Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đống Đa

(LĐTĐ) Sáng 14/11, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với nhân dân phường Trung Tự, quận Đống Đa nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).
Hội đồng nhân dân quận Đống Đa xem xét, điều chỉnh vốn dự án đầu tư công Khen thưởng con công nhân lao động đạt thành tích cao trong học tập Thành lập các đội xung kích 197 tại các tổ dân phố

Trong những năm qua, cộng đồng dân cư phường Trung Tự, quận Đống Đa đã đoàn kết chặt chẽ, cùng nhau thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đống Đa
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành uỷ tặng hoa chức mừng ngày hội của phường Trung Tự

Trong không khí tưng bừng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Trung Tự, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã báo cáo kết quả hoạt động của Mặt trận phường năm 2020; Kết quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh, giai đoạn 2015-2020.

Theo đó, Công tác Mặt trận của phường trong năm 2020 đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Xuất phát từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Tập trung triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của phường.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đống Đa
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn tặng quà cho Khu dân cư số 5, phường Trung Tự.

Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân có nhiều cải thiện, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế; Nâng cao ý thức trong việc xây dựng nếp sống văn hoá mới, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống. Tỉ lệ gia đình văn hoá hằng năm đạt từ 95 đến 98%. Năm 2020, tỉ lệ tổ dân phố đề nghị quận công nhận là 12/14 tổ, đạt tỉ lệ tổ dân phố văn hoá đạt từ 65 đến 85,71%. Tỉ lệ hộ gia đình văn hoá là 2752 hộ, đạt 96,9%.

Cùng với đó, Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", công tác chăm lo cho người nghèo cũng đạt được những kết quả đáng tự hào.

Về công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đầu năm 2020 đến nay đã chi trợ cấp tới các hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền là 173 triệu đồng; tặng quà các hộ cận nghèo, hộ khó khăn từ nguồn vận động ủng hộ Covid-19 là 15 triệu đồng.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đống Đa
Bí thư Quận ủy Đống Đa Hà Minh Hải phát biểu tại Ngày hội.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ người nghèo bằng nhiều hình thức đã góp phần tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Phát biểu tham luận tại Ngày hội, bà Lại Thị Nhung, Chủ tịch Hội phụ nữ phường Trung tự phấn khởi cho biết : "Hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết, xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh, trong thời gian qua Hội phụ nữ phường đã cụ thể hoá bằng các cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng đô thị văn minh; Xây dựng mô hình đoạn đường tự quản Xanh-Sạch-Đẹp; Mô hình trồng và chăm sóc cây xanh; Tham gia đội xung kích phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Cùng với đó, Hội phụ nữ cũng phối hợp với Ban công tác Mặt trận, tổ dân phố tuyên truyền, vận động hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, năm 2020 có 95% số hộ gia đình hội viên đạt Gia đình văn hoá...".

Bên cạnh đó, Hội cũng vận động phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện như tổ chức các đợt ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ ủng hộ hội viên phụ nữ yếu thế trong phòng chống dịch Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ (Toàn phường ủng hộ 250 triệu đồng, trong đó có sự ủng hộ tích cực của hội viên phụ nữ).

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đống Đa
Các đồng chí lãnh đạo tặng quà cho các hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường Trung Tự.

Cũng tại Ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt lãnh đạo Thành phố đã tặng hoa, tặng quà chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trung Tự. Phó Bí thư Thành ủy và Bí thư Quận ủy Đống Đa trao tặng quà của Thành phố và của quận cho 15 hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường.

Lãnh đạo quận và lãnh đạo phường cũng tặng quà tri ân 3 đồng chí cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc phường qua các thời kỳ, khen thưởng 9 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2020 của Mặt trận Tổ quốc quận, khen thưởng 9 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2020 của Uỷ ban nhân dân phường.

Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động