẻ, mạnh khỏe, sớm được trở về bên gia đình.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Xem thêm
Phiên bản di động