Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Hai Bà Trưng

(LĐTĐ) Chiều 21/5, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.
Quận Hai Bà Trưng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 Quận Hai Bà Trưng: Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Quận Hai Bà Trưng: Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Ngày hội lớn của dân tộc
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Hai Bà Trưng
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3 phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng.

Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại 3 phường, gồm: Đồng Tâm, Bách Khoa và Nguyễn Du.

Tại phường Đồng Tâm, lãnh đạo phường báo cáo Đoàn công tác, trên địa bàn phường có 10.650 cử tri với 7 khu vực bỏ phiếu, trong đó hơn 500 cử tri là sinh viên của hai trường Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học Xây dựng. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, tại nơi niêm yết danh sách cử tri đều có nước sát khuẩn, khẩu trang y tế cho các tổ bầu cử, thực hiện đầy đủ thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đồng thời, địa phương kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ tham gia công tác bầu cử và cử tri trong thời gian diễn ra bầu cử.

Tại phường Bách Khoa, lãnh đạo phường Bách Khoa cho biết, trên địa bàn phường có tổng số 7.221 cử tri với 8 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 2 khu vực được đặt tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để dành cho 790 cử tri là sinh viên. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, phường đã bố trí mỗi khu vực bỏ phiếu 2 nơi bỏ phiếu riêng, trong đó có một nơi dành riêng cho người sốt 38 độ C. Cùng với đó, phường cũng bố trí bàn gạch phiếu và bàn đóng dấu, bàn lấy phiếu có vách ngăn, tấm chắn mica, bố trí phương án một chiều, giãn cách 2m.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Hai Bà Trưng
Tại Khu vực bỏ phiếu số 4 phường Nguyễn Du - công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang trí, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử đã cơ bản hoàn thành.

Tại phường Nguyễn Du, lãnh đạo phường cho hay, trên địa bàn phường có 5 khu vực bỏ phiếu với tổng số cử tri là 7.782. Phường đã phân công 5 cán bộ y tế và tổ Covid cộng đồng tại các khu vực bầu cử thực hiện hướng dẫn công tác phòng, chống Covid-19 tại các điểm bầu cử. Đồng thời, phân công trách nhiệm, bảo đảm các trang thiết bị, hóa chất khử khuẩn, nước sát khuẩn, quần áo phòng hộ, khẩu trang, giấy dán khoảng cách phục vụ bảo đảm các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp thực tế tại từng khu vực bầu cử.

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số tổ bầu cử trên địa bàn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao quận Hai Bà Trưng cũng như các phường đã làm tốt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, quận luôn chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau giúp người dân, trong đó có đối tượng là sinh viên đang sinh sống và học tập trên địa bàn, hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử này để tham gia đầy đủ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu các cấp chính quyền quận Hai Bà Trưng không được chủ quan, lơ là mà phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố trong công tác phòng, chống dịch. “Ngày bầu cử đến gần nên quận phải chủ động kiểm tra, rà soát thực hiện tốt các kế hoạch, phương án bầu cử trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền đến các cử tri để tạo không khí phấn khởi trong toàn dân hướng đến ngày bầu cử, đi bầu đúng, bầu đủ số lượng”, Phó Bí thưThành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

H.Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động